Chúng ta

Văn phòng mới rộng hơn 1.300 m2 của FPT Japan

Thứ bảy, 21/11/2015 | 09:30 GMT+7

Dự kiến tháng 12 tới, các CBNV FPT Japan sẽ chuyển tới tòa nhà Cross Place, Hamamatsucho, Shiba Park 1-7-6, Minato-ku, Tokyo để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về nhân lực.

<p> Bên ngoài văn phòng mới của FPT Japan. Đây là văn phòng thứ ba của đơn vị kể từ khi thành lập. Văn phòng đầu tiên và văn phòng hiện tại được thuê ở Gotanda. </p>

Bên ngoài văn phòng mới của FPT Japan. Đây là văn phòng thứ ba của đơn vị kể từ khi thành lập. Văn phòng đầu tiên và văn phòng hiện tại được thuê ở Gotanda. 

<p> Office mới của FPT Japan bao gồm toàn bộ mặt sàn tầng 6 và một phần của tầng 5. Nhân viên phải thực hiện check in bằng thẻ từ phía ngoài sảnh tầng 1. Khách đến có thể liên hệ trước qua điện thoại.</p>

Office mới của FPT Japan bao gồm toàn bộ mặt sàn tầng 6 và một phần của tầng 5. Nhân viên phải thực hiện check in bằng thẻ từ phía ngoài sảnh tầng 1. Khách đến có thể liên hệ trước qua điện thoại.

<p> Từ sảnh thang máy bước vào là nơi được gắn logo của công ty. Hiện công trình vẫn trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 11 này.</p>

Từ sảnh thang máy bước vào là nơi được gắn logo của công ty. Hiện công trình vẫn trong giai đoạn thi công và dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 11 này.

<p> Diện tích mặt sàn tầng 6 là hơn 1.000 m2, văn phòng mới nhằm giải quyết bài toán tăng trưởng về nhân lực. Theo đó, ngoài các phòng riêng cho lãnh đạo, ở đây đáp ứng chỗ ngồi cho hơn 220 CBNV, không gian "mở" open-air. Công ty cũng bố trí một số chỗ ngồi back-up cho các salesman ngồi tại khách hàng khi trở về văn phòng. </p>

Diện tích mặt sàn tầng 6 là hơn 1.000 m2, văn phòng mới nhằm giải quyết bài toán tăng trưởng về nhân lực. Theo đó, ngoài các phòng riêng cho lãnh đạo, ở đây đáp ứng chỗ ngồi cho hơn 220 CBNV, không gian "mở" open-air. Công ty cũng bố trí một số chỗ ngồi back-up cho các salesman ngồi tại khách hàng khi trở về văn phòng. 

<p> Điểm nhấn trong thiết kế văn phòng mới tại tầng 6 là khu relax, được bố trí quầy cafe, ngay sát cửa sổ.</p> <p>  </p>

Điểm nhấn trong thiết kế văn phòng mới tại tầng 6 là khu relax, được bố trí quầy cafe, ngay sát cửa sổ.

 

<p> Hành lang tầng 6 thông với các cửa thoát hiểm và nhà vệ sinh.</p>

Hành lang tầng 6 thông với các cửa thoát hiểm và nhà vệ sinh.

<p> Mặt bằng tầng 5 rộng khoảng 350 m2. Tại đây sẽ được bố trí thành 8 phòng hợp lớn, nhỏ, trang bị các hệ thống kết nối hiện đại.</p>

Mặt bằng tầng 5 rộng khoảng 350 m2. Tại đây sẽ được bố trí thành 8 phòng hợp lớn, nhỏ, trang bị các hệ thống kết nối hiện đại.

<p> Ngoài hệ thống bảo mật, hệ thống điện và máy lạnh của văn phòng cũng được trang bị đầy đủ. </p>

Ngoài hệ thống bảo mật, hệ thống điện và máy lạnh của văn phòng cũng được trang bị đầy đủ. 

<p> Khu vệ sinh nam nữ sang trọng, sạch đẹp, nhiều tiện ích.</p>

Khu vệ sinh nam nữ sang trọng, sạch đẹp, nhiều tiện ích.

<p> Các nữ CBNV có ngăn tủ nhỏ để đựng đồ trang điểm, đồ cá nhân trong nhà vệ sinh.</p>

Các nữ CBNV có ngăn tủ nhỏ để đựng đồ trang điểm, đồ cá nhân trong nhà vệ sinh.

<p> Sảnh đợi dưới tầng 1 khá ấn tượng với gam màu đỏ, đen. Theo chị Mai Huỳnh Phương, thành viên của dự án, văn phòng được setup từ tháng 7 năm nay, nhưng chính thức khởi động từ tháng 9. Hiện tại, FPT Japan làm việc với các nhà cung ứng thiết bị để chuẩn bị hoàn thiện.</p>

Sảnh đợi dưới tầng 1 khá ấn tượng với gam màu đỏ, đen. Theo chị Mai Huỳnh Phương, thành viên của dự án, văn phòng được setup từ tháng 7 năm nay, nhưng chính thức khởi động từ tháng 9. Hiện tại, FPT Japan làm việc với các nhà cung ứng thiết bị để chuẩn bị hoàn thiện.

<p> Hình ảnh tòa nhà khu văn phòng mới của FPT Japan về đêm. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Tokyo, giao thông rất thuận tiện và sầm uất.</p>

Hình ảnh tòa nhà khu văn phòng mới của FPT Japan về đêm. Đây là khu vực trung tâm của thành phố Tokyo, giao thông rất thuận tiện và sầm uất.

<p> FPT Japan được thành lập ngày 13/11/2005 tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm (IT Outsourcing). Là công ty CNTT 100% vốn Việt Nam đầu tiên được mở tại thị trường này, sau 10 năm phát triển, FPT Nhật Bản đã trở thành doanh nghiệp phần mềm Việt Nam lớn nhất tại đây.</p> <p> Trong ảnh là sảnh văn phòng hiện tại của FPT Japan đặt tại Gotanda, Tokyo.</p>

FPT Japan được thành lập ngày 13/11/2005 tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm (IT Outsourcing). Là công ty CNTT 100% vốn Việt Nam đầu tiên được mở tại thị trường này, sau 10 năm phát triển, FPT Nhật Bản đã trở thành doanh nghiệp phần mềm Việt Nam lớn nhất tại đây.

Trong ảnh là sảnh văn phòng hiện tại của FPT Japan đặt tại Gotanda, Tokyo.

<p> Ở văn phòng này, CBNV làm việc tại tầng 1 và tầng 8. Không gian làm việc tại cả hai tầng đã kín chỗ. Trong hơn 4.000 người phục vụ thị trường Nhật Bản, riêng FPT Japan hiện có hơn 500 CBNV. Ngoài văn phòng chính tại Tokyo, FPT Japan còn có hai văn phòng tại Osaka và Nagoya. </p>

Ở văn phòng này, CBNV làm việc tại tầng 1 và tầng 8. Không gian làm việc tại cả hai tầng đã kín chỗ. Trong hơn 4.000 người phục vụ thị trường Nhật Bản, riêng FPT Japan hiện có hơn 500 CBNV. Ngoài văn phòng chính tại Tokyo, FPT Japan còn có hai văn phòng tại Osaka và Nagoya. 

<p> Đơn vị cũng trang bị ghế massage nhằm giúp nhân viên giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng sau giờ làm việc.</p>

Đơn vị cũng trang bị ghế massage nhằm giúp nhân viên giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng sau giờ làm việc.

Tiểu Thanh

Ý kiến

()