Chúng ta

Thứ trưởng Sithong Thongkeo đánh giá cao nguồn nhân lực FPT

Thứ năm, 6/11/2014 | 19:32 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Sithong Thongkeo cho hay, ông sẵn sàng nghiên cứu dự án của ĐH FPT và FPT Telecom để phục vụ sự phát triển chung của hai nước.

<p> Chiều ngày 6/11, đoàn Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào (BCVT) do Thứ trưởng Sithong Thongkeo dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với FPT tại tòa nhà F-Ville, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.</p>

Chiều ngày 6/11, đoàn Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào (BCVT) do Thứ trưởng Sithong Thongkeo dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với FPT tại tòa nhà F-Ville, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

<p> Sau buổi làm việc với Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều và Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, đoàn tham quan tòa nhà F-Ville. </p>

Sau buổi làm việc với Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều và Phó TGĐ FPT Telecom Hoàng Trung Kiên, đoàn tham quan tòa nhà F-Ville. 

<p> Thứ trưởng Sithong Thongkeo ấn tượng với kiến trúc độc đáo của F-Ville và đánh giá cao nguồn nhân lực trẻ dồi dào của FPT trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông. </p>

Thứ trưởng Sithong Thongkeo ấn tượng với kiến trúc độc đáo của F-Ville và đánh giá cao nguồn nhân lực trẻ dồi dào của FPT trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông. 

<p> Trong suốt hành trình, các thành viên trong đoàn Bộ BCVT và Bộ Công thương Lào thường xuyên dùng thiết bị di động ghi lại những hình ảnh ấn tượng và bày tỏ sự yêu thích nơi làm việc của Công ty Phần mềm FPT.</p>

Trong suốt hành trình, các thành viên trong đoàn Bộ BCVT và Bộ Công thương Lào thường xuyên dùng thiết bị di động ghi lại những hình ảnh ấn tượng và bày tỏ sự yêu thích nơi làm việc của Công ty Phần mềm FPT.

<p> Ngay khi dừng chân ở tòa nhà giảng đường, đại diện ĐH FPT giới thiệu với Thứ trưởng Sithong Thongkeo về chiếc trống đồng ở sảnh vào. Ông gõ thử 3 tiếng trống trong vỗ tay hân hoan của các sinh viên trong trường.</p>

Ngay khi dừng chân ở tòa nhà giảng đường, đại diện ĐH FPT giới thiệu với Thứ trưởng Sithong Thongkeo về chiếc trống đồng ở sảnh vào. Ông gõ thử 3 tiếng trống trong vỗ tay hân hoan của các sinh viên trong trường.

<p> Đoàn Chính phủ Lào còn nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của các sinh viên Lào đang học tại ĐH FPT.</p>

Đoàn Chính phủ Lào còn nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của các sinh viên Lào đang học tại ĐH FPT.

<p> Các thành viên trong đoàn ân cần hỏi han về việc học tập và cuộc sống của các đồng hương trẻ tại Việt Nam.</p>

Các thành viên trong đoàn ân cần hỏi han về việc học tập và cuộc sống của các đồng hương trẻ tại Việt Nam.

<p> Chị Hoàng Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế FPT, giới thiệu với Thứ trưởng Sithong Thongkeo những điểm đặc biệt của thư viện, phương thức và tiêu chuẩn đào tạo của ĐH FPT. Chị cũng bày tỏ mong muốn triển khai dự án ĐH FPT tại Lào để cùng thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.</p>

Chị Hoàng Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế FPT, giới thiệu với Thứ trưởng Sithong Thongkeo những điểm đặc biệt của thư viện, phương thức và tiêu chuẩn đào tạo của ĐH FPT. Chị cũng bày tỏ mong muốn triển khai dự án ĐH FPT tại Lào để cùng thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế.

<p> Thứ trưởng ghi lại những hình ảnh đẹp về ĐH FPT. Ông cũng bày tỏ sự hào hứng và ủng hộ dự án của ĐH FPT tại Lào.</p>

Thứ trưởng ghi lại những hình ảnh đẹp về ĐH FPT. Ông cũng bày tỏ sự hào hứng và ủng hộ dự án của ĐH FPT tại Lào.

<p> "Tôi rất xúc động khi được quay lại Việt Nam sau nhiều năm xa cách và vui mừng trước sự phát triển của đất nước các bạn, nhất là trong lĩnh vực CNTT - Viễn thông và Giáo dục. Tôi được nghe nhiều về FPT nhưng nay mới được tham quan trực tiếp. Tập đoàn có nền tảng giáo dục đào tạo rất tốt, sẽ là nguồn cung nhân lực cho sự phát triển của FPT cũng như Việt Nam", ông Vanpheng Sayakone, Phó Vụ trưởng Viễn thông, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào, chia sẻ. </p>

"Tôi rất xúc động khi được quay lại Việt Nam sau nhiều năm xa cách và vui mừng trước sự phát triển của đất nước các bạn, nhất là trong lĩnh vực CNTT - Viễn thông và Giáo dục. Tôi được nghe nhiều về FPT nhưng nay mới được tham quan trực tiếp. Tập đoàn có nền tảng giáo dục đào tạo rất tốt, sẽ là nguồn cung nhân lực cho sự phát triển của FPT cũng như Việt Nam", ông Vanpheng Sayakone, Phó Vụ trưởng Viễn thông, Bộ Bưu chính và Viễn thông Lào, chia sẻ. 

<p> Sau khi tham quan căng-tin, ký túc xá và khu thể thao, đoàn kết thúc chuyến thăm. Các thành viên đoàn đều dành lời khen tặng cho môi trường giáo dục của ĐH FPT.</p>

Sau khi tham quan căng-tin, ký túc xá và khu thể thao, đoàn kết thúc chuyến thăm. Các thành viên đoàn đều dành lời khen tặng cho môi trường giáo dục của ĐH FPT.

<p> "Tôi rất vui mừng khi được thăm môi trường đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn mới và hiện đại của FPT. Hy vọng dự án tại Lào sẽ sớm thành hiện thực để giúp ích cho sự phát triển chung của hai nước theo hướng Xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu các dự án của FPT Telecom cũng như ĐH FPT để phục vụ cho mục tiêu phát triển này", Thứ trưởng cho hay.</p>

"Tôi rất vui mừng khi được thăm môi trường đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn mới và hiện đại của FPT. Hy vọng dự án tại Lào sẽ sớm thành hiện thực để giúp ích cho sự phát triển chung của hai nước theo hướng Xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu các dự án của FPT Telecom cũng như ĐH FPT để phục vụ cho mục tiêu phát triển này", Thứ trưởng cho hay.

Tử Quyên

Ý kiến

()