Chúng ta

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nhật Bản: 'FPT cần xây dựng chương trình đào tạo y tế'

Thứ sáu, 29/7/2016 | 18:46 GMT+7

Tsutomu Tomioka Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và công nghệ Nhật Bản (MEXT), cho rằng FPT cần sớm xây dựng chương trình hay môn học ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để đón đầu xu thế khi Nhật Bản và Mỹ đang có xu hướng dân số già.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều nay (29/7), Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và công nghệ Nhật Bản (MEXT) Tsutomu Tomioka đã có chuyên thăm và làm việc tại tòa nhà FPT Complex. </p>

Chiều nay (29/7), Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và công nghệ Nhật Bản (MEXT) Tsutomu Tomioka đã có chuyên thăm và làm việc tại tòa nhà FPT Complex. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp đoàn có GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh, GĐ FPT Polytechnic Nguyễn Xuân Phong và GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT Hoàng Văn Cương. Anh Phương đại diện FPT gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng đã dành thời gian ghé thăm cũng như điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2015, doanh thu từ thị trường Nhật Bản chiếm hơn 50% trong tổng doanh thu của FPT Software, tương đương gần 90 triệu USD. Năm 2016, FPT Software cần tuyển khoảng 4.500 CBNV, trong đó gần 50% là cho các dự án với khách hàng Nhật Bản.</p>

Tiếp đoàn có GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh, GĐ FPT Polytechnic Nguyễn Xuân Phong và GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT Hoàng Văn Cương. Anh Phương đại diện FPT gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng đã dành thời gian ghé thăm cũng như điểm lại những thành tựu hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

Năm 2015, doanh thu từ thị trường Nhật Bản chiếm hơn 50% trong tổng doanh thu của FPT Software, tương đương gần 90 triệu USD. Năm 2016, FPT Software cần tuyển khoảng 4.500 CBNV, trong đó gần 50% là cho các dự án với khách hàng Nhật Bản.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện khối Giáo dục FPT, anh Cương cho biết, trung bình một năm có 100 sinh viên Nhật Bản tham gia học và thực tập ngắn hạn ở ĐH FPT. "Tôi hy vọng ĐH FPT sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Bộ Giáo dục Nhật, kết nối các trường đại học Nhật và FPT. Điểm nhấn là biến Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng", anh Cương bày tỏ. </p> <p style="text-align:justify;"> Trong buổi nói chuyện, đại diện FPT nhắc đến lĩnh vực điều dưỡng, ngành được Thứ trưởng Nhật đề cập ở Hà Nội. GĐ FPT Polytechnic Nguyễn Xuân Phong cho biết, đơn vị đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề và đã có những trao đổi với các đối tác Nhật Bản. FPT tự tin có thể đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường Nhật Bản ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. </p>

Đại diện khối Giáo dục FPT, anh Cương cho biết, trung bình một năm có 100 sinh viên Nhật Bản tham gia học và thực tập ngắn hạn ở ĐH FPT. "Tôi hy vọng ĐH FPT sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Bộ Giáo dục Nhật, kết nối các trường đại học Nhật và FPT. Điểm nhấn là biến Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng", anh Cương bày tỏ. 

Trong buổi nói chuyện, đại diện FPT nhắc đến lĩnh vực điều dưỡng, ngành được Thứ trưởng Nhật đề cập ở Hà Nội. GĐ FPT Polytechnic Nguyễn Xuân Phong cho biết, đơn vị đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề và đã có những trao đổi với các đối tác Nhật Bản. FPT tự tin có thể đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường Nhật Bản ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đánh giá cao đề xuất của FPT về việc cung cấp cũng như đóng góp trong lĩnh vực y tế ở Nhật Bản, Thứ trưởng cho biết sẽ cân nhắc để có những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ lẫn nhau. Theo ông Tsutomu Tomioka, Bộ Giáo dục Nhật đã có chính sách dành cho sinh viên du học sang Nhật ngắn hạn còn dài hạn vẫn có nhưng số lượng còn ít. Ông cũng cho biết chính phủ Nhật sẽ có điều chỉnh trong tương lai và đưa ra những định hướng để FPT có thể khai thác. </p>

Đánh giá cao đề xuất của FPT về việc cung cấp cũng như đóng góp trong lĩnh vực y tế ở Nhật Bản, Thứ trưởng cho biết sẽ cân nhắc để có những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ lẫn nhau. Theo ông Tsutomu Tomioka, Bộ Giáo dục Nhật đã có chính sách dành cho sinh viên du học sang Nhật ngắn hạn còn dài hạn vẫn có nhưng số lượng còn ít. Ông cũng cho biết chính phủ Nhật sẽ có điều chỉnh trong tương lai và đưa ra những định hướng để FPT có thể khai thác. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Nhật cũng như Mỹ, dân số già đang ngày càng nhiều. Nếu như FPT có hướng đào tạo các chương trình dành cho điều dưỡng hay hỗ trợ chăm sóc người già thì cần xây dựng chương trình cũng như môn học phù hợp để phối hợp cùng nhau triển khai. Nhìn chung lĩnh vực này rất khả thi", Thứ trưởng khẳng định.</p>

"Nhật cũng như Mỹ, dân số già đang ngày càng nhiều. Nếu như FPT có hướng đào tạo các chương trình dành cho điều dưỡng hay hỗ trợ chăm sóc người già thì cần xây dựng chương trình cũng như môn học phù hợp để phối hợp cùng nhau triển khai. Nhìn chung lĩnh vực này rất khả thi", Thứ trưởng khẳng định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương dẫn đoàn tham quan tòa nhà FPT Complex. Sau khi được giới thiệu, Thứ trưởng đánh giá cao tầm hình của tòa nhà đến năm 2020 cũng như những mục tiêu đề ra.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, tòa nhà nằm trong Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, được xây dựng trong giai đoạn 2014-2020. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 4/2016 và giai đoạn 2 sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Cùng Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng là một trong ba trung tâm cung cấp dịch vụ lớn của FPT ở Việt Nam.</p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương dẫn đoàn tham quan tòa nhà FPT Complex. Sau khi được giới thiệu, Thứ trưởng đánh giá cao tầm hình của tòa nhà đến năm 2020 cũng như những mục tiêu đề ra.

Theo đó, tòa nhà nằm trong Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, được xây dựng trong giai đoạn 2014-2020. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 4/2016 và giai đoạn 2 sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Cùng Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng là một trong ba trung tâm cung cấp dịch vụ lớn của FPT ở Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thứ trưởng MEXT và GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT Hoàng Văn Cương vui vẻ trò chuyện khi tham quan khu vực phòng y tế, nhà trẻ của tòa nhà. </p>

Thứ trưởng MEXT và GĐ Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế thuộc ĐH FPT Hoàng Văn Cương vui vẻ trò chuyện khi tham quan khu vực phòng y tế, nhà trẻ của tòa nhà. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phương cho biết, FPT Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, R&D nhằm giữ vững tăng trưởng và vị thế công ty CNTT lớn nhất tại miền Trung. Đồng thời đẩy mạnh toàn cầu hóa, nhanh chóng dịch chuyển theo các xu hướng công nghệ mới của thế giới, nắm bắt cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn lớn, góp phần tạo dựng vị thế. FPT cũng tập trung xây dựng hạ tầng Xanh - Thông minh, thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu đô thị công nghệ FPT Đẵ Nẵng.</p>

Anh Phương cho biết, FPT Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, R&D nhằm giữ vững tăng trưởng và vị thế công ty CNTT lớn nhất tại miền Trung. Đồng thời đẩy mạnh toàn cầu hóa, nhanh chóng dịch chuyển theo các xu hướng công nghệ mới của thế giới, nắm bắt cơ hội cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn lớn, góp phần tạo dựng vị thế. FPT cũng tập trung xây dựng hạ tầng Xanh - Thông minh, thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu đô thị công nghệ FPT Đẵ Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chụp hình lưu niệm ở sảnh FPT Complex trước khi di chuyển qua tòa nhà mô hình, thuộc dự án Khu đô thị thông minh FPT City. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Tại thị trường Nhật, FPT đang triển khai mạnh mẽ chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Đây là một trong hai chương trình chiến lược được tập đoàn triển khai. Chương trình còn lại là Cung cấp dịch vụ trên nền công nghệ điện toán đám mây (Cloud).</span></p>

Đoàn chụp hình lưu niệm ở sảnh FPT Complex trước khi di chuyển qua tòa nhà mô hình, thuộc dự án Khu đô thị thông minh FPT City. 

Tại thị trường Nhật, FPT đang triển khai mạnh mẽ chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Đây là một trong hai chương trình chiến lược được tập đoàn triển khai. Chương trình còn lại là Cung cấp dịch vụ trên nền công nghệ điện toán đám mây (Cloud).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh giới thiệu tổng thể mô hình Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng có diện tích hơn 181ha được SOM - một công ty hàng đầu thế giới về quy hoạch đô thị thiết kế, để trở thành khu đô thị xanh thông minh kiểu mẫu đầu tiên tại Đà Nẵng và miền Trung. Tất cả được thiết kế trên cơ sở phát huy thế mạnh của tập đoàn FPT trong lĩnh vực công nghệ và tầm nhìn dài hạn về phát triển đô thị bền vững.</p>

TGĐ FPT City Bùi Thiện Cảnh giới thiệu tổng thể mô hình Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng có diện tích hơn 181ha được SOM - một công ty hàng đầu thế giới về quy hoạch đô thị thiết kế, để trở thành khu đô thị xanh thông minh kiểu mẫu đầu tiên tại Đà Nẵng và miền Trung. Tất cả được thiết kế trên cơ sở phát huy thế mạnh của tập đoàn FPT trong lĩnh vực công nghệ và tầm nhìn dài hạn về phát triển đô thị bền vững.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Cảnh cho biết, Khu đô thị được xem như hình mẫu để FPT phát triển các khu đô thị tương tự tại những địa phương có tiềm năng khác, trên cở sở phát huy thế mạnh về công nghệ và dịch vụ của tập đoàn, đặc biệt là công nghệ thông tin - viễn thông, công nghệ xanh. Đây là còn là nơi giúp tập đoàn thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ấn tượng với thiết kế quy hoạch, Thứ trưởng MEXT yêu cầu anh Cảnh cho xin bảng giá để về Nhật Bản giới thiệu cho bạn bè và các nhà đầu tư. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt về thiết kế, giá cả và đối tác. Khu đô thị có thế mạnh về không gian thiên nhiên xanh và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh cũng như thiết kế hiện đại, sang trọng, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý. Đây còn là nơi sinh sống, nghỉ dưỡng lý tưởng và cơ hội đầu tư hấp dẫn...</p>

Anh Cảnh cho biết, Khu đô thị được xem như hình mẫu để FPT phát triển các khu đô thị tương tự tại những địa phương có tiềm năng khác, trên cở sở phát huy thế mạnh về công nghệ và dịch vụ của tập đoàn, đặc biệt là công nghệ thông tin - viễn thông, công nghệ xanh. Đây là còn là nơi giúp tập đoàn thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ấn tượng với thiết kế quy hoạch, Thứ trưởng MEXT yêu cầu anh Cảnh cho xin bảng giá để về Nhật Bản giới thiệu cho bạn bè và các nhà đầu tư. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt về thiết kế, giá cả và đối tác. Khu đô thị có thế mạnh về không gian thiên nhiên xanh và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh cũng như thiết kế hiện đại, sang trọng, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý. Đây còn là nơi sinh sống, nghỉ dưỡng lý tưởng và cơ hội đầu tư hấp dẫn...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn kết thúc chuyến thăm vào lúc 16h. Trước đó, ngày 18/7 tại Hà Nội, Ban lãnh đạo tập đoàn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Nhật Bản. Ông Tomioka cũng đề xuất FPT nên quan tâm tới lĩnh vực y tế, bởi Nhật đang trải qua giai đoạn dân số già do tỷ lệ sinh thấp, Bởi vậy, chăm lo sức khỏe cho người dân trở thành vấn đề bức thiết ở đất nước này. Đề cao gợi ý của Thứ trưởng MEXT, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cho biết, FPT sẽ nghiên cứu nghiêm túc đề xuất này dựa trên những thế mạnh của tập đoàn đang có. Anh cũng bày tỏ hy vọng, phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ FPT về chuyên môn cũng như đào tạo ngoại ngữ.</p>

Đoàn kết thúc chuyến thăm vào lúc 16h. Trước đó, ngày 18/7 tại Hà Nội, Ban lãnh đạo tập đoàn đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Nhật Bản. Ông Tomioka cũng đề xuất FPT nên quan tâm tới lĩnh vực y tế, bởi Nhật đang trải qua giai đoạn dân số già do tỷ lệ sinh thấp, Bởi vậy, chăm lo sức khỏe cho người dân trở thành vấn đề bức thiết ở đất nước này. Đề cao gợi ý của Thứ trưởng MEXT, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc cho biết, FPT sẽ nghiên cứu nghiêm túc đề xuất này dựa trên những thế mạnh của tập đoàn đang có. Anh cũng bày tỏ hy vọng, phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ FPT về chuyên môn cũng như đào tạo ngoại ngữ.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()