Chúng ta

Người Phần mềm tất bật chuẩn bị khánh thành FPT Complex

Thứ năm, 21/4/2016 | 17:59 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa lễ khánh thành công trình FPT Complex sẽ diễn ra. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được các bộ phận tiến hành thực hiện rốt ráo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ khai trương công trình FPT Complex sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 22/4. Chương trình dự kiến thu hút hơn 400 khách mời đến từ tập đoàn, khách hàng toàn cầu, chính quyền thành phố, trường đại học hàng đầu khu vực miền Trung, sinh viên cùng cơ quan báo chí cả nước. Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức cơ bản đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị. Bên ngoài tòa nhà được trang trí rất nhiều bản hiệu ghi lại điểm nhất nổi bậc của công trình. </p>

Lễ khai trương công trình FPT Complex sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 22/4. Chương trình dự kiến thu hút hơn 400 khách mời đến từ tập đoàn, khách hàng toàn cầu, chính quyền thành phố, trường đại học hàng đầu khu vực miền Trung, sinh viên cùng cơ quan báo chí cả nước. Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức cơ bản đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị. Bên ngoài tòa nhà được trang trí rất nhiều bản hiệu ghi lại điểm nhất nổi bậc của công trình. 

<p style="text-align:justify;"> Phía bên trong, đơn vị tổ chức sự kiện chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm công tác bố trí chỗ ngồi cũng như trang trí sân khấu. Đây là sự kiện lịch sử của FPT Software nên mọi khâu tổ chức đều được kiểm tra chặt chẽ.</p>

Phía bên trong, đơn vị tổ chức sự kiện chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm công tác bố trí chỗ ngồi cũng như trang trí sân khấu. Đây là sự kiện lịch sử của FPT Software nên mọi khâu tổ chức đều được kiểm tra chặt chẽ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Kế Thu, cán bộ Bảo tàng FPT, thực hiện việc trưng bày ảnh tại tầng hai của tòa nhà FPT Complex. Những bức ảnh được triển lãm đợt này đều có nội dung hướng về văn hóa FPT với khách hàng Nhật Bản. <span>Các bức ảnh được chú thích bằng hai ngôn ngữ Nhật - Việt.</span></p>

Anh Nguyễn Kế Thu, cán bộ Bảo tàng FPT, thực hiện việc trưng bày ảnh tại tầng hai của tòa nhà FPT Complex. Những bức ảnh được triển lãm đợt này đều có nội dung hướng về văn hóa FPT với khách hàng Nhật Bản. Các bức ảnh được chú thích bằng hai ngôn ngữ Nhật - Việt.

<p style="text-align:justify;"> Đến 15h, công tác triển lãm ảnh được hoàn thành. Dù lượng ảnh trưng bày không nhiều nhưng đa phần đều phản ánh được lịch sử hình thành và phát triển của FPT qua các thời kỳ, đặc biệt FPT Software ở khu vực miền Trung.</p>

Đến 15h, công tác triển lãm ảnh được hoàn thành. Dù lượng ảnh trưng bày không nhiều nhưng đa phần đều phản ánh được lịch sử hình thành và phát triển của FPT qua các thời kỳ, đặc biệt FPT Software ở khu vực miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức ảnh phối cảnh FPT Complex được trưng bày lồng ghép vào sự kiện trọng đại của FPT. Đây là công trình mang tính chiến lược của tập đoàn, đáp ứng như cầu phát triển trong và ngoài khu vực.</p>

Bức ảnh phối cảnh FPT Complex được trưng bày lồng ghép vào sự kiện trọng đại của FPT. Đây là công trình mang tính chiến lược của tập đoàn, đáp ứng như cầu phát triển trong và ngoài khu vực.

<p style="text-align:justify;"> Lối đi lên của tòa nhà FPT Complex dẫn khách mời dự lễ khánh thành tham quan khuôn viên làm việc của kỹ sư phần mềm. Ban quản lý tòa nhà đang tiến hành vệ sinh lại toàn bộ các phòng và lối đi do bụi để lại quá trình thi công .</p>

Lối đi lên của tòa nhà FPT Complex dẫn khách mời dự lễ khánh thành tham quan khuôn viên làm việc của kỹ sư phần mềm. Ban quản lý tòa nhà đang tiến hành vệ sinh lại toàn bộ các phòng và lối đi do bụi để lại quá trình thi công .

<p style="text-align:justify;"> Phòng họp có sức chứa 300 người cũng là nơi khách mời được tham quan. Bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống để sẵn sàng tạo bất ngờ với những thước phim độc đáo.</p>

Phòng họp có sức chứa 300 người cũng là nơi khách mời được tham quan. Bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống để sẵn sàng tạo bất ngờ với những thước phim độc đáo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Tuấn Phương cho biết, đại lễ đã sẵn sàng với chủ đề "Amazing Forest". Theo đó, FPT tái khẳng định mong muốn tạo ra hệ sinh thái (ecosystem) với các khách hàng, đối tác... nhằm hướng đến môi trường phát triển bền vững, đưa công nghệ phần mềm của FPT vươn ra toàn cầu. </p>

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Tuấn Phương cho biết, đại lễ đã sẵn sàng với chủ đề "Amazing Forest". Theo đó, FPT tái khẳng định mong muốn tạo ra hệ sinh thái (ecosystem) với các khách hàng, đối tác... nhằm hướng đến môi trường phát triển bền vững, đưa công nghệ phần mềm của FPT vươn ra toàn cầu. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình là khách mời sẽ gửi lời chúc tới FPT Software Đà Nẵng bằng cách ghi lên các thẻ tre, sau đó được đơn vị cất giữ trong một chiếc cối đá và chỉ mở ra cho đến khi tòa nhà hoàn thiện đủ vòng tròn khép kín. Anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng, tiến hành kiểm tra lại thẻ tre. </p>

Điểm nhấn của chương trình là khách mời sẽ gửi lời chúc tới FPT Software Đà Nẵng bằng cách ghi lên các thẻ tre, sau đó được đơn vị cất giữ trong một chiếc cối đá và chỉ mở ra cho đến khi tòa nhà hoàn thiện đủ vòng tròn khép kín. Anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng, tiến hành kiểm tra lại thẻ tre. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Complex giai đoạn 1 có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Dự án giúp FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng đúng với các tiêu chuẩn kiến trúc hiện đại, có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình đều thân thiện cao với môi trường, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến.</p>

FPT Complex giai đoạn 1 có sức chứa 3.200 người nằm trong dự án mang tính chiến lược, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tập đoàn tại miền Trung. Khi hoàn thiện (dự kiến năm 2020), FPT Complex có thể đáp ứng cho 10.000 người làm việc. Dự án giúp FPT Software tiến đến mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD doanh thu và có đội ngũ nhân sự 30.000 người vào năm 2020.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng đúng với các tiêu chuẩn kiến trúc hiện đại, có sự hòa hợp giữa cảnh quan và không gian làm việc, nghỉ ngơi tại chỗ mà các tập đoàn, hãng công nghệ lớn trên thế giới đã áp dụng. Vật liệu xây dựng sử dụng cho công trình đều thân thiện cao với môi trường, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()