Chúng ta

'Chương trình tặng mũ bảo hiểm kết hợp tuyên truyền rất thiết thực'

Thứ bảy, 9/5/2015 | 20:43 GMT+7

FPT Telecom phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội LHTN Việt Nam, Công an huyện Củ Chi tổ chức trao tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho người dân và học sinh để đồng hành chương trình “Đội nón cho con - trọn tình cha mẹ” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động.

<p> Ngay từ sáng sớm ngày 9/5, người FPT Telecom đã chuẩn bị cho "Ngày hội an toàn giao thông cùng Internet FPT". Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông cho người dân, trong đó có khối học sinh THPT; cung cấp thông tin bổ ích cho học sinh trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Sự kiện “Đội nón cho con - trọn tình cha mẹ” trao tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho người dân và các em học sinh tại thị trấn Củ Chi.</p>

Ngay từ sáng sớm ngày 9/5, người FPT Telecom đã chuẩn bị cho "Ngày hội an toàn giao thông cùng Internet FPT". Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục về văn hóa giao thông cho người dân, trong đó có khối học sinh THPT; cung cấp thông tin bổ ích cho học sinh trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Sự kiện “Đội nón cho con - trọn tình cha mẹ” trao tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho người dân và các em học sinh tại thị trấn Củ Chi.

<p> Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Củ Chi đã tiến hành tuần tra kiểm soát, tổ chức đứng chốt tại các nút giao thông trọng điểm của thị trấn Củ Chi để quan sát, kiểm tra và đánh giá việc sử dụng và đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng của người tham gia giao thông, đặc biệt lứa tuổi học sinh. </p>

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Củ Chi đã tiến hành tuần tra kiểm soát, tổ chức đứng chốt tại các nút giao thông trọng điểm của thị trấn Củ Chi để quan sát, kiểm tra và đánh giá việc sử dụng và đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng của người tham gia giao thông, đặc biệt lứa tuổi học sinh. 

<p> Những người đầu tiên "mở hàng". Mới đầu, khi bị CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nỗi lo lắng hiện lên gương mặt mỗi người. Nhưng khi đại diện công an giải thích về việc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định và được FPT Telecom đổi mũ mới, những sợ sệt ban đầu được xua tan. Thay vào đó là niềm vui được nhận mũ mới đúng chất lượng. "Tôi đang đi uống cà phê với bạn gần đây. Tưởng thứ Bảy không ai làm việc, ai dè vẫn bị ngoắc vô", chú Trần Hoài Bắc (thứ hai từ phải qua), khu phố 7, thị trấn Củ Chi, kể. "Nhưng hên quá, không bị phạt mà lại được đổi mũ mới".</p>

Những người đầu tiên "mở hàng". Mới đầu, khi bị CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nỗi lo lắng hiện lên gương mặt mỗi người. Nhưng khi đại diện công an giải thích về việc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định và được FPT Telecom đổi mũ mới, những sợ sệt ban đầu được xua tan. Thay vào đó là niềm vui được nhận mũ mới đúng chất lượng. "Tôi đang đi uống cà phê với bạn gần đây. Tưởng thứ Bảy không ai làm việc, ai dè vẫn bị ngoắc vô", chú Trần Hoài Bắc (thứ hai từ phải qua), khu phố 7, thị trấn Củ Chi, kể. "Nhưng hên quá, không bị phạt mà lại được đổi mũ mới".

<p> Người vi phạm mỗi lúc một đông. Song song với thủ tục để tặng mũ bảo hiểm mới, hội viên Hội LHTN Củ Chi cũng tiến hành tuyên truyền, phổ biến về các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, cũng như cách nhận biết và phân biệt mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe gắn máy.</p>

Người vi phạm mỗi lúc một đông. Song song với thủ tục để tặng mũ bảo hiểm mới, hội viên Hội LHTN Củ Chi cũng tiến hành tuyên truyền, phổ biến về các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, cũng như cách nhận biết và phân biệt mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe gắn máy.

<p> Theo quan sát, người dân tuân thủ quy định đội mũ rất đầy đủ nhưng khá nhiều trong số đó chưa đủ tiêu chuẩn, quy định về chất lượng mũ khi tham gia giao thông.</p>

Theo quan sát, người dân tuân thủ quy định đội mũ rất đầy đủ nhưng khá nhiều trong số đó chưa đủ tiêu chuẩn, quy định về chất lượng mũ khi tham gia giao thông.

<p> Một người đàn ông tỏ vẻ sợ sệt khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.</p>

Một người đàn ông tỏ vẻ sợ sệt khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

<p> Ngay lập tức, CSGT trấn an bằng cách nói rõ mục đích chương trình và mời người dân để xe lên khu vực Ban tổ chức.</p>

Ngay lập tức, CSGT trấn an bằng cách nói rõ mục đích chương trình và mời người dân để xe lên khu vực Ban tổ chức.

<p> Các thành viên tham gia đoàn luôn bận rộn với việc tuyên truyền, tặng mũ.</p>

Các thành viên tham gia đoàn luôn bận rộn với việc tuyên truyền, tặng mũ.

<p> CSGT huyện Củ Chi tự tay đội mũ cho bé Lê Hoài Nguyên Minh, 9 tuổi. Bà cháu cho biết, trước nay cháu bảo vướng nên không chịu đội mũ. "Giờ chính tai nghe CSGT phổ biến luật và tặng mũ, hy vọng cháu sẽ đội mỗi khi ra đường", bà Hồ Thị Nguyệt, xã Tân An Hội, Củ Chi, chia sẻ.</p>

CSGT huyện Củ Chi tự tay đội mũ cho bé Lê Hoài Nguyên Minh, 9 tuổi. Bà cháu cho biết, trước nay cháu bảo vướng nên không chịu đội mũ. "Giờ chính tai nghe CSGT phổ biến luật và tặng mũ, hy vọng cháu sẽ đội mỗi khi ra đường", bà Hồ Thị Nguyệt, xã Tân An Hội, Củ Chi, chia sẻ.

<p> Đến khoảng 8h30, khu vực ghi thông tin trở nên quá tải khi số người vi phạm tăng nhanh đột biến.</p>

Đến khoảng 8h30, khu vực ghi thông tin trở nên quá tải khi số người vi phạm tăng nhanh đột biến.

<p> <span style="line-height:20px;">Mỗi người được Ban tổ chức đề nghị ghi lại thông tin cá nhân trước khi vào khu vực đổi nón.</span></p>

Mỗi người được Ban tổ chức đề nghị ghi lại thông tin cá nhân trước khi vào khu vực đổi nón.

<p> Anh Doãn Giang Nam (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Văn phòng giao dịch Củ Chi, phụ giúp đồng nghiệp ghi thông tin cho người dân.</p>

Anh Doãn Giang Nam (ngoài cùng bên trái), Giám đốc Văn phòng giao dịch Củ Chi, phụ giúp đồng nghiệp ghi thông tin cho người dân.

<p> Cạnh đó, chị Nguyễn Đoan Khánh, phòng Marketing, cũng tất bật phát mũ bảo hiểm cho người dân.</p>

Cạnh đó, chị Nguyễn Đoan Khánh, phòng Marketing, cũng tất bật phát mũ bảo hiểm cho người dân.

<p> Niềm vui khi có mũ mới.</p>

Niềm vui khi có mũ mới.

<p> Sáng nay chở con trai 7 tuổi đi chợ cùng, chị Phan Nguyệt Minh, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, chỉ đội mũ cho mình mình. "Cứ tưởng cháu chưa phải đội nên tôi cũng chủ quan", chị Minh phân trần khi được CSGT phổ biến quy định mới.</p>

Sáng nay chở con trai 7 tuổi đi chợ cùng, chị Phan Nguyệt Minh, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, chỉ đội mũ cho mình mình. "Cứ tưởng cháu chưa phải đội nên tôi cũng chủ quan", chị Minh phân trần khi được CSGT phổ biến quy định mới.

<p> Hai mẹ con cùng được tặng mũ mới đúng quy cách để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. "Tưởng bị đóng phạt ai ngờ lại được tặng đến hai cái mũ mới", chị Minh cười nói khi CSGT giúp con trai đội mũ bảo hiểm đầu đời.</p>

Hai mẹ con cùng được tặng mũ mới đúng quy cách để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. "Tưởng bị đóng phạt ai ngờ lại được tặng đến hai cái mũ mới", chị Minh cười nói khi CSGT giúp con trai đội mũ bảo hiểm đầu đời.

<p> <span style="line-height:20px;">"Thế này thì yên tâm rồi. Cám ơn các đơn vị đã tổ chức chương trình thiết thực, ý nghĩa", chị Minh nói qua chiếc khẩu trang trước khi lên xe.</span></p>

"Thế này thì yên tâm rồi. Cám ơn các đơn vị đã tổ chức chương trình thiết thực, ý nghĩa", chị Minh nói qua chiếc khẩu trang trước khi lên xe.

<p> Hơn 9h, chương trình tiếp những vị khách cuối cùng trước khi di chuyển vào trường THPT Củ Chi tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” về an toàn giao thông và thi “Tìm hiểu về văn hóa giao thông”  với khoảng 300 học sinh tham gia.</p>

Hơn 9h, chương trình tiếp những vị khách cuối cùng trước khi di chuyển vào trường THPT Củ Chi tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” về an toàn giao thông và thi “Tìm hiểu về văn hóa giao thông”  với khoảng 300 học sinh tham gia.

<p> Người FPT giúp một bác lớn tuổi sử dụng mũ mới.</p>

Người FPT giúp một bác lớn tuổi sử dụng mũ mới.

<p> "Có mũ mới ra khoe với mấy ông bạn đang đợi ngoài quán cà phê rồi. Nay có lộc, tôi sẽ bao các bạn chầu nước sáng nay", chú Nguyễn Văn Thiết hài hước trước khi nhấn ga vọt đi.</p>

"Có mũ mới ra khoe với mấy ông bạn đang đợi ngoài quán cà phê rồi. Nay có lộc, tôi sẽ bao các bạn chầu nước sáng nay", chú Nguyễn Văn Thiết hài hước trước khi nhấn ga vọt đi.

<p> Sau đó, cả đoàn di chuyển về trường THPT Củ Chi tiếp tục chương trình trong sự kiện "Ngày hội văn hóa giao thông". Trước khi CSGT tuyên truyền về an toàn giao thông và những lưu ý khi tham gia giao thông trên địa bàn Củ Chi, đại diện FPT Telecom và các đơn vị đã tặng hàng trăm mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn. Trong ảnh: Chị Tô Thanh Thủy, Phó Phòng Marketing, đội mŨ cho đại diện học sinh Củ Chi.</p> <p>  </p>

Sau đó, cả đoàn di chuyển về trường THPT Củ Chi tiếp tục chương trình trong sự kiện "Ngày hội văn hóa giao thông". Trước khi CSGT tuyên truyền về an toàn giao thông và những lưu ý khi tham gia giao thông trên địa bàn Củ Chi, đại diện FPT Telecom và các đơn vị đã tặng hàng trăm mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn. Trong ảnh: Chị Tô Thanh Thủy, Phó Phòng Marketing, đội mŨ cho đại diện học sinh Củ Chi.

 

<p> Trung tá Tô Văn Sỹ, Đội phó CSGT Củ Chi, trao mũ bảo hiểm đúng quy cách và dặn học sinh nhắc bố mẹ cho đội mũ mỗi khi tham gia giao thông.</p>

Trung tá Tô Văn Sỹ, Đội phó CSGT Củ Chi, trao mũ bảo hiểm đúng quy cách và dặn học sinh nhắc bố mẹ cho đội mũ mỗi khi tham gia giao thông.

Nguyên Văn

Ý kiến

()