Chúng ta

'Anh hùng bàn phím' Tây Nguyên tìm được nhà vô địch

Thứ hai, 11/4/2016 | 16:39 GMT+7

Trải qua nhiều vòng tranh tài sôi động, cuộc thi "Anh hùng bàn phím" FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tìm ra Quán quân Phan Quốc Trường, học sinh trường THPT Trần Phú.

<p style="text-align:justify;"> Sáng ngày 10/4, cuộc thi "Anh hùng bàn phím" do FPT Polytechnic Tây Nguyên tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút gần 50 thí sinh đang theo học các trường THPT trên địa bàn về tranh tài.</p>

Sáng ngày 10/4, cuộc thi "Anh hùng bàn phím" do FPT Polytechnic Tây Nguyên tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút gần 50 thí sinh đang theo học các trường THPT trên địa bàn về tranh tài.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để giảm căng thẳng cho thí sinh, Ban tổ chức triển khai một số trò chơi vận động kèm theo quà tặng là chiếc túi FPT xinh xắn dành cho người thắng cuộc.</p>

Để giảm căng thẳng cho thí sinh, Ban tổ chức triển khai một số trò chơi vận động kèm theo quà tặng là chiếc túi FPT xinh xắn dành cho người thắng cuộc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước giờ khởi tranh, các thí sinh còn được tham quan môi trường học tập tại FPT Polytechnic Tây Nguyên và chia sẻ phương pháp học tập. Lê Thị Hồng Hạnh, học sinh trường THPT Trần Phú, cho biết đây là lần đầu tiên em tham dự cuộc thi và cảm thấy rất vui kèm theo chút hồi hộp, đặc biệt yêu thích phương pháp đào tạo.</p>

Trước giờ khởi tranh, các thí sinh còn được tham quan môi trường học tập tại FPT Polytechnic Tây Nguyên và chia sẻ phương pháp học tập. Lê Thị Hồng Hạnh, học sinh trường THPT Trần Phú, cho biết đây là lần đầu tiên em tham dự cuộc thi và cảm thấy rất vui kèm theo chút hồi hộp, đặc biệt yêu thích phương pháp đào tạo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc thi chính thức bắt đầu. Mặc dù thí sinh đã được luyện tập trước nhưng vẫn không tránh khỏi sự lúng túng. Giải đấu áp dụng luật loại trực tiếp và tranh tài trên phần mềm Typing master pro. Thí sinh dự thi được bốc thăm chia bảng và chọn đối thủ. Công thức tính điểm như sau: KQ = [Điểm độ chính xác + Điểm tốc độ]/2 - Điểm lỗi. Cơ cấu giải gồm Nhất, Nhì và Ba kèm theo những phần thưởng có giá trị lớn.</p>

Cuộc thi chính thức bắt đầu. Mặc dù thí sinh đã được luyện tập trước nhưng vẫn không tránh khỏi sự lúng túng. Giải đấu áp dụng luật loại trực tiếp và tranh tài trên phần mềm Typing master pro. Thí sinh dự thi được bốc thăm chia bảng và chọn đối thủ. Công thức tính điểm như sau: KQ = [Điểm độ chính xác + Điểm tốc độ]/2 - Điểm lỗi. Cơ cấu giải gồm Nhất, Nhì và Ba kèm theo những phần thưởng có giá trị lớn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải nhất cuộc thi "Anh hùng bàn phím" năm 2016 chính thức thuộc về Phan Quốc Trường, học sinh trường THPT Trần Phú. “Em rất vui vì là người đoạt giải Nhất. Từ cuộc thi, em tìm được cho bản thân động lực để tiếp tục phấn đấu trong các kỳ thi quan trọng phía trước”, Trường chia sẻ.</p>

Giải nhất cuộc thi "Anh hùng bàn phím" năm 2016 chính thức thuộc về Phan Quốc Trường, học sinh trường THPT Trần Phú. “Em rất vui vì là người đoạt giải Nhất. Từ cuộc thi, em tìm được cho bản thân động lực để tiếp tục phấn đấu trong các kỳ thi quan trọng phía trước”, Trường chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh đến từ trường THPT Trần Phú, giành giải Nhì cuộc thi.</p>

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh đến từ trường THPT Trần Phú, giành giải Nhì cuộc thi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng giải Ba thuộc về thí sinh Lê Gia Trung Đạt và Hồ Thanh Duy của trường THPT Chu Văn An và THPT Cao Bá Quát. Đồng hành với thí sinh, thầy Nguyễn Xuân, Bí Thư trường THPT Cao Bá Quát, đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng cuộc thi. “Tôi nghĩ đây là sân chơi rất bổ ích giúp các em học sinh có nhiều cơ hội cọ sát với máy tính cũng như tiếp cận hoạt động CNTT. Đặc biệt, học sinh các trường được giao lưu, chia sẻ học tập".</p>

Đồng giải Ba thuộc về thí sinh Lê Gia Trung Đạt và Hồ Thanh Duy của trường THPT Chu Văn An và THPT Cao Bá Quát. Đồng hành với thí sinh, thầy Nguyễn Xuân, Bí Thư trường THPT Cao Bá Quát, đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng cuộc thi. “Tôi nghĩ đây là sân chơi rất bổ ích giúp các em học sinh có nhiều cơ hội cọ sát với máy tính cũng như tiếp cận hoạt động CNTT. Đặc biệt, học sinh các trường được giao lưu, chia sẻ học tập".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thí sinh chụp hình lưu niệm và kết thúc cuộc thi thành công.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Được phát động từ đầu tháng 3, cuộc thi "Anh hùng bàn phím" nhằm tăng cường khả năng học hỏi dành cho học sinh lớp 12 đam mê chuyên ngành CNTT và khuyến khích tìm hiểu về lĩnh vực tin học. Đến với chương trình, học sinh được thử nghiệm, chinh phục và khám phá những bí quyết để có thể trở thành chuyên gia CNTT. Đây là sân chơi thường niên dành cho sinh viên FPT Polytechnic. Nhà trường hy vọng cuộc thi sẽ giúp thí sinh tăng cường khả năng sử dụng máy tính và đặc biệt là gõ bàn phím nhanh.</p>

Thí sinh chụp hình lưu niệm và kết thúc cuộc thi thành công.

Được phát động từ đầu tháng 3, cuộc thi "Anh hùng bàn phím" nhằm tăng cường khả năng học hỏi dành cho học sinh lớp 12 đam mê chuyên ngành CNTT và khuyến khích tìm hiểu về lĩnh vực tin học. Đến với chương trình, học sinh được thử nghiệm, chinh phục và khám phá những bí quyết để có thể trở thành chuyên gia CNTT. Đây là sân chơi thường niên dành cho sinh viên FPT Polytechnic. Nhà trường hy vọng cuộc thi sẽ giúp thí sinh tăng cường khả năng sử dụng máy tính và đặc biệt là gõ bàn phím nhanh.

Việt Nguyễn

Ảnh: Phan Vi

Ý kiến

()