Chúng ta

Tam hùng hội tụ, người Phần mềm đầy ắp tiếng cười

Chủ nhật, 9/8/2015 | 09:27 GMT+7

Giải bóng đá Tam hùng nam nữ chào mừng sinh nhật 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng đã diễn ra vào chiều ngày 8/8, tại sân Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng với nhiều tiếng cười vui vẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một lễ hội bóng đá thực sự đã diễn ra tại sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng với sự tham gia tranh tài của 6 đội bóng nam, nữ FPT Software toàn quốc. Cụ thể, mỗi miền có một đại diện đội bóng nam và nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm trên sân 7 người. Đây là dịp gặp gỡ giữa các lãnh đạo và CBNV thuộc đội bóng tại ba miền với khẩu hiệu Vui - Khỏe - STCo thiết thực. Đặc biệt, nhân dịp chào mừng 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng, giải đấu còn có sự chứng kiến của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến và các lãnh đạo cấp cao của phần mềm FPT. </p>

Một lễ hội bóng đá thực sự đã diễn ra tại sân bóng Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng với sự tham gia tranh tài của 6 đội bóng nam, nữ FPT Software toàn quốc. Cụ thể, mỗi miền có một đại diện đội bóng nam và nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm trên sân 7 người. Đây là dịp gặp gỡ giữa các lãnh đạo và CBNV thuộc đội bóng tại ba miền với khẩu hiệu Vui - Khỏe - STCo thiết thực. Đặc biệt, nhân dịp chào mừng 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng, giải đấu còn có sự chứng kiến của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến và các lãnh đạo cấp cao của phần mềm FPT. 

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau phần khai mạc và tặng hoa, toàn bộ cầu thủ và lãnh đạo FPT Software chụp hình lưu niệm. Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, chia sẻ, 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng là dịp không thể tốt hơn để toàn thể CBNV đoàn tụ nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và gắn kết tinh thần. Anh tiết lộ, lần sau nếu được, FPT Software sẽ tổ chức giải đầu mang tính chất toàn cầu. </p>

Ngay sau phần khai mạc và tặng hoa, toàn bộ cầu thủ và lãnh đạo FPT Software chụp hình lưu niệm. Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, chia sẻ, 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng là dịp không thể tốt hơn để toàn thể CBNV đoàn tụ nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và gắn kết tinh thần. Anh tiết lộ, lần sau nếu được, FPT Software sẽ tổ chức giải đầu mang tính chất toàn cầu. 

<p style="text-align:justify;"> Việc thi đấu vòng tròn tính điểm và thời gian chỉ diễn ra trong buổi chiều nên 6 đội bóng đều có những toan tính kỹ lưỡng nhằm duy trì thể lực. Ở trận đấu giữa TP HCM (áo đỏ) và Hà Nội (áo xanh), hai đội được giới chuyên môn đánh giá cân sức, cân tài. Từng gặp nhau ở các giải đấu lớn nên hai đội nhập cuộc có phần chậm và chắc chắn khiến thế trận hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt. Bước sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, đội Hà Nội cũng cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn, khoa học và phản công sắc bén. Đúng thời điểm hấp dẫn, đội áo xanh bất ngờ bị thiệt hại về quân số khi một tiền vệ phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi hơn người, phần mềm phía Nam dễ dàng cụ thể hóa thành hai bàn thắng của Tuấn Đạt và Đức Huy. </p>

Việc thi đấu vòng tròn tính điểm và thời gian chỉ diễn ra trong buổi chiều nên 6 đội bóng đều có những toan tính kỹ lưỡng nhằm duy trì thể lực. Ở trận đấu giữa TP HCM (áo đỏ) và Hà Nội (áo xanh), hai đội được giới chuyên môn đánh giá cân sức, cân tài. Từng gặp nhau ở các giải đấu lớn nên hai đội nhập cuộc có phần chậm và chắc chắn khiến thế trận hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt. Bước sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, đội Hà Nội cũng cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn, khoa học và phản công sắc bén. Đúng thời điểm hấp dẫn, đội áo xanh bất ngờ bị thiệt hại về quân số khi một tiền vệ phải nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi hơn người, phần mềm phía Nam dễ dàng cụ thể hóa thành hai bàn thắng của Tuấn Đạt và Đức Huy. 

<p style="text-align:justify;"> Giành thắng lợi trước Hà Nội, đội bóng nam phía Nam bước vào cuộc chiến với chủ nhà Đà Nẵng (áo cam) cùng tâm lý thỏa mái. Tuy nhiên, chênh lệch về thể lực khiến thế trận hiệp 1 có phần nghiêng về đội bóng áo cam. Sự cơ động của Trọng Hiền trên hàng công giúp Đà Nẵng liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn bên phía TP HCM. Trước sức tấn công đa dạng từ phía chủ nhà, Ban huấn luyện đội khách yêu cầu các học trò chơi phòng ngự. Sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi, chủ nhà Đà Nẵng vẫn trung thành với lối chơi tấn công. Những nỗ lực cũng được đền đáp, Trọng Hiền nhận bóng từ góc hẹp trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoàn mở tỷ số cho Đà Nẵng. Chưa đầy 5 phút sau, Văn Út tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm. </p>

Giành thắng lợi trước Hà Nội, đội bóng nam phía Nam bước vào cuộc chiến với chủ nhà Đà Nẵng (áo cam) cùng tâm lý thỏa mái. Tuy nhiên, chênh lệch về thể lực khiến thế trận hiệp 1 có phần nghiêng về đội bóng áo cam. Sự cơ động của Trọng Hiền trên hàng công giúp Đà Nẵng liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn bên phía TP HCM. Trước sức tấn công đa dạng từ phía chủ nhà, Ban huấn luyện đội khách yêu cầu các học trò chơi phòng ngự. Sang hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi, chủ nhà Đà Nẵng vẫn trung thành với lối chơi tấn công. Những nỗ lực cũng được đền đáp, Trọng Hiền nhận bóng từ góc hẹp trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoàn mở tỷ số cho Đà Nẵng. Chưa đầy 5 phút sau, Văn Út tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm. 

<p style="text-align:justify;"> Với cục diện hiện tại, Đà Nẵng chỉ cần hòa Hà Nội là có thể vô địch giải đấu. Ban huấn luyện Đà Nẵng đã nhanh chóng có những điều chiến thuật khi tăng cường chất thép nơi hệ thống phòng ngự. Ngược lại, Hà Nội buộc phải thắng đậm mới có cơ hội đăng quang. Bước vào trận đấu, lối chơi quyết liệt của các cầu thủ đội bóng áo xanh khiến khu trung tuyến Đà Nẵng không thể kiểm soát bóng. Cầu thủ Văn Trung bên phía đội khách có hai cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1 nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Tỷ số hòa trong hiệp 1 giúp Đà Nẵng rộng cửa toan tính. Do không thích nghi kịp thời tiết và mật độ thi đấu dày nên đội Hà Nội nhanh chóng bị xuống sức và dần đánh mất thế trận vào tay Đà Nẵng trong hiệp 2. Tuy nhiên, hai đội đành kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0 do không tận dụng được cơ hội tạo ra. </p>

Với cục diện hiện tại, Đà Nẵng chỉ cần hòa Hà Nội là có thể vô địch giải đấu. Ban huấn luyện Đà Nẵng đã nhanh chóng có những điều chiến thuật khi tăng cường chất thép nơi hệ thống phòng ngự. Ngược lại, Hà Nội buộc phải thắng đậm mới có cơ hội đăng quang. Bước vào trận đấu, lối chơi quyết liệt của các cầu thủ đội bóng áo xanh khiến khu trung tuyến Đà Nẵng không thể kiểm soát bóng. Cầu thủ Văn Trung bên phía đội khách có hai cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1 nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Tỷ số hòa trong hiệp 1 giúp Đà Nẵng rộng cửa toan tính. Do không thích nghi kịp thời tiết và mật độ thi đấu dày nên đội Hà Nội nhanh chóng bị xuống sức và dần đánh mất thế trận vào tay Đà Nẵng trong hiệp 2. Tuy nhiên, hai đội đành kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0 do không tận dụng được cơ hội tạo ra. 

<p style="text-align:justify;"> Ở giải của nữ, FPT Software Đà Nẵng (áo cam, quần trắng) có trận đấu ra quân đụng FPT Software Hà Nội (áo đỏ, quân đen). Được thi đấu trên sân nhà và sở hữu đội hình đồng đều, Đà Nẵng nhanh chóng chiếm thế chủ động trong các pha lên bóng. Tuy nhiên, thủ môn bên phía Hà Nội đã chơi khá tập trung và liên tục cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm. Diễn biến trận đấu theo hướng một chiều và Đà Nẵng nhanh chóng có được hai bàn thắng từ các pha sút xa. Thời gian còn lại dù hai đội đã chơi cống hiến nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.</p>

Ở giải của nữ, FPT Software Đà Nẵng (áo cam, quần trắng) có trận đấu ra quân đụng FPT Software Hà Nội (áo đỏ, quân đen). Được thi đấu trên sân nhà và sở hữu đội hình đồng đều, Đà Nẵng nhanh chóng chiếm thế chủ động trong các pha lên bóng. Tuy nhiên, thủ môn bên phía Hà Nội đã chơi khá tập trung và liên tục cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm. Diễn biến trận đấu theo hướng một chiều và Đà Nẵng nhanh chóng có được hai bàn thắng từ các pha sút xa. Thời gian còn lại dù hai đội đã chơi cống hiến nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

<p style="text-align:justify;"> Khởi đầu bằng thất bại, nữ Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón TP HCM (áo vàng) với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng theo dự báo của người hâm mộ và giới chuyên môn, FPT Software phía Nam được đánh giá cao nhất khi sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc thi đấu tại các giải hàng đầu trên địa bàn. Chưa kể, đội bóng nữ Hà Nội chưa để lại nhiều dấu ấn trong chiến thuật thi đấu cũng như độ nhỉnh về kỹ thuật. </p>

Khởi đầu bằng thất bại, nữ Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón TP HCM (áo vàng) với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng theo dự báo của người hâm mộ và giới chuyên môn, FPT Software phía Nam được đánh giá cao nhất khi sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc thi đấu tại các giải hàng đầu trên địa bàn. Chưa kể, đội bóng nữ Hà Nội chưa để lại nhiều dấu ấn trong chiến thuật thi đấu cũng như độ nhỉnh về kỹ thuật. 

<p style="text-align:justify;"> Đúng như dự đoán, nữ phần mềm phía Nam tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trong khâu kiểm soát bóng và tranh chấp tay đôi. Dù những phút đầu tiên Hà Nội chơi có phần nhỉnh hơn nhưng sự hiệu quả là điều không có. Ngược lại, lối chơi phối hợp bóng ngắn và tự tin của đội bóng áo vàng thường xuyên đẩy đội hình Hà Nội lui về phần sân nhà để chống đỡ. Miệt mài tấn công, nữ phần mềm phía Nam cũng có được điều mình cần là bàn thắng ấn định chiến thắng từ pha phối hợp đẹp mắt do công của Trần Thị Chanh. </p>

Đúng như dự đoán, nữ phần mềm phía Nam tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trong khâu kiểm soát bóng và tranh chấp tay đôi. Dù những phút đầu tiên Hà Nội chơi có phần nhỉnh hơn nhưng sự hiệu quả là điều không có. Ngược lại, lối chơi phối hợp bóng ngắn và tự tin của đội bóng áo vàng thường xuyên đẩy đội hình Hà Nội lui về phần sân nhà để chống đỡ. Miệt mài tấn công, nữ phần mềm phía Nam cũng có được điều mình cần là bàn thắng ấn định chiến thắng từ pha phối hợp đẹp mắt do công của Trần Thị Chanh. 

<p style="text-align:justify;"> Nữ cầu thủ Đà Nẵng ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu Lê Thị Trang được Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến thưởng nóng 1 triệu đồng ngay tại sân. Đây là phần thưởng nhằm khích lệ các đội thi đấu do có dấu hiệu bị "khô hạn" bàn thắng. </p>

Nữ cầu thủ Đà Nẵng ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu Lê Thị Trang được Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến thưởng nóng 1 triệu đồng ngay tại sân. Đây là phần thưởng nhằm khích lệ các đội thi đấu do có dấu hiệu bị "khô hạn" bàn thắng. 

<p style="text-align:justify;"> Được xem như trận chung kết khi đều giành thắng lợi trước nữ Hà Nội, nữ Đà Nẵng và nữ TP HCM bước vào trận đấu cuối cùng đều đặt quyết tâm cao. Xét trên thực lực, đội khách vẫn nhỉnh hơn nhờ sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội áo vàng chọn lối chơi tấn công phủ đầu và gây sức ép liên hồi về phía đội chủ nhà. Thế trận một chiều nhanh chóng giúp nữ FPT SoftwareHCM có được hai bàn thắng đều do công của Lê Thị Trang. Kết quả nay giúp đội bóng áo vàng vô địch giải đấu của nữ. </p>

Được xem như trận chung kết khi đều giành thắng lợi trước nữ Hà Nội, nữ Đà Nẵng và nữ TP HCM bước vào trận đấu cuối cùng đều đặt quyết tâm cao. Xét trên thực lực, đội khách vẫn nhỉnh hơn nhờ sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội áo vàng chọn lối chơi tấn công phủ đầu và gây sức ép liên hồi về phía đội chủ nhà. Thế trận một chiều nhanh chóng giúp nữ FPT SoftwareHCM có được hai bàn thắng đều do công của Lê Thị Trang. Kết quả nay giúp đội bóng áo vàng vô địch giải đấu của nữ. 

<p style="text-align:justify;"> Bên cạnh những trận cầu kịch tính, đội bóng bao gồm các lãnh đạo FPT Software cũng tranh thủ thi đấu giao lưu cùng tất cả tuyển thủ tại giải lần này. Trong vòng 30 phút, đội của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã giành kết quả đẹp 3-3 trước liên quân ba miền. </p>

Bên cạnh những trận cầu kịch tính, đội bóng bao gồm các lãnh đạo FPT Software cũng tranh thủ thi đấu giao lưu cùng tất cả tuyển thủ tại giải lần này. Trong vòng 30 phút, đội của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến đã giành kết quả đẹp 3-3 trước liên quân ba miền. 

<p style="text-align:justify;"> Đại diện lãnh đạo, nguyên CEO Nguyễn Thành Lâm trao thưởng cho đội nữ vô địch. Ngoài linh vật FPT Software, anh Lâm còn trao số tiền thưởng "khủng" cho đội bóng áo vàng.</p>

Đại diện lãnh đạo, nguyên CEO Nguyễn Thành Lâm trao thưởng cho đội nữ vô địch. Ngoài linh vật FPT Software, anh Lâm còn trao số tiền thưởng "khủng" cho đội bóng áo vàng.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, đội bóng nam phần mềm FPT Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Ngoài linh vật FPT Software, tân CEO Hoàng Việt Anh còn trao tặng số tiền thưởng 8 triệu đồng. </p>

Trong khi đó, đội bóng nam phần mềm FPT Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Ngoài linh vật FPT Software, tân CEO Hoàng Việt Anh còn trao tặng số tiền thưởng 8 triệu đồng. 

Việt Nguyễn

Ảnh: Việt Nguyễn - Thế Long

Ý kiến

()