Chúng ta

FC Hải Phòng không có đối thủ tại giải bóng đá Vùng 3

Thứ hai, 3/4/2017 | 15:20 GMT+7

Ghi được 28 bàn thắng trong 4 trận đấu tại giải bóng đá Vùng 3, FC Hải Phòng bước lên ngôi vương một cách đầy thuyết phục.

<p class="Normal"> <span>Giải bóng đá Vùng 3 khai mạc hôm 1/4 tại Thái Bình thu hút sự tham gia của 10 đội bóng đến từ các chi nhánh của FPT Telecom trong khu vực gồm Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa và đội chủ nhà Thái Bình.</span></p>

Giải bóng đá Vùng 3 khai mạc hôm 1/4 tại Thái Bình thu hút sự tham gia của 10 đội bóng đến từ các chi nhánh của FPT Telecom trong khu vực gồm Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa và đội chủ nhà Thái Bình.

<p class="Normal"> Anh Phạm Trung Hà, Giám đốc Vùng 3, trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu. Anh Hà hy vọng giải bóng đá Vùng 3 sẽ là sân chơi bổ ích giúp các CBNV tăng cường sức khỏe và nâng cao tinh thần đoàn kết.</p> <p>  </p> <p class="Normal"> Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu của vòng bảng đã được khởi tranh. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng A và B thi đấu theo thể thức "knock-out" 1 trận vòng bảng. 5 đội giành chiến thắng và 3 đội có có hiệu số bàn thắng tốt nhất sẽ lọt vào vòng tứ kết.</p>

Anh Phạm Trung Hà, Giám đốc Vùng 3, trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu. Anh Hà hy vọng giải bóng đá Vùng 3 sẽ là sân chơi bổ ích giúp các CBNV tăng cường sức khỏe và nâng cao tinh thần đoàn kết.

 

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu của vòng bảng đã được khởi tranh. Các đội sẽ được chia thành 2 bảng A và B thi đấu theo thể thức "knock-out" 1 trận vòng bảng. 5 đội giành chiến thắng và 3 đội có có hiệu số bàn thắng tốt nhất sẽ lọt vào vòng tứ kết.

<p class="Normal"> Bất ngờ đã xảy ngay tại vòng bảng khi đương kim vô địch Hà Nam (áo vàng) phải chịu thất bại trước đội bóng đến từ Hải Phòng (áo cam). Với thể hình vượt trội và lối chơi kỹ thuật bài bản, các chàng trai áo cam đã ghi 11 bàn thắng và chính thức biến Hà Nam trở thành cựu vương của giải đấu.</p> <p class="Normal"> Tại các trận đấu diễn ra cùng giờ, FC Thanh Hóa vượt qua FC Nam Định với tỷ số 2 - 1, FC Hải Dương thắng FC Hà Tĩnh với cùng tỷ số, FC Hưng Yên đánh bại Nghệ An 3 - 2, FC Thái Bình vượt qua Ninh Bình sau loạt sút luân lưu. Như vậy, 5 đội chiến thắng là Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An và Thái Bình cùng 3 đội là Hưng Yên, Hà Tĩnh và Ninh Bình giành quyền vào vòng tiếp theo.</p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Vòng đấu tứ kết diễn ra ngay sau vòng bảng với kết quả Hải Phòng "đè bẹp" Hưng Yên với tỷ số 9 - 2, Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa sau loạt sút luân lưu, Hải Dương lội ngược dòng ngoạn mục trước Nghệ An với tỷ số 4- 3, trong khi FC "quê lúa" Thái Bình thắng 2 - 1 trước FC Hà Tĩnh.</span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sau giờ nghỉ trưa, vòng bán kết tiếp tục chứng kiến sự so tài của hai cặp đấu FC Hải Phòng gặp FC Ninh Bình trong khi FC Hải Dương đối đầu đội chủ nhà Thái Bình.</span></p> <p>  </p>

Bất ngờ đã xảy ngay tại vòng bảng khi đương kim vô địch Hà Nam (áo vàng) phải chịu thất bại trước đội bóng đến từ Hải Phòng (áo cam). Với thể hình vượt trội và lối chơi kỹ thuật bài bản, các chàng trai áo cam đã ghi 11 bàn thắng và chính thức biến Hà Nam trở thành cựu vương của giải đấu.

Tại các trận đấu diễn ra cùng giờ, FC Thanh Hóa vượt qua FC Nam Định với tỷ số 2 - 1, FC Hải Dương thắng FC Hà Tĩnh với cùng tỷ số, FC Hưng Yên đánh bại Nghệ An 3 - 2, FC Thái Bình vượt qua Ninh Bình sau loạt sút luân lưu. Như vậy, 5 đội chiến thắng là Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An và Thái Bình cùng 3 đội là Hưng Yên, Hà Tĩnh và Ninh Bình giành quyền vào vòng tiếp theo.

Vòng đấu tứ kết diễn ra ngay sau vòng bảng với kết quả Hải Phòng "đè bẹp" Hưng Yên với tỷ số 9 - 2, Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa sau loạt sút luân lưu, Hải Dương lội ngược dòng ngoạn mục trước Nghệ An với tỷ số 4- 3, trong khi FC "quê lúa" Thái Bình thắng 2 - 1 trước FC Hà Tĩnh.

Sau giờ nghỉ trưa, vòng bán kết tiếp tục chứng kiến sự so tài của hai cặp đấu FC Hải Phòng gặp FC Ninh Bình trong khi FC Hải Dương đối đầu đội chủ nhà Thái Bình.

 

<p class="Normal"> Đội bóng đến từ thành phố cảng trong trang phục màu cam tiếp tục thể hiện mình là ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi áp đặt lối chơi lên đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu. 10 phút sau khi bóng lăn, các cầu thủ Hải Phòng đã có bàn thắng đầu tiên sau một pha phối hợp "như-đá-tập" nhờ công cầu thủ Nguyễn Khắc Dũng. Phút cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ Tô Văn Dũng gia tăng cách biệt cho FC Hải Phòng với một cú "vô lê" đẹp mắt.</p> <p>  </p>

Đội bóng đến từ thành phố cảng trong trang phục màu cam tiếp tục thể hiện mình là ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi áp đặt lối chơi lên đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu. 10 phút sau khi bóng lăn, các cầu thủ Hải Phòng đã có bàn thắng đầu tiên sau một pha phối hợp "như-đá-tập" nhờ công cầu thủ Nguyễn Khắc Dũng. Phút cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ Tô Văn Dũng gia tăng cách biệt cho FC Hải Phòng với một cú "vô lê" đẹp mắt.

 

<p class="Normal"> Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Ninh Bình dù rất cố gắng nhưng cũng không thể thay đổi thế trận. Họ tiếp tục nhận bàn thua ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, cầu thủ Tô Văn Dũng một lần nữa lập công cho đội nhà. Trong những phút thi đấu còn lại, các chàng trai vùng đất cố đô Hoa Lư chủ động chơi phòng ngự - phản công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu đầy biến hóa như Hải Phòng, thủ môn của Ninh Bình lại tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, vượt qua FC Ninh Bình với tỷ số 4 - 0, các cầu thủ Hải Phòng giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.</p> <p>  </p>

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Ninh Bình dù rất cố gắng nhưng cũng không thể thay đổi thế trận. Họ tiếp tục nhận bàn thua ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, cầu thủ Tô Văn Dũng một lần nữa lập công cho đội nhà. Trong những phút thi đấu còn lại, các chàng trai vùng đất cố đô Hoa Lư chủ động chơi phòng ngự - phản công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu đầy biến hóa như Hải Phòng, thủ môn của Ninh Bình lại tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, vượt qua FC Ninh Bình với tỷ số 4 - 0, các cầu thủ Hải Phòng giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết.

 

<p class="Normal"> Trái ngược với trận bán kết đầu tiên, khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa FC Hải Dương (áo vàng) và đội chủ nhà Thái Bình. Cầu thủ Lương Thế Cường trong một ngày thi đấu xuất sắc đã lập cú hat-trick cho đội chủ nhà vào các phút thứ 10, 13 và 17. Trong khi đó, đội bóng áo vàng với mũi nhọn tấn công là tiền đạo Nguyễn Văn Quang cũng có 3 bàn thắng ở phút thứ 21, 24 và 28. Đội Hải Dương có thêm một bàn thắng nhờ công cầu thủ Cao Anh Tuấn.</p> <p>  </p>

Trái ngược với trận bán kết đầu tiên, khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa FC Hải Dương (áo vàng) và đội chủ nhà Thái Bình. Cầu thủ Lương Thế Cường trong một ngày thi đấu xuất sắc đã lập cú hat-trick cho đội chủ nhà vào các phút thứ 10, 13 và 17. Trong khi đó, đội bóng áo vàng với mũi nhọn tấn công là tiền đạo Nguyễn Văn Quang cũng có 3 bàn thắng ở phút thứ 21, 24 và 28. Đội Hải Dương có thêm một bàn thắng nhờ công cầu thủ Cao Anh Tuấn.

 

<p class="Normal"> Bị dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà chủ động đá ép sân và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 40. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, cầu thủ Phạm Văn Thuận có pha vẩy bóng khéo léo ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kết thúc 2 hiệp đấu, tỷ số hòa 4 - 4 đưa hai đội vào loạt sút luân lưu may rủi.</p> <p>  </p>

Bị dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà chủ động đá ép sân và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 40. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, cầu thủ Phạm Văn Thuận có pha vẩy bóng khéo léo ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kết thúc 2 hiệp đấu, tỷ số hòa 4 - 4 đưa hai đội vào loạt sút luân lưu may rủi.

 

<p class="Normal"> Kết quả trận đấu được định đoạt sau pha sút penalty cuối cùng của cầu thủ Thái Bình. Bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo xanh và cổ động viên đội chủ nhà. Chung cuộc, FC Hải Dương là đội giành quyền vào chơi trận chung kết.</p> <p>  </p>

Kết quả trận đấu được định đoạt sau pha sút penalty cuối cùng của cầu thủ Thái Bình. Bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo xanh và cổ động viên đội chủ nhà. Chung cuộc, FC Hải Dương là đội giành quyền vào chơi trận chung kết.

 

<p class="Normal"> Các cầu thủ và cổ động viên Hải Dương vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ FC Hải Dương vẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo các cổ động viên (CĐV) đến từ quê nhà. "Đoàn Hải Dương đến tham dự giải đấu với hơn 50 thành viên, hơn nửa trong số đó là các CĐV. Chúng tôi mong muốn các chàng trai của mình thi đấu thật hưng phấn để giành chiến thắng", chị Lương Thị Hường đội trưởng đội CĐV của FC Hải Dương hào hứng chia sẻ.</p> <p>  </p>

Các cầu thủ và cổ động viên Hải Dương vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tuy phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ FC Hải Dương vẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo các cổ động viên (CĐV) đến từ quê nhà. "Đoàn Hải Dương đến tham dự giải đấu với hơn 50 thành viên, hơn nửa trong số đó là các CĐV. Chúng tôi mong muốn các chàng trai của mình thi đấu thật hưng phấn để giành chiến thắng", chị Lương Thị Hường đội trưởng đội CĐV của FC Hải Dương hào hứng chia sẻ.

 

<p class="Normal"> Trong một ngày thi đấu dồn dập, đội nào giữ được thể lực tốt hơn sẽ là đội chiến thắng. Bước vào trận chung kết, với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Hải Phòng tiếp tục thể hiện phong độ với lối chơi đầy đầy linh hoạt. Các vị trí từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến các mũi tấn công của đội bóng đất cảng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cầu thủ Nguyễn Khắc Dũng có cú đúp ngay trong hiệp 1, giúp FC Hải Phòng tới gần hơn với chiếc cúp vô địch.</p> <p>  </p>

Trong một ngày thi đấu dồn dập, đội nào giữ được thể lực tốt hơn sẽ là đội chiến thắng. Bước vào trận chung kết, với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Hải Phòng tiếp tục thể hiện phong độ với lối chơi đầy đầy linh hoạt. Các vị trí từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến các mũi tấn công của đội bóng đất cảng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cầu thủ Nguyễn Khắc Dũng có cú đúp ngay trong hiệp 1, giúp FC Hải Phòng tới gần hơn với chiếc cúp vô địch.

 

<p class="Normal"> Sang hiệp 2, nhằm động viên các cầu thủ của mình, anh Đinh Văn Thụ, giám đốc CN Hải Dương đã treo thưởng nóng 1,5 triệu đồng cho cầu thủ Hải Dương ghi bàn trong trận chung kết. Các chàng trai đến từ Hải Dương thi đấu lăn xả tích cực dưới sự "lèo lái" của đội trưởng Cao Anh Tuấn. Tuy nhiên, trước lối đá chắc chắn của đối thủ, các cầu thủ áo vàng vẫn không thể đưa bóng vào lưới của thủ môn Hải Phòng. Phút thứ 31, cầu thủ Đoàn Văn Khánh (đội Hải Phòng) nhận đường chuyền từ đồng đội, dắt bóng khéo léo vượt qua thủ môn và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Kết quả trận đấu được ấn định với tỷ số 4 - 0 nghiêng về Hải Phòng vào những phút cuối cùng sau pha lập công của cầu thủ Đồng Duy Thành. </p> <p>  </p>

Sang hiệp 2, nhằm động viên các cầu thủ của mình, anh Đinh Văn Thụ, giám đốc CN Hải Dương đã treo thưởng nóng 1,5 triệu đồng cho cầu thủ Hải Dương ghi bàn trong trận chung kết. Các chàng trai đến từ Hải Dương thi đấu lăn xả tích cực dưới sự "lèo lái" của đội trưởng Cao Anh Tuấn. Tuy nhiên, trước lối đá chắc chắn của đối thủ, các cầu thủ áo vàng vẫn không thể đưa bóng vào lưới của thủ môn Hải Phòng. Phút thứ 31, cầu thủ Đoàn Văn Khánh (đội Hải Phòng) nhận đường chuyền từ đồng đội, dắt bóng khéo léo vượt qua thủ môn và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Kết quả trận đấu được ấn định với tỷ số 4 - 0 nghiêng về Hải Phòng vào những phút cuối cùng sau pha lập công của cầu thủ Đồng Duy Thành. 

 

<p class="Normal"> Như vậy, sau 4 vòng đấu, với thành tích ghi 28 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, các cầu thủ "nhà Cáo" Hải Phòng lên ngôi vương giải bóng đá vùng 3 một cách thuyết phục. FC Hải Dương giành ngôi á quân sau nhiều pha lội ngược dòng ngoạn mục. Ở trận đấu tranh giải 3, đội chủ nhà Thái Bình giành chiến thắng trước FC Ninh Bình với tỷ số 4 - 1 bảo vệ thành công huy chương đồng.</p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Năm nay là năm thứ 2 giải bóng đá vùng 3 được tổ chức. Ở mùa giải trước, sau trận chung kết đầy kịch tính, các chàng trai Hà Nam đã vượt qua liên quân Tây Bắc để mang về chiếc cúp vô địch. Chi nhánh Thái Bình và Nghệ An giành vị trí thứ 3 đồng hạng.</span></p> <p>  </p>

Như vậy, sau 4 vòng đấu, với thành tích ghi 28 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, các cầu thủ "nhà Cáo" Hải Phòng lên ngôi vương giải bóng đá vùng 3 một cách thuyết phục. FC Hải Dương giành ngôi á quân sau nhiều pha lội ngược dòng ngoạn mục. Ở trận đấu tranh giải 3, đội chủ nhà Thái Bình giành chiến thắng trước FC Ninh Bình với tỷ số 4 - 1 bảo vệ thành công huy chương đồng.

Năm nay là năm thứ 2 giải bóng đá vùng 3 được tổ chức. Ở mùa giải trước, sau trận chung kết đầy kịch tính, các chàng trai Hà Nam đã vượt qua liên quân Tây Bắc để mang về chiếc cúp vô địch. Chi nhánh Thái Bình và Nghệ An giành vị trí thứ 3 đồng hạng.

 

Theo Fox News

Ý kiến

()