Chúng ta

Vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ tuổi băm

Thứ sáu, 21/10/2016 | 09:18 GMT+7

Chị Đỗ Thị Bích Hiền, FPT Polytechnic, lưu lại khoảnh khắc bằng bộ ảnh đẹp, để có dịp nhìn lại nhớ về những kỷ niệm của một thời đã qua.

<p class="Normal"> Đỗ Thị Bích Hiền, sinh năm 1982 tại Hòa Bình.</p>

Đỗ Thị Bích Hiền, sinh năm 1982 tại Hòa Bình.

<p class="Normal"> Chị hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội.</p>

Chị hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Công tác sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội.

<p> Chị có sở thích là nghe nhạc, nấu ăn. Sở trường của chị là thuyết phục người khác.</p>

Chị có sở thích là nghe nhạc, nấu ăn. Sở trường của chị là thuyết phục người khác.

<p class="Normal"> “Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản” là quan niệm sống của của chị Hiền. </p>

“Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản” là quan niệm sống của của chị Hiền. 

<p class="Normal"> Chị chia sẻ, cuộc sống quá bận rộn và thật khó để nhớ ra vào thời điểm nào đó trong quá khứ, mình hay ai đó đang hiện diện ở đây, có thể là một bãi biển, một nhà hàng, một quán cafe... Vì vậy, chị đã thực hiện bộ ảnh để lưu lại những khoảnh khắc ấy và có thời gian nhìn lại. <span>Bộ ảnh được chụp trong một buổi sáng café cùng 3 người bạn, khung cảnh quán quá đẹp nên các chị em tự chụp ảnh cho nhau làm kỷ niệm.</span></p>

Chị chia sẻ, cuộc sống quá bận rộn và thật khó để nhớ ra vào thời điểm nào đó trong quá khứ, mình hay ai đó đang hiện diện ở đây, có thể là một bãi biển, một nhà hàng, một quán cafe... Vì vậy, chị đã thực hiện bộ ảnh để lưu lại những khoảnh khắc ấy và có thời gian nhìn lại. Bộ ảnh được chụp trong một buổi sáng café cùng 3 người bạn, khung cảnh quán quá đẹp nên các chị em tự chụp ảnh cho nhau làm kỷ niệm.

<p class="Normal"> <span>Một năm có đến 2 ngày dành để tôn vinh phái đẹp là 8/3 và 20/10. Lịch sử phát triển của đất nước Việt Nam đã ghi tạc công lao đóng góp của phụ nữ: Truyền thuyết mẹ Âu Cơ sản sinh ra dân tộc; Bà Trưng, Bà Triệu đứng lên cùng cả dân tộc đòi lại chủ quyền cho đất nước.. Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ Việt vẫn luôn hoàn thành xuất sắc hai vai trò "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Chị Hiền nghĩ với vai trò như vậy, người phụ nữ xứng đáng được trân trọng và tôn vinh.</span></p>

Một năm có đến 2 ngày dành để tôn vinh phái đẹp là 8/3 và 20/10. Lịch sử phát triển của đất nước Việt Nam đã ghi tạc công lao đóng góp của phụ nữ: Truyền thuyết mẹ Âu Cơ sản sinh ra dân tộc; Bà Trưng, Bà Triệu đứng lên cùng cả dân tộc đòi lại chủ quyền cho đất nước.. Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ Việt vẫn luôn hoàn thành xuất sắc hai vai trò "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Chị Hiền nghĩ với vai trò như vậy, người phụ nữ xứng đáng được trân trọng và tôn vinh.

<p class="Normal"> <span>"Theo tôi, người phụ nữ hiện tại cần những đức tính: Tự trọng, tự tin, dám nghĩ, dám làm, tin vào thành công của mình. Phụ nữ ngày nay cần tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng và xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra cần có ý thức rèn luyện sức khỏe và giữ gìn vẻ đẹp hình thể", chị nói. </span></p>

"Theo tôi, người phụ nữ hiện tại cần những đức tính: Tự trọng, tự tin, dám nghĩ, dám làm, tin vào thành công của mình. Phụ nữ ngày nay cần tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng và xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra cần có ý thức rèn luyện sức khỏe và giữ gìn vẻ đẹp hình thể", chị nói. 

<p class="Normal"> Chị Hiền mong muốn các chị em luôn thành công trong cuộc sống và nở nụ cười hạnh phúc. </p>

Chị Hiền mong muốn các chị em luôn thành công trong cuộc sống và nở nụ cười hạnh phúc. 

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()