Chúng ta

'Tôi sẽ chọn Nhật Bản làm quê hương thứ hai'

Thứ hai, 9/5/2016 | 10:54 GMT+7

Vũ Thu Thảo, học viên khóa 5 chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối, đã có những cảm nhận thú vị về đất nước Nhật Bản, nơi cô lựa chọn để hiện thực hóa giấc mơ của đời mình.

<p> Tháng 4, Thảo cùng hơn 100 học viên BrSE chính thức sang Nhật để theo học chương trình Kỹ sư cầu nối. Như rất nhiều học viên, nước Nhật đã đem đến cho cô những trải nghiệm thật khác biệt. </p> <p> "Cảm nhận đầu tiên khi bước xuống máy bay là một không gian vô cùng sạch sẽ, trong lành. Nhân viên ở đây thân thiện và làm việc cũng khá chuyên nghiệp. Vì số lượng người đông nên chúng tôi phải đợi hơi lâu mới đến lượt mình nhưng bù lại chúng tôi có thời gian quan sát xung quanh, quan sát tác phong làm việc của nhân viên sân bay và bắt đầu làm quen với cuộc sống nơi đây", cô chia sẻ.</p>

Tháng 4, Thảo cùng hơn 100 học viên BrSE chính thức sang Nhật để theo học chương trình Kỹ sư cầu nối. Như rất nhiều học viên, nước Nhật đã đem đến cho cô những trải nghiệm thật khác biệt. 

"Cảm nhận đầu tiên khi bước xuống máy bay là một không gian vô cùng sạch sẽ, trong lành. Nhân viên ở đây thân thiện và làm việc cũng khá chuyên nghiệp. Vì số lượng người đông nên chúng tôi phải đợi hơi lâu mới đến lượt mình nhưng bù lại chúng tôi có thời gian quan sát xung quanh, quan sát tác phong làm việc của nhân viên sân bay và bắt đầu làm quen với cuộc sống nơi đây", cô chia sẻ.

<p> Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học, Thảo bắt đầu làm quen với nhịp sống nơi đây bằng việc đi đến siêu thị mua đồ, tham quan công viên gần khu ở... </p>

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học, Thảo bắt đầu làm quen với nhịp sống nơi đây bằng việc đi đến siêu thị mua đồ, tham quan công viên gần khu ở... 

<p> Tại Nhật, chất lượng cuộc sống rất cao, a<span style="color:rgb(0,0,0);">n ninh rất tốt. Ở các cửa hàng, xe cộ có thể để bên ngoài mà không hề thấy trộm cắp. Buổi tối muộn đi lại ở đường cũng không lo lắng vì luôn có xe cảnh sát đi tuần trên đường. </span></p>

Tại Nhật, chất lượng cuộc sống rất cao, an ninh rất tốt. Ở các cửa hàng, xe cộ có thể để bên ngoài mà không hề thấy trộm cắp. Buổi tối muộn đi lại ở đường cũng không lo lắng vì luôn có xe cảnh sát đi tuần trên đường. 

<p> Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng của Thảo cũng như những học viên BrSE vẫn là việc học. Sau khi kết thúc một năm đào tạo, ứng viên cần đạt chứng chỉ Nhật ngữ N2 để có thể mở rộng cơ hội cho bản thân. Vì thế, lo âu duy nhất của Thảo <span style="color:rgb(0,0,0);">là làm sao học giỏi, đạt được những nguyện vọng công việc mà bấy lâu nay vẫn ao ước. </span></p>

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng của Thảo cũng như những học viên BrSE vẫn là việc học. Sau khi kết thúc một năm đào tạo, ứng viên cần đạt chứng chỉ Nhật ngữ N2 để có thể mở rộng cơ hội cho bản thân. Vì thế, lo âu duy nhất của Thảo là làm sao học giỏi, đạt được những nguyện vọng công việc mà bấy lâu nay vẫn ao ước. 

<p class="Normal"> "Bắt đầu với sách vở sẽ là những ngày vất vả, khó khăn. Tôi hiểu được những thách thức đang ở trước mắt nhưng với những gì tốt đẹp mà đất nước Nhật Bản đã chào đón tôi tin rằng, chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì chúng tôi sẽ thành công", cô gái trẻ quyết tâm.</p> <p>  </p>

"Bắt đầu với sách vở sẽ là những ngày vất vả, khó khăn. Tôi hiểu được những thách thức đang ở trước mắt nhưng với những gì tốt đẹp mà đất nước Nhật Bản đã chào đón tôi tin rằng, chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì chúng tôi sẽ thành công", cô gái trẻ quyết tâm.

 

<p> <span style="line-height:20px;">Đối với Thảo, khóa học này là một lựa chọn đúng đắn. Cô hy vọng, sau này mình sẽ có cơ hội được sống và làm việc tại Nhật Bản.</span></p> <p> Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật Bản sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 400 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.<br />  </p>

Đối với Thảo, khóa học này là một lựa chọn đúng đắn. Cô hy vọng, sau này mình sẽ có cơ hội được sống và làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật Bản sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 400 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.
 

Tô Ngà

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()