Chúng ta

'Sự lớn mạnh của FPT Software in dấu chân phụ huynh'

Thứ tư, 10/12/2014 | 11:16 GMT+7

"Làm việc ở FPT Software khá vất vả nhưng CBNV có nhiều cơ hội phát triển bản thân, trưởng thành hơn, có thể đạt được những điều lớn lao khiến bố mẹ tự hào hơn", TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm chia sẻ trước hàng nghìn phụ huynh của CBNV đơn vị sáng nay.

<p> Không quản ngại tiết đông lạnh lẽo, khoảng 3.000 phụ huynh cùng CBNV FPT Software tụ hội trong ngày tri ân các đấng sinh thành tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội sáng nay (ngày 6/12). Năm nay, Ngày Phụ huynh FPT Software có chủ đề "Theo bước chân con" để cảm tạ sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bố mẹ theo từng bước chân của mỗi người FPT Software trong chặng đường phát triển của đơn vị trên khắp toàn cầu.</p>

Không quản ngại tiết đông lạnh lẽo, khoảng 3.000 phụ huynh cùng CBNV FPT Software tụ hội trong ngày tri ân các đấng sinh thành tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội sáng nay (ngày 6/12). Năm nay, Ngày Phụ huynh FPT Software có chủ đề "Theo bước chân con" để cảm tạ sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bố mẹ theo từng bước chân của mỗi người FPT Software trong chặng đường phát triển của đơn vị trên khắp toàn cầu.

<p> Nhà ở Cầu Giấy, bác Đỗ Đình Phú (66 tuổi), phụ huynh của anh Đỗ Lâm Phong, đến từ rất sớm. Đây là lần thứ hai vợ chồng bác tới dự chương trình. Bác cho biết, ngày hội phụ huynh tạo cơ hội gắn kết giữa công ty và gia đình, đồng thời bậc cha mẹ có thể hiểu hơn về hoạt động của công ty. "Những điều mà chúng tôi muốn nói thì hôm nay có thể nói được", bác Phú hồ hởi chia sẻ trước chương trình.</p>

Nhà ở Cầu Giấy, bác Đỗ Đình Phú (66 tuổi), phụ huynh của anh Đỗ Lâm Phong, đến từ rất sớm. Đây là lần thứ hai vợ chồng bác tới dự chương trình. Bác cho biết, ngày hội phụ huynh tạo cơ hội gắn kết giữa công ty và gia đình, đồng thời bậc cha mẹ có thể hiểu hơn về hoạt động của công ty. "Những điều mà chúng tôi muốn nói thì hôm nay có thể nói được", bác Phú hồ hởi chia sẻ trước chương trình.

<p> Ru con mẹ ru con… Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời…”, tiếng hát du dương, nhẹ nhàng của Nguyễn Thị Răm cất lên giữa khán phòng, mở màn chương trình Ngày Phụ huynh tại Hà Nội.</p>

Ru con mẹ ru con… Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời…”, tiếng hát du dương, nhẹ nhàng của Nguyễn Thị Răm cất lên giữa khán phòng, mở màn chương trình Ngày Phụ huynh tại Hà Nội.

<p> “Ngày Phụ huynh FPT Software xuất phát từ ý tưởng của nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam trong một lần đến thăm gia đình CBNV có người thân qua đời và đã trở thành truyền thống của đơn vị, được tổ chức họp mặt hai năm một lần vào các năm chẵn”, MC Phạm Thế Minh, lần thứ hai đảm nhận dẫn dắt chương trình, chia sẻ về lịch sử ra đời của Ngày Phụ huynh.</p>

“Ngày Phụ huynh FPT Software xuất phát từ ý tưởng của nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam trong một lần đến thăm gia đình CBNV có người thân qua đời và đã trở thành truyền thống của đơn vị, được tổ chức họp mặt hai năm một lần vào các năm chẵn”, MC Phạm Thế Minh, lần thứ hai đảm nhận dẫn dắt chương trình, chia sẻ về lịch sử ra đời của Ngày Phụ huynh.

<p> Phát biểu trước hàng nghìn phụ huynh, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, nhấn mạnh, đơn vị hiện có 7.100 thành viên với hơn 800 người làm việc ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến đến năm 2016, đơn vị sẽ có hơn 10.000 người. "FPT Software tự hào là công ty duy nhất đến nay không chỉ ở Việt Nam có Ngày Phụ huynh. Tôi rất xúc động vì hôm nay rất lạnh, nhiều ông bà và các cháu nhỏ cũng đến tham dự", anh Tiến chia sẻ.</p>

Phát biểu trước hàng nghìn phụ huynh, anh Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, nhấn mạnh, đơn vị hiện có 7.100 thành viên với hơn 800 người làm việc ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến đến năm 2016, đơn vị sẽ có hơn 10.000 người. "FPT Software tự hào là công ty duy nhất đến nay không chỉ ở Việt Nam có Ngày Phụ huynh. Tôi rất xúc động vì hôm nay rất lạnh, nhiều ông bà và các cháu nhỏ cũng đến tham dự", anh Tiến chia sẻ.

<p> "Báo cáo" về quá trình phát triển 15 năm của đơn vị, TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm cho biết, từ 13 thành viên đầu tiên với xuất phát điểm không có gì ngoài mong muốn mãnh liệt vươn ra thế giới, đến nay, đơn vị đã có bước trưởng thành rất lớn, đóng vai trò tiên phong ở Việt Nam trong công cuộc toàn cầu hóa. FPT Software cũng tiên phong phát triển nguồn lực, hợp tác với các trường đại học, tạo môi trường học hỏi, nhân viên có cơ hội được làm việc với những khách hàng lớn trên thế giới. "FPT Software triển như vậy chính là nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ và luôn dõi theo bước chân các con của các vị phụ huynh", người điều hành Công ty Phần mềm FPT, nói.</p>

"Báo cáo" về quá trình phát triển 15 năm của đơn vị, TGĐ FPT Software Nguyễn Thành Lâm cho biết, từ 13 thành viên đầu tiên với xuất phát điểm không có gì ngoài mong muốn mãnh liệt vươn ra thế giới, đến nay, đơn vị đã có bước trưởng thành rất lớn, đóng vai trò tiên phong ở Việt Nam trong công cuộc toàn cầu hóa. FPT Software cũng tiên phong phát triển nguồn lực, hợp tác với các trường đại học, tạo môi trường học hỏi, nhân viên có cơ hội được làm việc với những khách hàng lớn trên thế giới. "FPT Software triển như vậy chính là nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ và luôn dõi theo bước chân các con của các vị phụ huynh", người điều hành Công ty Phần mềm FPT, nói.

<p> Chia sẻ với phụ huynh về chiến lược của đơn vị đến năm 2020, anh Tiến đặt ra tham vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD với 30.000 nhân viên, trong đó có 5.000 chuyên gia trình độ cao. Hiện nay FPT Software có 5 trung tâm sản xuất phần mềm (tương ứng với 5 tòa nhà) ở ba miền Bắc - Trung - Nam, mục tiêu mỗi năm đơn vị sẽ mở thêm 2 trung tâm mới.</p>

Chia sẻ với phụ huynh về chiến lược của đơn vị đến năm 2020, anh Tiến đặt ra tham vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD với 30.000 nhân viên, trong đó có 5.000 chuyên gia trình độ cao. Hiện nay FPT Software có 5 trung tâm sản xuất phần mềm (tương ứng với 5 tòa nhà) ở ba miền Bắc - Trung - Nam, mục tiêu mỗi năm đơn vị sẽ mở thêm 2 trung tâm mới.

<p> Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ mang màu sắc của FPT Software khi toàn cầu hóa.</p>

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ mang màu sắc của FPT Software khi toàn cầu hóa.

<p> Sau clip "Con cảm ơn bố mẹ" khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động, BTC mời các phụ huynh và CBNV được giải từ cuộc thi viết "Theo bước chân con" lên sân khấu để tôn vinh và trao giải. Sau một tháng phát động, đã có 200 bài dự thi từ mọi miền, chia sẻ những cảm xúc gia đình thiêng liêng nhất. Lên nhận giải thưởng của cuộc thi viết, bác Võ Thị Thanh Thảo, phụ huynh Nguyễn Thanh Thủy, Phòng Truyền thông và Đối ngoại, chia sẻ rất xúc động khi xem các clip của chương trình. “Thực tế, có rất ít dịp để bố mẹ cũng như các con thể hiện tình cảm nên tôi đã sáng tác bài thơ này". Lời thơ chan chứa yêu thương của người mẹ khiến cho những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong khán phòng có sức chứa gần 4 nghìn chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị quốc gia.</p>

Sau clip "Con cảm ơn bố mẹ" khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động, BTC mời các phụ huynh và CBNV được giải từ cuộc thi viết "Theo bước chân con" lên sân khấu để tôn vinh và trao giải. Sau một tháng phát động, đã có 200 bài dự thi từ mọi miền, chia sẻ những cảm xúc gia đình thiêng liêng nhất. Lên nhận giải thưởng của cuộc thi viết, bác Võ Thị Thanh Thảo, phụ huynh Nguyễn Thanh Thủy, Phòng Truyền thông và Đối ngoại, chia sẻ rất xúc động khi xem các clip của chương trình. “Thực tế, có rất ít dịp để bố mẹ cũng như các con thể hiện tình cảm nên tôi đã sáng tác bài thơ này". Lời thơ chan chứa yêu thương của người mẹ khiến cho những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trong khán phòng có sức chứa gần 4 nghìn chỗ ngồi của Trung tâm Hội nghị quốc gia.

<p> Bài hát rất hợp với chủ đề Ngày Phụ huynh - "Nhật ký của mẹ" - được Tô Thanh Hằng thể hiện tình cảm, tạo khoảng lặng đáng nhớ trong chương trình.</p>

Bài hát rất hợp với chủ đề Ngày Phụ huynh - "Nhật ký của mẹ" - được Tô Thanh Hằng thể hiện tình cảm, tạo khoảng lặng đáng nhớ trong chương trình.

<p> Đại diện phụ huynh, bác Nguyễn Vĩnh Trân, bố của Nguyễn Chiến Thắng, chia sẻ câu chuyện con trai bị tật nguyền đã vượt qua hoàn cảnh để gắn bó với FPT và FPT Software. Tiết mục "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" do bác thể hiện nhận được nhiều tràng pháo tay của người dự.</p>

Đại diện phụ huynh, bác Nguyễn Vĩnh Trân, bố của Nguyễn Chiến Thắng, chia sẻ câu chuyện con trai bị tật nguyền đã vượt qua hoàn cảnh để gắn bó với FPT và FPT Software. Tiết mục "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" do bác thể hiện nhận được nhiều tràng pháo tay của người dự.

<p> Các lãnh đạo FPT Software lên sân khấu cùng cất cao lời ca cảm ơn phụ huynh qua bài hát "Cho con". Sau chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phụ huynh đi thăm các địa điểm làm việc của con em mình tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, tòa nhà Tiên Phong và F-Ville, Hòa Lạc. Chương trình Ngày Phụ huynh tiếp theo sẽ được tổ chức tại TP HCM vào ngày 13/12 và Đà Nẵng vào ngày 18/12.</p>

Các lãnh đạo FPT Software lên sân khấu cùng cất cao lời ca cảm ơn phụ huynh qua bài hát "Cho con". Sau chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phụ huynh đi thăm các địa điểm làm việc của con em mình tại tòa nhà FPT Cầu Giấy, tòa nhà Tiên Phong và F-Ville, Hòa Lạc. Chương trình Ngày Phụ huynh tiếp theo sẽ được tổ chức tại TP HCM vào ngày 13/12 và Đà Nẵng vào ngày 18/12.

Chúng ta

Ảnh: Gia Huy

Ý kiến

()