Chúng ta

Sở thích 'nam tính' của cô gái làm Nhân sự

Thứ sáu, 6/5/2016 | 10:18 GMT+7

Bên ngoài vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn và dễ thương, Võ Thu Hương, Ban Nhân sự FPT (FHR), lại rất mê tập gym, chơi bắn súng hoặc đua xe và xem phim siêu anh hùng.

<p> Công việc hiện tại của Hương là cán bộ phòng Chính sách và Dự án, phụ trách phân tích Thẻ điểm nhân sự tập đoàn và phân tích số liệu các dự án nhân sự trong năm của FPT. </p>

Công việc hiện tại của Hương là cán bộ phòng Chính sách và Dự án, phụ trách phân tích Thẻ điểm nhân sự tập đoàn và phân tích số liệu các dự án nhân sự trong năm của FPT. 

<p class="Normal"> Trước đó, Hương từng có thời gian trải nghiệm ở FPT IS. Cô cũng tham gia và trưởng thành từ chương trình Sinh viên thực tập tài năng của FPT năm 2016. Sau khoảng 2 tháng thực tập tại FHR, Hương chính thức trở thành nhân viên của FPT.</p>

Trước đó, Hương từng có thời gian trải nghiệm ở FPT IS. Cô cũng tham gia và trưởng thành từ chương trình Sinh viên thực tập tài năng của FPT năm 2016. Sau khoảng 2 tháng thực tập tại FHR, Hương chính thức trở thành nhân viên của FPT.

<p> Cô sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương theo học ngành Tài chính - Ngân hàng, một lĩnh vực không liên quan tới nhân sự. Tuy nhiên, công việc hiện tại của Hương lại đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích nên ít nhiều, ngành học của cô cũng có ích cho công việc.  </p>

Cô sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương theo học ngành Tài chính - Ngân hàng, một lĩnh vực không liên quan tới nhân sự. Tuy nhiên, công việc hiện tại của Hương lại đòi hỏi nhiều kỹ năng phân tích nên ít nhiều, ngành học của cô cũng có ích cho công việc.  

<p class="Normal"> Khi còn học tại trường và làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, công việc của Hương là điều phối, tuyển dụng và đào tạo nguồn lực. Do đó, công việc cô kỳ vọng trong ngành Nhân sự là được làm ở lĩnh vực <span>tuyển dụng để có thể làm quen nhiều người mới, thuyết phục và tuyển được nhân tài. Hiện tại, mảng việc Hương phụ trách liên quan tới nhiều con số, báo cáo. Có khi là cả ngày, cô gái trẻ không rời màn hình máy tính và không thể nói chuyện với ai. Song bù lại, công việc này giúp Hương có thể tận dụng thế mạnh của bản thân, được làm việc với nhiều cán bộ quản lý cấp cao của FPT và được tìm hiểu về lĩnh vực nhân sự theo khía cạnh quản trị chiến lược. </span></p>

Khi còn học tại trường và làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, công việc của Hương là điều phối, tuyển dụng và đào tạo nguồn lực. Do đó, công việc cô kỳ vọng trong ngành Nhân sự là được làm ở lĩnh vực tuyển dụng để có thể làm quen nhiều người mới, thuyết phục và tuyển được nhân tài. Hiện tại, mảng việc Hương phụ trách liên quan tới nhiều con số, báo cáo. Có khi là cả ngày, cô gái trẻ không rời màn hình máy tính và không thể nói chuyện với ai. Song bù lại, công việc này giúp Hương có thể tận dụng thế mạnh của bản thân, được làm việc với nhiều cán bộ quản lý cấp cao của FPT và được tìm hiểu về lĩnh vực nhân sự theo khía cạnh quản trị chiến lược. 

<p class="Normal"> Ngoài sở thích mua sắm, ca hát nhảy múa, đi chơi với bạn bè, nấu ăn, làm bánh, đi du lịch… Hương cực kỳ thích tập gym, chơi bắn súng, đua xe hoặc xem phim siêu anh hùng.</p> <p class="Normal"> Thông thường những lúc buồn, cô hay lựa chọn những việc "chỉ một mình" như l<span>àm bánh, chơi đàn, đọc sách, viết vài ba thứ. Còn những ngày nghỉ, Hương thích đi phượt hoặc quây quần với gia đình. </span></p>

Ngoài sở thích mua sắm, ca hát nhảy múa, đi chơi với bạn bè, nấu ăn, làm bánh, đi du lịch… Hương cực kỳ thích tập gym, chơi bắn súng, đua xe hoặc xem phim siêu anh hùng.

Thông thường những lúc buồn, cô hay lựa chọn những việc "chỉ một mình" như làm bánh, chơi đàn, đọc sách, viết vài ba thứ. Còn những ngày nghỉ, Hương thích đi phượt hoặc quây quần với gia đình. 

<p> Về sở thích làm bánh, Hương mê cảm giác được đắm mình trong góc bếp thơm mùi bơ sữa, hì hụi suốt mấy tiếng đồng hồ để làm ra một chiếc bánh thật ngon rồi tặng mọi người. Tuy nhiên, món ưa thích của cô lại là các loại hải sản.</p> <p>  </p>

Về sở thích làm bánh, Hương mê cảm giác được đắm mình trong góc bếp thơm mùi bơ sữa, hì hụi suốt mấy tiếng đồng hồ để làm ra một chiếc bánh thật ngon rồi tặng mọi người. Tuy nhiên, món ưa thích của cô lại là các loại hải sản.

 

<p> Tự nhận mình là người bướng bỉnh, nhiều tính xấu "cả thèm chóng chán", Hương cũng tiết lộ, cô luôn có thái độ cư xử rõ ràng với những người đối diện. "Có thể cực kỳ lạnh lùng với người không thích nhưng lại luôn thân thiện, tươi cười với người mình quý mến", Hương tâm sự.</p>

Tự nhận mình là người bướng bỉnh, nhiều tính xấu "cả thèm chóng chán", Hương cũng tiết lộ, cô luôn có thái độ cư xử rõ ràng với những người đối diện. "Có thể cực kỳ lạnh lùng với người không thích nhưng lại luôn thân thiện, tươi cười với người mình quý mến", Hương tâm sự.

<p class="Normal"> Đối với cô, quan điểm về cuộc sống cũng giống với cụm từ: “Winter always turns into spring”. Tức là, khó khăn nào rồi cũng sẽ trải qua, tia hy vọng sẽ không bao giờ bị dập tắt. Vấp ngã để tự mình đứng lên. Vì thế, dù có những lúc mọi chuyện rất tồi tệ, Hương luôn cố gắng không để mình rơi xuống vực và giữ suy nghĩ tích cực nhất có thể.</p> <p class="Normal"> K<span>ế hoạch tiếp theo của cô gái xinh đẹp đơn giản là "Sống vui, khỏe, có ích. Làm việc tốt và tham gia nhiều hơn các hoạt động của FPT". Ngoài ra, cô cũng hy vọng góc trà nhỏ của mình được nhiều biết đến hơn.</span></p>

Đối với cô, quan điểm về cuộc sống cũng giống với cụm từ: “Winter always turns into spring”. Tức là, khó khăn nào rồi cũng sẽ trải qua, tia hy vọng sẽ không bao giờ bị dập tắt. Vấp ngã để tự mình đứng lên. Vì thế, dù có những lúc mọi chuyện rất tồi tệ, Hương luôn cố gắng không để mình rơi xuống vực và giữ suy nghĩ tích cực nhất có thể.

Kế hoạch tiếp theo của cô gái xinh đẹp đơn giản là "Sống vui, khỏe, có ích. Làm việc tốt và tham gia nhiều hơn các hoạt động của FPT". Ngoài ra, cô cũng hy vọng góc trà nhỏ của mình được nhiều biết đến hơn.

Tô Ngà

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()