Chúng ta

Điều đặc biệt trong chặng 13 'Hành trình kết nối'

Thứ bảy, 18/8/2018 | 17:29 GMT+7

Chặng 13 giải chạy tiếp sức xuyên Việt là sự kết hợp của nhiều điều thú vị: trùng hợp với số 13 thiêng liêng của người FPT, trải qua 3 tỉnh với nhiều cảnh đẹp bậc nhất Việt Nam, quãng đường từ Đà Nẵng tiến về FPT Complex dài đúng 13 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Hành trình kết nối” của nhà "Cáo" đã đi được 1/3 chặng đường từ Bắc vào Nam với tổng 13 chặng (Chặng 14 đang diễn ra). Từ chân đèo Hải Vân (Cố đô Huế) tới Hội An (Quảng Nam) là chặng đường được xem đặc biệt thiêng liêng của người FPT với lý do mang tên số 13. Con số người FPT rất thích, thậm chí làm việc gì cũng mong muốn được liên quan đến số 13.</p>

“Hành trình kết nối” của nhà "Cáo" đã đi được 1/3 chặng đường từ Bắc vào Nam với tổng 13 chặng (Chặng 14 đang diễn ra). Từ chân đèo Hải Vân (Cố đô Huế) tới Hội An (Quảng Nam) là chặng đường được xem đặc biệt thiêng liêng của người FPT với lý do mang tên số 13. Con số người FPT rất thích, thậm chí làm việc gì cũng mong muốn được liên quan đến số 13.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người đời thường dè chừng số 13 vì cho rằng con số này kém may mắn, đen đủi. Bởi vậy mà một năm chỉ có 12 tháng, vì không muốn có tháng 13; đồng hồ chỉ đánh số từ 1 đến 12, vì không muốn có số 13; giáo dục phổ thông đành phải dừng lại ở lớp 12, vì sợ lớp 13 (dù thực tế lượng kiến thức đủ để kéo dài đến cả lớp 15, lớp 16)… Tuy nhiên, điều này trái ngược hoàn toàn tại FPT. Tập đoàn FPT được thành lập ngày 13/9/1988, với 13 thành viên, sinh nhật hằng năm cũng đúng vào ngày 13/9. Cả các chi nhánh, công ty con cháu sau này cũng đều thành lập vào ngày 13.</p>

Người đời thường dè chừng số 13 vì cho rằng con số này kém may mắn, đen đủi. Bởi vậy mà một năm chỉ có 12 tháng, vì không muốn có tháng 13; đồng hồ chỉ đánh số từ 1 đến 12, vì không muốn có số 13; giáo dục phổ thông đành phải dừng lại ở lớp 12, vì sợ lớp 13 (dù thực tế lượng kiến thức đủ để kéo dài đến cả lớp 15, lớp 16)… Tuy nhiên, điều này trái ngược hoàn toàn tại FPT. Tập đoàn FPT được thành lập ngày 13/9/1988, với 13 thành viên, sinh nhật hằng năm cũng đúng vào ngày 13/9. Cả các chi nhánh, công ty con cháu sau này cũng đều thành lập vào ngày 13.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chưa hết, quãng đường từ điểm trao cờ giữa Huế và Đà Nẵng tới Tòa nhà FPT Complex (Đà Nẵng) dài trọn trịa 13 km. Đây là sự trùng hợp bất ngờ. Cả đoàn sau khi phát hiện điều này đều cảm thấy hào hứng xen lẫn tự hào về hành trình đầy thú vị từ Đà Nẵng về Hội An.</p>

Chưa hết, quãng đường từ điểm trao cờ giữa Huế và Đà Nẵng tới Tòa nhà FPT Complex (Đà Nẵng) dài trọn trịa 13 km. Đây là sự trùng hợp bất ngờ. Cả đoàn sau khi phát hiện điều này đều cảm thấy hào hứng xen lẫn tự hào về hành trình đầy thú vị từ Đà Nẵng về Hội An.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 13 “Hành trình kết nối” được ví như một tour du lịch nhanh gọn cho cả đoàn từ vận động viên đến BTC. "Tour" đi qua 3 tỉnh sở hữu quang cảnh đẹp bậc nhất Việt Nam. Đó là bãi biển Lăng Cô (Huế), đèo Hải Vân (Huế - Đà Nẵng), thành phố du lịch Đà Nẵng và kết thúc tại Hội An (Quảng Nam).</p>

Chặng 13 “Hành trình kết nối” được ví như một tour du lịch nhanh gọn cho cả đoàn từ vận động viên đến BTC. "Tour" đi qua 3 tỉnh sở hữu quang cảnh đẹp bậc nhất Việt Nam. Đó là bãi biển Lăng Cô (Huế), đèo Hải Vân (Huế - Đà Nẵng), thành phố du lịch Đà Nẵng và kết thúc tại Hội An (Quảng Nam).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình xuất phát từ biển Lăng Cô dài khoảng 10 km, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nằm cạnh quốc lộ 1A, dưới chân đèo Hải Vân. Vịnh biển Lăng Cô là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ “Các vịnh biển đẹp nhất thế giới” vào tháng 6/2009.</p>

Hành trình xuất phát từ biển Lăng Cô dài khoảng 10 km, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nằm cạnh quốc lộ 1A, dưới chân đèo Hải Vân. Vịnh biển Lăng Cô là thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ “Các vịnh biển đẹp nhất thế giới” vào tháng 6/2009.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội quân áo cam bắt đầu đổ bộ lên đèo Hải Vân lúc 7h ngày 17/8 với ánh nắng rực rỡ. Đèo Hải Vân nổi lên trên nền nước biển xanh ngắt của biển Ðông, trải dài khoảng 20 km từ Huế đến Ðà Nẵng.</p>

Đội quân áo cam bắt đầu đổ bộ lên đèo Hải Vân lúc 7h ngày 17/8 với ánh nắng rực rỡ. Đèo Hải Vân nổi lên trên nền nước biển xanh ngắt của biển Ðông, trải dài khoảng 20 km từ Huế đến Ðà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đèo Hải Vân là hàng rào khí hậu giữa vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa Nam Á là miền Nam với khí hậu hai mùa: mùa khô và mùa mưa và miền Bắc nằm trong khí hậu cận ôn đới. Ði trên quốc lộ số 1, bạn sẽ cảm nhận được làn gió mát, đồng thời thưởng thức những phong cảnh tuyệt vời trên dọc đường đi tới một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Do vậy, những bước đường đèo của các VĐV tuy nặng hơn bình thường nhưng tinh thần thì không ngừng lớn mạnh, ý chí quyết tâm cao hơn núi.</p>

Đèo Hải Vân là hàng rào khí hậu giữa vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa Nam Á là miền Nam với khí hậu hai mùa: mùa khô và mùa mưa và miền Bắc nằm trong khí hậu cận ôn đới. Ði trên quốc lộ số 1, bạn sẽ cảm nhận được làn gió mát, đồng thời thưởng thức những phong cảnh tuyệt vời trên dọc đường đi tới một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Do vậy, những bước đường đèo của các VĐV tuy nặng hơn bình thường nhưng tinh thần thì không ngừng lớn mạnh, ý chí quyết tâm cao hơn núi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp đó, người FPT tiến quân về Đà Nẵng - thành phố du lịch nổi tiếng và đáng sống nhất Việt Nam. Tại đây, các VĐV thử sức những bước chạy trên mặt cát trắng xóa trên bãi biển Mỹ Khê.</p>

Tiếp đó, người FPT tiến quân về Đà Nẵng - thành phố du lịch nổi tiếng và đáng sống nhất Việt Nam. Tại đây, các VĐV thử sức những bước chạy trên mặt cát trắng xóa trên bãi biển Mỹ Khê.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình đặt chân đến danh lam Ngũ Hành Sơn. Đoàn quân áo cam đổ bộ Tòa nhà FPT Complex với sự tiếp đón nồng hậu của 200 CBNV nhà F tại miền Trung. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang nhận lá cờ từ tay Đỗ Đình Hùng, số áo 1168, tiến hành chạy quanh tòa nhà FPT Complex rồi lên nóc. Anh thực hiện cắm lá cờ trên nóc, và cùng CBNV hát vang ca khúc "Đoàn FPT".</p>

Hành trình đặt chân đến danh lam Ngũ Hành Sơn. Đoàn quân áo cam đổ bộ Tòa nhà FPT Complex với sự tiếp đón nồng hậu của 200 CBNV nhà F tại miền Trung. GĐ FPT Telecom Vùng 4 Nguyễn Thế Quang nhận lá cờ từ tay Đỗ Đình Hùng, số áo 1168, tiến hành chạy quanh tòa nhà FPT Complex rồi lên nóc. Anh thực hiện cắm lá cờ trên nóc, và cùng CBNV hát vang ca khúc "Đoàn FPT".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau khi thực hiện nghi thức cắm lá cờ lên nóc tòa nhà FPT Complex, các VĐV chạy hướng về TP Hội An. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu - Hội An.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, chặng 14 "Hành trình kết nối" đang diễn ra với lộ trình từ Chùa Cầu (Hội An) đến Bảo tàng Chu Lai (Quảng Ngãi).</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.</p>

Sau khi thực hiện nghi thức cắm lá cờ lên nóc tòa nhà FPT Complex, các VĐV chạy hướng về TP Hội An. Chặng 13 kết thúc tại Chùa Cầu - Hội An.

Hiện tại, chặng 14 "Hành trình kết nối" đang diễn ra với lộ trình từ Chùa Cầu (Hội An) đến Bảo tàng Chu Lai (Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.

Hà Trần 

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()