Chúng ta

Làm mát laptop theo phong cách hội nhà nghèo

Thứ ba, 31/10/2017 | 09:23 GMT+7

Nếu có tiền thì mình đã mua cái máy xịn từ lâu rồi, không cần phải làm mát mấy kiểu như thế này nữa.

<p> Cách tiết kiệm nhất là dùng sẵn quạt trong nhà. </p>

Cách tiết kiệm nhất là dùng sẵn quạt trong nhà. 

<p> Bỏ vào tủ lạnh như thế này cũng được nhưng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nó đóng băng bất cứ lúc nào. </p>

Bỏ vào tủ lạnh như thế này cũng được nhưng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nó đóng băng bất cứ lúc nào. 

<p> Chắc là phải tốn tiền điện chạy tủ lạnh lắm đây, cách này vừa mát máy vừa mát cả người.</p>

Chắc là phải tốn tiền điện chạy tủ lạnh lắm đây, cách này vừa mát máy vừa mát cả người.

<p> Nhân tiện nhà có điều hòa thì dùng ké một chút. </p>

Nhân tiện nhà có điều hòa thì dùng ké một chút. 

<p> Cách tiết kiệm nhất chắc là dùng các chai nước đóng đá để ở bên dưới như thế này. </p>

Cách tiết kiệm nhất chắc là dùng các chai nước đóng đá để ở bên dưới như thế này. 

<p> Để cả túi đá như thế này lên thì hơi liều, nước tan ra thì có mà hỏng cả máy. </p>

Để cả túi đá như thế này lên thì hơi liều, nước tan ra thì có mà hỏng cả máy. 

<p> Như thế này thì liều thật rồi. Máy thì có mát thật đấy nhưng mà chắc không bật lên nguồn được nữa. </p>

Như thế này thì liều thật rồi. Máy thì có mát thật đấy nhưng mà chắc không bật lên nguồn được nữa. 

<p> Ngoài trời đang lạnh, chịu khó tí vậy. </p>

Ngoài trời đang lạnh, chịu khó tí vậy. 

<p> Chủ cái máy này cũng chịu khó đầu tư phết. </p>

Chủ cái máy này cũng chịu khó đầu tư phết. 

<p> Có máy làm mát thì mình cứ dùng thôi. </p>

Có máy làm mát thì mình cứ dùng thôi. 

Đức Anh sưu tầm 

Ý kiến

()