Chúng ta

Trò chơi dân gian 'phủ sóng' Hội làng nhà F Sài Gòn

Thứ năm, 8/2/2018 | 15:44 GMT+7

Đua heo, bịt mắt bắt vịt, đội bưởi qua cầu khỉ hay trèo cây hái dừa là những trò chơi đậm chất dân gian lần đầu xuất hiện tại Hội làng phía Nam.

<p class="Normal"> Hội làng FPT phía Nam năm nay diễn ra tại khu ẩm thực Kỳ Hòa, số 195-197 Cao Thắng, phường 12, quận 10. Sau vài năm án ngữ tại tòa nhà Tân Thuận, Hội làng Tết Mậu Tuất 2018 Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) quyết định thay đổi địa điểm. Theo chị Vũ Thị Vân Hải, Phó Ban Văn hóa - Đoản thể (FUN), địa điểm mới sẽ thuận tiện cho phần lớn CBNV FPT HCM ở các công ty thành viên đến trải nghiệm và vui chơi.</p> <p class="Normal"> Từ chiều 6/2, các gian hàng của đơn vị thành viên đã bày biện đầy đủ để phục vụ các dân làng nhà F đến chơi và trải nghi<span>ệm nhiều hoạt động mang đậm chất truyền thống như: Xin chữ ông đồ, nặn tò he, ký họa...</span></p>

Hội làng FPT phía Nam năm nay diễn ra tại khu ẩm thực Kỳ Hòa, số 195-197 Cao Thắng, phường 12, quận 10. Sau vài năm án ngữ tại tòa nhà Tân Thuận, Hội làng Tết Mậu Tuất 2018 Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) quyết định thay đổi địa điểm. Theo chị Vũ Thị Vân Hải, Phó Ban Văn hóa - Đoản thể (FUN), địa điểm mới sẽ thuận tiện cho phần lớn CBNV FPT HCM ở các công ty thành viên đến trải nghiệm và vui chơi.

Từ chiều 6/2, các gian hàng của đơn vị thành viên đã bày biện đầy đủ để phục vụ các dân làng nhà F đến chơi và trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm chất truyền thống như: Xin chữ ông đồ, nặn tò he, ký họa...

<p class="Normal"> Phần hội bắt đầu từ khoảng 16h30 với các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đua heo, qua cầu nhặt dừa... Ảnh chị Đinh Thị Tuyết Trinh, FPT Education, đang bịt mắt cho nam đồng nghiệp sẵn sàng với trò đầu tiên: thử thách bắt vịt khi bị bịt mắt.</p>

Phần hội bắt đầu từ khoảng 16h30 với các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đua heo, qua cầu nhặt dừa... Ảnh chị Đinh Thị Tuyết Trinh, FPT Education, đang bịt mắt cho nam đồng nghiệp sẵn sàng với trò đầu tiên: thử thách bắt vịt khi bị bịt mắt.

<p class="Normal"> Bịt mắt bắt vịt là trò chơi khá phổ biến với cư dân trồng lúa nước. Phỏng theo cách truyền thống, Ban tổ chức bố trí người chơi và người xem tập trung tại một bãi đất rộng quây thành một vòng tròn. FUN chọn những con vịt to, khỏe để chúng có thể chạy nhanh.</p> <p class="Normal"> Mỗi đơn vị thành viên cử một người chơi bị bịt chặt mắt vào vòng tròn. Khi Ban tổ chức hô bắt đầu, người chơi cùng xúm vào giữa - nơi các chú vịt đang co cụm cùng nhau. Tuy nhiên, gần như các cánh tay cùng chỉ bắt 1-2 con vịt trong khi những chú khác sợ hãi kêu và trốn chạy loạn xạ. </p>

Bịt mắt bắt vịt là trò chơi khá phổ biến với cư dân trồng lúa nước. Phỏng theo cách truyền thống, Ban tổ chức bố trí người chơi và người xem tập trung tại một bãi đất rộng quây thành một vòng tròn. FUN chọn những con vịt to, khỏe để chúng có thể chạy nhanh.

Mỗi đơn vị thành viên cử một người chơi bị bịt chặt mắt vào vòng tròn. Khi Ban tổ chức hô bắt đầu, người chơi cùng xúm vào giữa - nơi các chú vịt đang co cụm cùng nhau. Tuy nhiên, gần như các cánh tay cùng chỉ bắt 1-2 con vịt trong khi những chú khác sợ hãi kêu và trốn chạy loạn xạ. 

<p> Khi hết giờ, người chơi thành công sẽ nắm thật chắc chiến lợi phẩm trong khi kẻ thua cuộc ngậm ngùi nhờ Ban tổ chức gỡ dây bịt mắt. Kết quả, FPT Retail giành giải Nhất trò chơi này với giải thưởng 1 triệu đồng. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về FPT Education và FPT IS.</p>

Khi hết giờ, người chơi thành công sẽ nắm thật chắc chiến lợi phẩm trong khi kẻ thua cuộc ngậm ngùi nhờ Ban tổ chức gỡ dây bịt mắt. Kết quả, FPT Retail giành giải Nhất trò chơi này với giải thưởng 1 triệu đồng. Giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về FPT Education và FPT IS.

<p class="Normal"> Được chời đợi nhất là trò đua heo lạ lẫm. Ở vòng loại, 7 đơn vị thành viên sẽ chọn 7 chú heo rừng thả vườn được FUN tuyển chọn từ Củ Chi. Sau khi lệnh xuất phát vang lên, đại diện đội sẽ thả dây để các chú heo phi người về phía trước. Tiếng la hét "Heo FTEL, heo FTG, heo FIS, heo FSOFT..." náo nhiệt từ phía khán giả càng khiến các "vận động viên điền kinh" này hăng máu và tỏ ra căng thẳng thực thụ.</p>

Được chời đợi nhất là trò đua heo lạ lẫm. Ở vòng loại, 7 đơn vị thành viên sẽ chọn 7 chú heo rừng thả vườn được FUN tuyển chọn từ Củ Chi. Sau khi lệnh xuất phát vang lên, đại diện đội sẽ thả dây để các chú heo phi người về phía trước. Tiếng la hét "Heo FTEL, heo FTG, heo FIS, heo FSOFT..." náo nhiệt từ phía khán giả càng khiến các "vận động viên điền kinh" này hăng máu và tỏ ra căng thẳng thực thụ.

<p> Kết quả, các 'vận động viên' đại diện FPT Telecom, FPT Software, FPT IS và FPT Trading sẽ tranh tài tại vòng chung kết để tìm "Heo vương". Và trong tích tắc, heo FPT Trading đã vượt 'đồng đội' FPT IS để về Nhất giải này. Đại diện FPT Software nhận giải Ba.</p>

Kết quả, các 'vận động viên' đại diện FPT Telecom, FPT Software, FPT IS và FPT Trading sẽ tranh tài tại vòng chung kết để tìm "Heo vương". Và trong tích tắc, heo FPT Trading đã vượt 'đồng đội' FPT IS để về Nhất giải này. Đại diện FPT Software nhận giải Ba.

<p class="Normal"> Một nữ nhân viên FPT Trading trải nghiệm ký họa tại Hội làng. Trong ít phút, họa sĩ có thể hoàn thành một bức chân dung ký họa sống động được vẽ bằng chất liệu chì.</p>

Một nữ nhân viên FPT Trading trải nghiệm ký họa tại Hội làng. Trong ít phút, họa sĩ có thể hoàn thành một bức chân dung ký họa sống động được vẽ bằng chất liệu chì.

<p class="Normal"> FPT Trading bao thầu một gian hàng rất đặc biệt: CBNV nhà F có thể trải nghiệm tự mình gói bánh chưng. Đơn vị đã chuẩn bị gạo nếp Bắc, đậu xanh, thịt heo, lá dong, dây lạt cùng nhiều loại gia vị khác. Trực tiếp Giám đốc FPT Trading HCM Nguyễn Thị Thanh Lê (áo cam) hướng dẫn đồng nghiệp trẻ gói bánh.</p> <p class="Normal"> Làm bánh chưng mỗi dịp xuân về là hoạt động thường niên của FPT Trading HCM trong vài năm gần đây. Đơn vị thường tổ chức gói bánh trước lễ tổng kết để bán gây quỹ thiện nguyện.</p>

FPT Trading bao thầu một gian hàng rất đặc biệt: CBNV nhà F có thể trải nghiệm tự mình gói bánh chưng. Đơn vị đã chuẩn bị gạo nếp Bắc, đậu xanh, thịt heo, lá dong, dây lạt cùng nhiều loại gia vị khác. Trực tiếp Giám đốc FPT Trading HCM Nguyễn Thị Thanh Lê (áo cam) hướng dẫn đồng nghiệp trẻ gói bánh.

Làm bánh chưng mỗi dịp xuân về là hoạt động thường niên của FPT Trading HCM trong vài năm gần đây. Đơn vị thường tổ chức gói bánh trước lễ tổng kết để bán gây quỹ thiện nguyện.

<p> Đi cầu khỉ đã khó nhưng đội 2 trái bưởi trên một cái mẹt qua cầu mới là thử thách thực s<span style="color:rgb(0,0,0);">ự. </span></p> <p> Ban tổ chức bố trí một trụ buộc dây để giữ thanh tre - cũng là cây cầu để thử thách vận động viên. Người chơi sẽ di chuyển từ đầu cầu với cái mẹt đựng hai trái bưởi. Họ phải vừa di chuyển vừa giữ thăng bằng để không làm trái bưởi rớt. Do được treo bằng dây thừng nên cầu tre có độ rung lắc lớn. Phần lớn vận động viên đều té ngả trước khi hoàn thành thử thách.</p>

Đi cầu khỉ đã khó nhưng đội 2 trái bưởi trên một cái mẹt qua cầu mới là thử thách thực sự. 

Ban tổ chức bố trí một trụ buộc dây để giữ thanh tre - cũng là cây cầu để thử thách vận động viên. Người chơi sẽ di chuyển từ đầu cầu với cái mẹt đựng hai trái bưởi. Họ phải vừa di chuyển vừa giữ thăng bằng để không làm trái bưởi rớt. Do được treo bằng dây thừng nên cầu tre có độ rung lắc lớn. Phần lớn vận động viên đều té ngả trước khi hoàn thành thử thách.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trò chơi này nhìn đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào. Và người chơi luôn mang lại những tràng cười phấn khích cho các đồng nghiệp xung quanh.</span></p> <p> <span style="color:rgb(29,33,41);">"Lần nà</span><span style="color:rgb(0,0,0);">y được cười nhiều nhất trong mười mấy năm đi trẩy hội Hội làng nhà F", chị Nguyễn Khánh Vân (đang quỳ, góc phải), FPT Trading, chia sẻ.</span></p>

Trò chơi này nhìn đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào. Và người chơi luôn mang lại những tràng cười phấn khích cho các đồng nghiệp xung quanh.

"Lần này được cười nhiều nhất trong mười mấy năm đi trẩy hội Hội làng nhà F", chị Nguyễn Khánh Vân (đang quỳ, góc phải), FPT Trading, chia sẻ.

<p class="Normal"> Trò chơi dân gian đã tạo nên bầu không khí sôi động, tinh thần đua tranh cao mang lại sự phấn khích, tiếng cười cho mọi người. Trong môn này, FPT Telecom và FPT IS bất phân thắng bại sau hai vòng đấu nên Ban tổ chức quyết định chia đôi tiền thưởng.</p>

Trò chơi dân gian đã tạo nên bầu không khí sôi động, tinh thần đua tranh cao mang lại sự phấn khích, tiếng cười cho mọi người. Trong môn này, FPT Telecom và FPT IS bất phân thắng bại sau hai vòng đấu nên Ban tổ chức quyết định chia đôi tiền thưởng.

<p> Trò tiếp theo là ném dừa. Hai nữ vận động viên của hai đội sẽ trèo lên cây dừa do Ban tổ chức chuẩn bị để hái nhanh những trái được treo và canh ném xuống dưới.</p> <p>  </p>

Trò tiếp theo là ném dừa. Hai nữ vận động viên của hai đội sẽ trèo lên cây dừa do Ban tổ chức chuẩn bị để hái nhanh những trái được treo và canh ném xuống dưới.

 

<p> Trong khi đó, nam đồng đội sẽ quàng khăn thay cho váy rồi dùng hai tay nâng vạt váy lên hứng những trái dừa được ném trên cao xuống. </p>

Trong khi đó, nam đồng đội sẽ quàng khăn thay cho váy rồi dùng hai tay nâng vạt váy lên hứng những trái dừa được ném trên cao xuống. 

<p> Những động tác thu hút người chơi lẫn người xem bởi tính hài hước, vui nhộn, thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc cuối năm căng thẳng.</p>

Những động tác thu hút người chơi lẫn người xem bởi tính hài hước, vui nhộn, thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc cuối năm căng thẳng.

<p> Sau các trò chơi, người nhà F phía Nam cùng quây quần quanh sân khấu để thưởng thức phần Lễ. Khai màn là nhóm FTG Small với nhạc phẩm chào xuân.</p>

Sau các trò chơi, người nhà F phía Nam cùng quây quần quanh sân khấu để thưởng thức phần Lễ. Khai màn là nhóm FTG Small với nhạc phẩm chào xuân.

<p> Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.</p>

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

<p class="Normal"> Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT - chị Trương Thanh Thanh xuất hiện với màu áo đặc biệt có dòng chữ HOPE - Logo của Quỹ Hy vọng. Chị Thanh tiết lộ, vừa đồng hành 4 ngày với Quỹ từ Bắc vào Nam và về đến Sài Gòn là có mặt ở Hội làng luôn. </p> <p class="Normal"> "Sau một thời gian chuẩn bị, Quỹ Hy vọng, một Quỹ từ thiện xã hội được sáng lập bởi Tập đoàn FPT, báo VnExpress và một số cá nhân vừa ra mắt chương trình đầu tiên trên trang VnExpress", chị Thanh chia sẻ. <span>  </span></p>

Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT - chị Trương Thanh Thanh xuất hiện với màu áo đặc biệt có dòng chữ HOPE - Logo của Quỹ Hy vọng. Chị Thanh tiết lộ, vừa đồng hành 4 ngày với Quỹ từ Bắc vào Nam và về đến Sài Gòn là có mặt ở Hội làng luôn. 

"Sau một thời gian chuẩn bị, Quỹ Hy vọng, một Quỹ từ thiện xã hội được sáng lập bởi Tập đoàn FPT, báo VnExpress và một số cá nhân vừa ra mắt chương trình đầu tiên trên trang VnExpress", chị Thanh chia sẻ.   

<p class="Normal"> <span>Theo chị Thanh, với sự ra đời của một Quỹ nhân đạo dưới sự cấp phép của Bộ nội vụ, với sự kết hợp của một công ty công nghệ hàng đầu với một tờ báo điện tử số 1 Việt Nam, chúng ta môt lần nữa lại đi tiên phong trong sứ mệnh kết nối truyền thông và doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động cộng đồng một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích  lớn nhất cho xã hội những người yếu thế cũng như nguồn động viên lớn lao cho một lớp người có khao khát xây dựng một đất nước phát triển và nhân văn.</span></p> <p class="Normal"> Sau 30 năm phát triển, FPT đã chuyển mình để có thể bước tiếp con đường của mình trong một bối cảnh rất mới.</p> <p class="Normal"> "Thế giới thay đổi hàng ngày, cuộc sống trôi đi rất nhanh. Chúng ta muốn xã hội quanh ta cũng được phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng, với giá trị cốt lõi của mình, với tấm lòng nhân ái của người FPT chúng ta sẽ góp phần biến ước mơ đó thành hiện thực", Giám đốc Trách nhiệm xã hội trải lòng. "<span>Với c</span><span>hương trình Chung tay chở Tết về gần, </span><span>món quà cho trẻ em mồ côi, người già cô độc cũng chính là món quà Tết mang lại niềm vui và sự bình an cho gia đình chúng ta".</span></p>

Theo chị Thanh, với sự ra đời của một Quỹ nhân đạo dưới sự cấp phép của Bộ nội vụ, với sự kết hợp của một công ty công nghệ hàng đầu với một tờ báo điện tử số 1 Việt Nam, chúng ta môt lần nữa lại đi tiên phong trong sứ mệnh kết nối truyền thông và doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động cộng đồng một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích  lớn nhất cho xã hội những người yếu thế cũng như nguồn động viên lớn lao cho một lớp người có khao khát xây dựng một đất nước phát triển và nhân văn.

Sau 30 năm phát triển, FPT đã chuyển mình để có thể bước tiếp con đường của mình trong một bối cảnh rất mới.

"Thế giới thay đổi hàng ngày, cuộc sống trôi đi rất nhanh. Chúng ta muốn xã hội quanh ta cũng được phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng, với giá trị cốt lõi của mình, với tấm lòng nhân ái của người FPT chúng ta sẽ góp phần biến ước mơ đó thành hiện thực", Giám đốc Trách nhiệm xã hội trải lòng. "Với chương trình Chung tay chở Tết về gần, món quà cho trẻ em mồ côi, người già cô độc cũng chính là món quà Tết mang lại niềm vui và sự bình an cho gia đình chúng ta".

<p> Xen kẽ các tiết mục văn nghệ từ đơn vị thành viên, Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) cũng vinh danh các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực Văn hóa tinh thần.</p> <p> <em>Hội làng FPT Hà Nội diễn ra ngày 9/2 tại Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân trong khi Hội làng FPT Đà Nẵng tổ chức chiều ngày 6/2 ở Tòa nhà FPT An Đồn, Đà Nẵng.</em></p>

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ từ đơn vị thành viên, Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) cũng vinh danh các cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực Văn hóa tinh thần.

Hội làng FPT Hà Nội diễn ra ngày 9/2 tại Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân trong khi Hội làng FPT Đà Nẵng tổ chức chiều ngày 6/2 ở Tòa nhà FPT An Đồn, Đà Nẵng.

An Nguyên

Ý kiến

()