Chúng ta

Người FPT vạch chiến lược phong trào trên quê nhà Đại tướng

Thứ ba, 1/3/2016 | 09:06 GMT+7

Hai ngày trải nghiệm khóa học bổ ích trên đất Quảng Bình - quê hương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hơn 30 cán bộ Tổng hội FPT Software Đà Nẵng đã tìm ra lời giải cho chiến lược phát triển phong trào, đặc biệt kế hoạch về lễ khai trương công trình FPT Complex vào tháng 4 tới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 26/2, 30 thành viên phụ trách các đơn vị Tổng hội và câu lạc bộ FPT Software Đà Nẵng đã lên đường tham gia khóa đào tạo cán bộ phong trào với chủ đề "You Can Make It", diễn ra tại các địa danh ở tỉnh Quảng Bình.</p>

Chiều ngày 26/2, 30 thành viên phụ trách các đơn vị Tổng hội và câu lạc bộ FPT Software Đà Nẵng đã lên đường tham gia khóa đào tạo cán bộ phong trào với chủ đề "You Can Make It", diễn ra tại các địa danh ở tỉnh Quảng Bình.

<p style="text-align:justify;"> Mất khoảng thời gian dài di chuyển, đến trưa ngày 27/2, đoàn đã có mặt địa danh cồn cát, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhưng do nằm sâu trong rừng nên đoàn phải đi bộ 3 km mới đến được nơi. </p>

Mất khoảng thời gian dài di chuyển, đến trưa ngày 27/2, đoàn đã có mặt địa danh cồn cát, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhưng do nằm sâu trong rừng nên đoàn phải đi bộ 3 km mới đến được nơi. 

<p style="text-align:justify;"> Thời tiết Quảng Bình đón đoàn bằng mưa nhỏ và rét đậm, các thành viên dựng lều cũng như chuẩn bị công tác hậu cần vào buổi tối. Từng tham gia nhiều chương trình cùng công ty, anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, tỏ ra ứng thú và cho biết khóa đào tạo hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị, đặc biệt ở địa danh mới.</p>

Thời tiết Quảng Bình đón đoàn bằng mưa nhỏ và rét đậm, các thành viên dựng lều cũng như chuẩn bị công tác hậu cần vào buổi tối. Từng tham gia nhiều chương trình cùng công ty, anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, tỏ ra ứng thú và cho biết khóa đào tạo hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị, đặc biệt ở địa danh mới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khóa tập huấn mở đầu bằng buổi họp bàn về chiến lược hoạt động Tổng hội năm 2016. Ban chấp hành làm lễ trao áo đồng phục cho thành viên mới. </p>

Khóa tập huấn mở đầu bằng buổi họp bàn về chiến lược hoạt động Tổng hội năm 2016. Ban chấp hành làm lễ trao áo đồng phục cho thành viên mới. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phong tôn vinh các cán bộ hoạt động tích cực trong năm qua. Ngoài cán bộ Tổng hội các đơn vị, một số thành viên thuộc CLB Ánh sáng Tình nguyện cũng được vinh danh trong đợt này.</p>

Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phong tôn vinh các cán bộ hoạt động tích cực trong năm qua. Ngoài cán bộ Tổng hội các đơn vị, một số thành viên thuộc CLB Ánh sáng Tình nguyện cũng được vinh danh trong đợt này.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giảng viên Nguyễn Hữu Minh Châu, người có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc đứng lớp các khóa Teambuilding chia sẻ trong chương trình. Tại đây, 4 đội được trải nghiệm những trò chơi vận động khác nhau nhằm tìm ra tiếng nói chung giữa các thành viên, đặc biệt giải quyết những vấn đề nội tại ở chính đơn vị.</p>

Giảng viên Nguyễn Hữu Minh Châu, người có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc đứng lớp các khóa Teambuilding chia sẻ trong chương trình. Tại đây, 4 đội được trải nghiệm những trò chơi vận động khác nhau nhằm tìm ra tiếng nói chung giữa các thành viên, đặc biệt giải quyết những vấn đề nội tại ở chính đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Trong vòng 30 phút, nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra tên đội, slogan, sáng tác một bài STCo và logo, đặc biệt trình bày một tiết mục kịch thể hiện được văn hóa cũng như thế mạnh của FPT Software.</p>

Trong vòng 30 phút, nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra tên đội, slogan, sáng tác một bài STCo và logo, đặc biệt trình bày một tiết mục kịch thể hiện được văn hóa cũng như thế mạnh của FPT Software.

<p style="text-align:justify;"> Bước vào phần trình bày, cả 4 nhóm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt số điểm cao từ giảng viên Nguyễn Hữu Minh Châu. Theo thầy Châu, trò chơi nhằm giúp các đội tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, đề cao tinh thần sáng tạo, làm việc theo nhóm và hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất khi được giao trong khoảng thời gian ngắn nhất.</p>

Bước vào phần trình bày, cả 4 nhóm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt số điểm cao từ giảng viên Nguyễn Hữu Minh Châu. Theo thầy Châu, trò chơi nhằm giúp các đội tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả, đề cao tinh thần sáng tạo, làm việc theo nhóm và hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất khi được giao trong khoảng thời gian ngắn nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng giống như những khóa học trước đây, chương trình nhằm đào tạo, bồi dưỡng để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức cho các bộ văn hóa và phong trào FPT Software Đà Nẵng. Theo đó, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, phong trào công ty; tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa tổng hội các thành viên phụ trách đơn vị.</p>

Cũng giống như những khóa học trước đây, chương trình nhằm đào tạo, bồi dưỡng để trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức cho các bộ văn hóa và phong trào FPT Software Đà Nẵng. Theo đó, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, phong trào công ty; tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa tổng hội các thành viên phụ trách đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Bước vào nội dung thứ hai, giảng viên Châu yêu cầu mỗi đội phải hoàn thành 10 nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Do địa hình không được thuận lợi, đặc biệt xa khu vực người dân sinh sống nên có một số yêu cầu khiến các đội gặp khó khăn. Nhưng bằng tinh thần sáng tạo, đoàn kết và không ngại khó, cả 4 đội đều khiến thầy giáo bất ngờ khi hoàn thành xuất sắc.</p>

Bước vào nội dung thứ hai, giảng viên Châu yêu cầu mỗi đội phải hoàn thành 10 nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Do địa hình không được thuận lợi, đặc biệt xa khu vực người dân sinh sống nên có một số yêu cầu khiến các đội gặp khó khăn. Nhưng bằng tinh thần sáng tạo, đoàn kết và không ngại khó, cả 4 đội đều khiến thầy giáo bất ngờ khi hoàn thành xuất sắc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Niềm vui của đội TOPIAZOO khi hoàn thành 10 thử thách của thầy giáo. Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng hay và độc đáo cũng được các nhóm nêu ra và giải thích một cách cụ thể, thuyết phục người nghe. Ở nội dung này, giảng viên Châu muốn mang tới thông điệp "Đoàn kết, không ngại khó khăn và sự phân công nhiệm vụ trong công việc".</p>

Niềm vui của đội TOPIAZOO khi hoàn thành 10 thử thách của thầy giáo. Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng hay và độc đáo cũng được các nhóm nêu ra và giải thích một cách cụ thể, thuyết phục người nghe. Ở nội dung này, giảng viên Châu muốn mang tới thông điệp "Đoàn kết, không ngại khó khăn và sự phân công nhiệm vụ trong công việc".

<p style="text-align:justify;"> Thử thách tiếp theo vật dụng gồm 12 cây đinh và một khúc gỗ với yêu cầu các đội phải đóng đứng một cây đinh lên thanh gỗ rồi để 11 cây đinh còn lại nằm trên cây đinh kia mà không được sử dụng bất kỳ vật dụng hỗ trợ. Phải mất khá nhiều thời gian suy nghĩ kèm theo gợi ý, cả 4 đội chơi mới hoàn thành xong nhiệm vụ này. Phần tranh tài cuối cùng của buổi chiều là đặt màu và mang lại những tiếng cười sảng khoái. Đến tối, cả đoàn cùng đốt lửa trại và hát vang những ca khúc STCo của người FPT giữa không gian núi rừng lạnh giá.</p>

Thử thách tiếp theo vật dụng gồm 12 cây đinh và một khúc gỗ với yêu cầu các đội phải đóng đứng một cây đinh lên thanh gỗ rồi để 11 cây đinh còn lại nằm trên cây đinh kia mà không được sử dụng bất kỳ vật dụng hỗ trợ. Phải mất khá nhiều thời gian suy nghĩ kèm theo gợi ý, cả 4 đội chơi mới hoàn thành xong nhiệm vụ này. Phần tranh tài cuối cùng của buổi chiều là đặt màu và mang lại những tiếng cười sảng khoái. Đến tối, cả đoàn cùng đốt lửa trại và hát vang những ca khúc STCo của người FPT giữa không gian núi rừng lạnh giá.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 28/2, cả đoàn rời địa điểm cồn cát di chuyển về nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, để thắp hương và tiếp tục khóa đào tạo. Dưới sự hướng dẫn của Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phong, 4 đội thực hiện nội dung nêu ra ý tưởng tổ chức cho chương trình khai trương, buổi Sum up công trình FPT Complex và ngày 8/3.</p>

Sáng ngày 28/2, cả đoàn rời địa điểm cồn cát di chuyển về nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, để thắp hương và tiếp tục khóa đào tạo. Dưới sự hướng dẫn của Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phong, 4 đội thực hiện nội dung nêu ra ý tưởng tổ chức cho chương trình khai trương, buổi Sum up công trình FPT Complex và ngày 8/3.

<p style="text-align:justify;"> Rất nhiều ý tưởng hay đã được nêu ra và mang tính khả thi cao. Về lễ khai trương FPT Complex, cả 4 đội đều có ý tưởng riêng như thi ảnh khoảnh khắc, chọn người làm đại sứ, lễ hội âm nhạc STCo hay ánh sáng... Ở nội dung 8/3, đa phần đều mong muốn nam giới phục vụ nữ giới... thậm chí có ý tưởng táo bạo yêu cầu đóng góp lương.</p>

Rất nhiều ý tưởng hay đã được nêu ra và mang tính khả thi cao. Về lễ khai trương FPT Complex, cả 4 đội đều có ý tưởng riêng như thi ảnh khoảnh khắc, chọn người làm đại sứ, lễ hội âm nhạc STCo hay ánh sáng... Ở nội dung 8/3, đa phần đều mong muốn nam giới phục vụ nữ giới... thậm chí có ý tưởng táo bạo yêu cầu đóng góp lương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cán bộ phong trào còn được tham quan, trải nghiệm những địa danh thú vị trên đất Quảng Bình và chụp hình lưu niệm. Khóa tập huấn khép lại vào lúc 15h ngày 28/2. Bùi Viết Hảo, đơn vị R7LE, cho biết, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và hứa hẹn nhiều điểm mới trong hoạt động phong trào thời gian đến. Tất cả thành viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và máu lửa trong suốt quá trình tham gia khóa tập huấn bất chấp thời tiết lạnh buốt.</p>

Cán bộ phong trào còn được tham quan, trải nghiệm những địa danh thú vị trên đất Quảng Bình và chụp hình lưu niệm. Khóa tập huấn khép lại vào lúc 15h ngày 28/2. Bùi Viết Hảo, đơn vị R7LE, cho biết, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và hứa hẹn nhiều điểm mới trong hoạt động phong trào thời gian đến. Tất cả thành viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và máu lửa trong suốt quá trình tham gia khóa tập huấn bất chấp thời tiết lạnh buốt.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()