Chúng ta

'Người FPT phía Nam có khả năng diễn kịch giỏi'

Chủ nhật, 23/8/2015 | 21:54 GMT+7

Theo anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT, các đồng nghiệp phía Nam có khả năng sáng tác và diễn kịch đậm chất STCo.

<p class="Normal"> Trong hai ngày 21-22/8, hơn 30 người làm công tác Văn hóa - Đoàn thể FPT phía Nam đã có 2 ngày học, thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và văn hóa tinh thần FPT tại Cần Thơ. Chương trình đào tạo do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) và Công đoàn FPT phối hợp tổ chức cho khoảng 30 cán bộ Văn hóa - Đoàn thể các công ty thành viên phía Nam.</p> <p class="Normal"> Tối 21/8, sau bữa tiệc, Ban tổ chức cho các đội cùng thi diễn kịch và chế lời mới theo phong cách STCo. Với kịch, mỗi đội được bắt thăm 2 món đồ và nội dung vở diễn phải liên quan đến các vật dụng ấy.</p> <p class="Normal"> Trong ảnh, đội 3 với bàn nội dung kịch xoay quanh ống hút và cuốn sách.</p>

Trong hai ngày 21-22/8, hơn 30 người làm công tác Văn hóa - Đoàn thể FPT phía Nam đã có 2 ngày học, thực hành trách nhiệm xã hội (CSR) và văn hóa tinh thần FPT tại Cần Thơ. Chương trình đào tạo do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) và Công đoàn FPT phối hợp tổ chức cho khoảng 30 cán bộ Văn hóa - Đoàn thể các công ty thành viên phía Nam.

Tối 21/8, sau bữa tiệc, Ban tổ chức cho các đội cùng thi diễn kịch và chế lời mới theo phong cách STCo. Với kịch, mỗi đội được bắt thăm 2 món đồ và nội dung vở diễn phải liên quan đến các vật dụng ấy.

Trong ảnh, đội 3 với bàn nội dung kịch xoay quanh ống hút và cuốn sách.

<p> Đội 1 khai màn với vở diễn về việc FPT tuyển cán bộ văn hóa. Yêu cầu của ban tổ chức là ít nhất 1/2 nhân sự của đội tham gia vở diễn.</p>

Đội 1 khai màn với vở diễn về việc FPT tuyển cán bộ văn hóa. Yêu cầu của ban tổ chức là ít nhất 1/2 nhân sự của đội tham gia vở diễn.

<p> Sếp FPT thay nhau ra sức gây khó cho các ứng viên. Thông điệp của vở diễn: FPT phải khác và có chất riêng.</p>

Sếp FPT thay nhau ra sức gây khó cho các ứng viên. Thông điệp của vở diễn: FPT phải khác và có chất riêng.

<p> Vị thần Nguyễn Kim Long (ngoài cùng bên trái), cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT IS, truyền bí kíp cứu bộ tộc da cam bị thiếu nguồn nước. Cách diễn hài hước, dí dỏm của cả đội, đặc biệt là màn phun nước của vị thần Kim Long, khiến khán phòng cười nghiêng ngả.</p>

Vị thần Nguyễn Kim Long (ngoài cùng bên trái), cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT IS, truyền bí kíp cứu bộ tộc da cam bị thiếu nguồn nước. Cách diễn hài hước, dí dỏm của cả đội, đặc biệt là màn phun nước của vị thần Kim Long, khiến khán phòng cười nghiêng ngả.

<p> Đội 2 với vật dụng là khăn quàng đỏ cùng bóng bay ba màu FPT. Kể câu chuyện hai bà cháu nghèo đi bán bóng bay mà không có tiền đi học, đội 2 truyền đi thông điệp CSR của tập đoàn: FPT nâng bước đến trường.</p>

Đội 2 với vật dụng là khăn quàng đỏ cùng bóng bay ba màu FPT. Kể câu chuyện hai bà cháu nghèo đi bán bóng bay mà không có tiền đi học, đội 2 truyền đi thông điệp CSR của tập đoàn: FPT nâng bước đến trường.

<p> Gặp thử thách khá 'khoai' khi vật dụng là quả trứng và bông hồng, đội 4 đã ứng biến tài tình với câu chuyện tình yêu và nâng bi chốn công sở. "Tôi rất bất ngờ về sự sáng tạo này. Ban đầu tôi nghĩ đội này 'tiêu' rồi khi bắt thăm trúng quả trứng vì không biết sẽ diễn như thế nào", anh Lê Đình Lộc nhận xét.</p>

Gặp thử thách khá 'khoai' khi vật dụng là quả trứng và bông hồng, đội 4 đã ứng biến tài tình với câu chuyện tình yêu và nâng bi chốn công sở. "Tôi rất bất ngờ về sự sáng tạo này. Ban đầu tôi nghĩ đội này 'tiêu' rồi khi bắt thăm trúng quả trứng vì không biết sẽ diễn như thế nào", anh Lê Đình Lộc nhận xét.

<p> Sau phần kịch, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể phía Nam thêm một lần thử thách khi trong vòng ít phút phải sáng tác STCo mới cho bài Người FPT.</p> <p> "Cần Thơ hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày hội văn hóa/Nắm tay chung vai hòa ca cùng nhau chế lời bài Sờ ti cô/Bốn phương tụ tập về đây cho chúng ta đậm tình thân ái/Luyến lưu chia tay ngày mai lòng không muốn rời kỷ niệm Cần Thơ", bài hát của đội 1.</p> <p> Theo các giám khảo, đội này đã cập nhật được tinh thần thời sự vào bài một cách khéo léo.</p>

Sau phần kịch, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể phía Nam thêm một lần thử thách khi trong vòng ít phút phải sáng tác STCo mới cho bài Người FPT.

"Cần Thơ hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày hội văn hóa/Nắm tay chung vai hòa ca cùng nhau chế lời bài Sờ ti cô/Bốn phương tụ tập về đây cho chúng ta đậm tình thân ái/Luyến lưu chia tay ngày mai lòng không muốn rời kỷ niệm Cần Thơ", bài hát của đội 1.

Theo các giám khảo, đội này đã cập nhật được tinh thần thời sự vào bài một cách khéo léo.

<p> Sau khi nhận lời khen từ Ban giám khảo, đội 1 cùng nhau chia vui lúc về đến khu vực tập kết.</p>

Sau khi nhận lời khen từ Ban giám khảo, đội 1 cùng nhau chia vui lúc về đến khu vực tập kết.

<p> "Ngày xưa Tổng hội chúng ta event suốt ngày làm vui muốn chết/Sáng lo tính toán tiền nong chiều chạy sắm đồ làm thêm vài ve...", lời mới của đội 3.</p>

"Ngày xưa Tổng hội chúng ta event suốt ngày làm vui muốn chết/Sáng lo tính toán tiền nong chiều chạy sắm đồ làm thêm vài ve...", lời mới của đội 3.

<p> Không thể thuộc nhanh trong thời gian ngắn, các đội đều chép ra giấy rồi mang lên đọc.</p>

Không thể thuộc nhanh trong thời gian ngắn, các đội đều chép ra giấy rồi mang lên đọc.

<p> Đội 4 lại tận dụng smartphone để lưu phần lời mới cho bài Người FPT.</p>

Đội 4 lại tận dụng smartphone để lưu phần lời mới cho bài Người FPT.

<p> Ban giám khảo gồm 6 người. Trong khi chị Trần Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT; anh Phạm Hùng, Chủ tịch Công đoàn FPT Software; và anh Trần Văn Nhiệp, GĐ FPT Services Cần Thơ, đã hoàn thành phần chấm điểm thì các giám khảo còn lại là GĐ Trách nhiệm xã hội Trương Thanh Thanh, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể Lê Đình Lộc và PGĐ FPT Telecom Cần Thơ Khổng Thùy Kiệt gặp khó trong việc chọn đội xuất sắc.</p>

Ban giám khảo gồm 6 người. Trong khi chị Trần Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT; anh Phạm Hùng, Chủ tịch Công đoàn FPT Software; và anh Trần Văn Nhiệp, GĐ FPT Services Cần Thơ, đã hoàn thành phần chấm điểm thì các giám khảo còn lại là GĐ Trách nhiệm xã hội Trương Thanh Thanh, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể Lê Đình Lộc và PGĐ FPT Telecom Cần Thơ Khổng Thùy Kiệt gặp khó trong việc chọn đội xuất sắc.

<p> Bất ngờ với khả năng đưa ra ý tưởng nhanh, diễn tốt và STCo, anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể, cho rằng FPT phải thay đổi quan niệm bấy lâu nay là "FPT phía Nam không biết diễn kịch". "Theo tôi, từ năm 2016, Hội diễn 13/9 của FPT HCM nên là hài kịch thay cho các chương trình văn nghệ. Bằng chứng là hôm nay các bạn sáng tác rất nhanh và diễn rất tốt".</p>

Bất ngờ với khả năng đưa ra ý tưởng nhanh, diễn tốt và STCo, anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể, cho rằng FPT phải thay đổi quan niệm bấy lâu nay là "FPT phía Nam không biết diễn kịch". "Theo tôi, từ năm 2016, Hội diễn 13/9 của FPT HCM nên là hài kịch thay cho các chương trình văn nghệ. Bằng chứng là hôm nay các bạn sáng tác rất nhanh và diễn rất tốt".

<p> Do có sự nhầm lẫn của Ban tổ chức nên Giám đốc Trách nhiệm xã hội Trương Thanh Thanh, cố vấn Ban giám khảo, là người đưa ra kết quả cuối cùng. Theo đó, giải Nhất kịch thuộc về nhóm 2. Các đội Nhì, Ba, Tư lần lượt là đội 1, 3, 4. Ở nội dung STCo, đội 1 giành giải Nhất. Nhì, Ba và Tư lần lượt thuộc về các nhóm 2, 3, 4.</p>

Do có sự nhầm lẫn của Ban tổ chức nên Giám đốc Trách nhiệm xã hội Trương Thanh Thanh, cố vấn Ban giám khảo, là người đưa ra kết quả cuối cùng. Theo đó, giải Nhất kịch thuộc về nhóm 2. Các đội Nhì, Ba, Tư lần lượt là đội 1, 3, 4. Ở nội dung STCo, đội 1 giành giải Nhất. Nhì, Ba và Tư lần lượt thuộc về các nhóm 2, 3, 4.

<p> Đại diện lãnh đạo các đơn vị FPT ở Cần Thơ trao giải cho hai đội giành giải cao nhất Gala Dinner.</p>

Đại diện lãnh đạo các đơn vị FPT ở Cần Thơ trao giải cho hai đội giành giải cao nhất Gala Dinner.

<p> STCo là nội dung không thể thiếu trong mỗi sự kiện của FPT. Và các thành viên tập đoàn từ Bắc đến Nam cùng lên sân khấu hòa chung các giai điệu quen thuộc của người FPT.</p>

STCo là nội dung không thể thiếu trong mỗi sự kiện của FPT. Và các thành viên tập đoàn từ Bắc đến Nam cùng lên sân khấu hòa chung các giai điệu quen thuộc của người FPT.

<p> Và tràn xuống cả sảnh tiệc. Những bài hát và con người cứ nối tiếp nhau.</p>

Và tràn xuống cả sảnh tiệc. Những bài hát và con người cứ nối tiếp nhau.

<p> Lãnh đạo CSR, Ban Văn hóa - Đoàn thể và Công đoàn FPT cùng chụp hình lưu niệm với cán bộ 3 mảng công ty thành viên.</p>

Lãnh đạo CSR, Ban Văn hóa - Đoàn thể và Công đoàn FPT cùng chụp hình lưu niệm với cán bộ 3 mảng công ty thành viên.

Nguyên Văn

Ý kiến

()