Chúng ta

Nam Phần mềm Đà Nẵng được tôn vinh trong ngày 11/11

Thứ năm, 12/11/2015 | 09:50 GMT+7

Gần 1.000 đấng mày râu FPT Software Đà Nẵng đã tham gia lễ hội Men’s day 'hai trong một" với chủ đề "Gala - Đêm đầy bia". Chương trình cũng tôn vinh anh Trần Đăng Khôi, đơn vị R7, chủ nhân của giải Nam vương năm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 11/11, tại căng-tin tòa nhà FPT Đà Nẵng đã diễn ra lễ hội "Gala - Đêm đầy bia" do FPT Software Đà Nẵng tổ chức, nhân dịp Men's day. Chương trình đã thu hút gần 1.000 đấng mày râu của công ty tham gia. </p>

Tối ngày 11/11, tại căng-tin tòa nhà FPT Đà Nẵng đã diễn ra lễ hội "Gala - Đêm đầy bia" do FPT Software Đà Nẵng tổ chức, nhân dịp Men's day. Chương trình đã thu hút gần 1.000 đấng mày râu của công ty tham gia. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh lễ hội bia, năm nay chương trình còn diễn ra màn khai mạc đầy ấn tượng của giải Birds League 2015, dành cho 32 đội bóng nam tham gia tranh tài. Anh Trần Quang Tiến, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, gửi lời chúc mừng đến hơn 800 cầu thủ và cam kết sẽ tạo ra một mùa giải thành công với những pha bóng cống hiến. Bên cạnh đó, đại diện cầu thủ, tổ trọng tài cũng lên tuyên thệ. </p>

Bên cạnh lễ hội bia, năm nay chương trình còn diễn ra màn khai mạc đầy ấn tượng của giải Birds League 2015, dành cho 32 đội bóng nam tham gia tranh tài. Anh Trần Quang Tiến, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, gửi lời chúc mừng đến hơn 800 cầu thủ và cam kết sẽ tạo ra một mùa giải thành công với những pha bóng cống hiến. Bên cạnh đó, đại diện cầu thủ, tổ trọng tài cũng lên tuyên thệ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội trưởng 32 đội bóng lên sân khấu nâng bia, thể hiện quyết tâm chinh phục giải đấu. Đây là giải đấu quy tụ nhiều kỷ lục về số lượng cầu thủ, trọng tài và số đội bóng. Cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên hơn 30 hạng mục khác nhau. Qua từng vòng đấu, Ban tổ chức thống kê và bình chọn những giải cá nhân, tập thể.</p>

Đội trưởng 32 đội bóng lên sân khấu nâng bia, thể hiện quyết tâm chinh phục giải đấu. Đây là giải đấu quy tụ nhiều kỷ lục về số lượng cầu thủ, trọng tài và số đội bóng. Cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên hơn 30 hạng mục khác nhau. Qua từng vòng đấu, Ban tổ chức thống kê và bình chọn những giải cá nhân, tập thể.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau lễ khai mạc Birds League 2015, cuộc thi tìm kiếm Nam vương được bắt đầu. Từ hơn 60 thí sinh đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã chọn ra được 13 thí sinh ưu tú nhất, gồm: Bùi Viết Hảo, Lê Nhật Túc, Nguyễn Văn Trường, Trần Đăng Khôi, Nguyễn Đăng Thánh, Huỳnh Tấn Đạo, Nguyễn Đình Nhật, Nguyễn Trọng Phúc, Huỳnh Ngọc Khoa, Nguyễn Văn Xuân, Hồ Ngọc Hậu, Nguyễn Tiến Phúc, Nguyễn Phi Long.</p>

Sau lễ khai mạc Birds League 2015, cuộc thi tìm kiếm Nam vương được bắt đầu. Từ hơn 60 thí sinh đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã chọn ra được 13 thí sinh ưu tú nhất, gồm: Bùi Viết Hảo, Lê Nhật Túc, Nguyễn Văn Trường, Trần Đăng Khôi, Nguyễn Đăng Thánh, Huỳnh Tấn Đạo, Nguyễn Đình Nhật, Nguyễn Trọng Phúc, Huỳnh Ngọc Khoa, Nguyễn Văn Xuân, Hồ Ngọc Hậu, Nguyễn Tiến Phúc, Nguyễn Phi Long.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Tất cả thí sinh đều phải qua những phấn thi đầy thử thách của Ban tổ chức. Bên cạnh phần thi catwalk phô diễn kỹ năng đi uyển chuyển trên sân, thí sinh còn đối diện thử thách dập tắt lửa bằng ướt và uống sữa. Điều khó khăn nằm ở việc ướt phải buộc dây ở thắt lưng, người chơi lắc dây sao cho lửa đèn cầy tự tắt, vừa dập vừa uống sữa.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đấng mày râu còn được thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ độc đáo, bốc lửa đến từ những cô gái đội Cheer Girls và Sexy Dance.</p>

Tất cả thí sinh đều phải qua những phấn thi đầy thử thách của Ban tổ chức. Bên cạnh phần thi catwalk phô diễn kỹ năng đi uyển chuyển trên sân, thí sinh còn đối diện thử thách dập tắt lửa bằng ướt và uống sữa. Điều khó khăn nằm ở việc ướt phải buộc dây ở thắt lưng, người chơi lắc dây sao cho lửa đèn cầy tự tắt, vừa dập vừa uống sữa.

Đấng mày râu còn được thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ độc đáo, bốc lửa đến từ những cô gái đội Cheer Girls và Sexy Dance.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc hai phần thi thử thách, Ban tổ chức lập tức chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc tham gia nội dung ứng xử, đó là: Trần Đăng Khôi, đơn vị R7; Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17; Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38; Nguyễn Văn Trường, đơn vị IT và Nguyễn Đăng Thánh, BU5. Lần lượt ứng viên bốc thăm những câu hỏi liên quan đến chủ đề tình yêu, công việc, cuộc sống...</p>

Kết thúc hai phần thi thử thách, Ban tổ chức lập tức chọn ra được 5 thí sinh xuất sắc tham gia nội dung ứng xử, đó là: Trần Đăng Khôi, đơn vị R7; Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17; Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38; Nguyễn Văn Trường, đơn vị IT và Nguyễn Đăng Thánh, BU5. Lần lượt ứng viên bốc thăm những câu hỏi liên quan đến chủ đề tình yêu, công việc, cuộc sống...

<p style="text-align:justify;"> Trước khi đến với giải Nam vương, 10 giải Thợ săn đã được trao cho Trần Hoàng Linh, Nguyễn Văn Trường, Đặng Thị Mỹ Vân, Đào Thị Giang, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Đình Nhật, Nguyễn Trọng Phúc, Huỳnh Ngọc Khoa, Đinh Thị Bích Ngọc, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Bích Ngọc, Huỳnh Văn Tấn và Ngô Trần Xuân Hảo.</p>

Trước khi đến với giải Nam vương, 10 giải Thợ săn đã được trao cho Trần Hoàng Linh, Nguyễn Văn Trường, Đặng Thị Mỹ Vân, Đào Thị Giang, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Đình Nhật, Nguyễn Trọng Phúc, Huỳnh Ngọc Khoa, Đinh Thị Bích Ngọc, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Bích Ngọc, Huỳnh Văn Tấn và Ngô Trần Xuân Hảo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giải Nhất, Nhì và Ba like trên Facebook lần lượt thuộc về Bùi Viết Hảo, đơn vị 7; Lê Nhật Túc, đơn vị BU và Nguyễn Văn Trường, đơn vị IT.</p>

Giải Nhất, Nhì và Ba like trên Facebook lần lượt thuộc về Bùi Viết Hảo, đơn vị 7; Lê Nhật Túc, đơn vị BU và Nguyễn Văn Trường, đơn vị IT.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, Nam vương ảnh đã thuộc về Nguyễn Đăng Thánh, đơn vị BU5. </p>

Trong khi đó, Nam vương ảnh đã thuộc về Nguyễn Đăng Thánh, đơn vị BU5. 

<p style="text-align:justify;"> Ba thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi "Nam Vương ơi, anh mô rồi?". Từ trái sang phải lần lượt Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38; Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17 và Trần Đăng Khôi, đơn vị R7.</p>

Ba thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi "Nam Vương ơi, anh mô rồi?". Từ trái sang phải lần lượt Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38; Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17 và Trần Đăng Khôi, đơn vị R7.

<p style="text-align:justify;"> Chung cuộc, "Nam Vương ơi, anh mô rồi?" đã thuộc về thí sinh Trần Đăng Khôi, đơn vị R7. Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17 và Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38 lần lượt giành giải Nhì và Ba trong đêm tranh tài Nam vương của FPT Software Đà Nẵng.</p>

Chung cuộc, "Nam Vương ơi, anh mô rồi?" đã thuộc về thí sinh Trần Đăng Khôi, đơn vị R7. Nguyễn Trọng Phúc, đơn vị BU17 và Hồ Ngọc Hậu, đơn vị BU38 lần lượt giành giải Nhì và Ba trong đêm tranh tài Nam vương của FPT Software Đà Nẵng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()