Chúng ta

Giám khảo và thí sinh 'quẩy banh nóc nhà' trong buổi casting

Thứ năm, 30/3/2017 | 11:59 GMT+7

Không chỉ đơn thuần là chương trình Hội quán âm nhạc, buổi casting của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) còn lồng ghép thêm khâu tuyển chọn nhân tố mới cho các hoạt động văn nghệ của FPT HCM. Điều này khiến không khí của chương trình thêm phần tươi vui, sôi nổi và ấm cúng hơn.

<p> Tối ngày 29/3, Hội quán âm nhạc tháng 3 kết hợp với casting của FUN đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, TP HCM. Ban giám khảo (BGK) của chương trình là chị Vũ Thị Vân Hải (áo đen, Phó Ban FUN) và Trần Thái Sơn (FUN). </p>

Tối ngày 29/3, Hội quán âm nhạc tháng 3 kết hợp với casting của FUN đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, quận 1, TP HCM. Ban giám khảo (BGK) của chương trình là chị Vũ Thị Vân Hải (áo đen, Phó Ban FUN) và Trần Thái Sơn (FUN). 

<p> Với chủ đề “Let’s Dance” nên chương trình lần này thu hút khá đông thí sinh trẻ tuổi tham gia casting và biểu diễn. Trong ảnh là Huỳnh Hoa và Ngọc Như của Cao đẳng Thực hành FPT (FPT Polytechnic). Để "chắc ăn" lọt vào mắt xanh của BGK, đôi bạn trẻ thử sức mình ở cả hát lẫn nhảy. </p>

Với chủ đề “Let’s Dance” nên chương trình lần này thu hút khá đông thí sinh trẻ tuổi tham gia casting và biểu diễn. Trong ảnh là Huỳnh Hoa và Ngọc Như của Cao đẳng Thực hành FPT (FPT Polytechnic). Để "chắc ăn" lọt vào mắt xanh của BGK, đôi bạn trẻ thử sức mình ở cả hát lẫn nhảy. 

<p> Tuấn Đức (Sàn thương mại điện tử Sen Đỏ) cũng phô diễn khả năng ca hát và nhảy của mình. Anh chàng được đánh giá có vũ đạo rất tốt với những bước nhảy điêu luyện.<br /> Giám khảo Trần Thái Sơn chia sẻ, nhìn Đức Tuấn biểu diễn, anh thấy hình bóng của mình của mình trong đó, cùng đến với nghệ thuật chỉ vì đam mê và tự tìm tòi học hỏi, tự rèn luyện. </p>

Tuấn Đức (Sàn thương mại điện tử Sen Đỏ) cũng phô diễn khả năng ca hát và nhảy của mình. Anh chàng được đánh giá có vũ đạo rất tốt với những bước nhảy điêu luyện.
Giám khảo Trần Thái Sơn chia sẻ, nhìn Đức Tuấn biểu diễn, anh thấy hình bóng của mình của mình trong đó, cùng đến với nghệ thuật chỉ vì đam mê và tự tìm tòi học hỏi, tự rèn luyện. 

<p> Có một chút "đối lập" về ngoại hình nhưng Gia Bảo và Kiều An (FPT Polytechnic) lại rất ăn ý trong tiết mục Shine up bằng những động tác dứt khoát và mềm mại. Gia Bảo cho biết, bản thân đam mê nhảy nên từng tham gia cuộc thi "Shine up" do FPT Polytechnic tổ chức. Đến với buổi casting lần này, cậu hy vọng sẽ có thêm sân chơi để sống cùng đam mê của mình. <br /> Sau khi kết thúc phần thi, giám khảo Vân Hải đã không kìm nén được cảm xúc và ngay lập tức quyết định lựa chọn bộ đôi này.</p>

Có một chút "đối lập" về ngoại hình nhưng Gia Bảo và Kiều An (FPT Polytechnic) lại rất ăn ý trong tiết mục Shine up bằng những động tác dứt khoát và mềm mại. Gia Bảo cho biết, bản thân đam mê nhảy nên từng tham gia cuộc thi "Shine up" do FPT Polytechnic tổ chức. Đến với buổi casting lần này, cậu hy vọng sẽ có thêm sân chơi để sống cùng đam mê của mình. 
Sau khi kết thúc phần thi, giám khảo Vân Hải đã không kìm nén được cảm xúc và ngay lập tức quyết định lựa chọn bộ đôi này.

<p> Trong phần thi cuối cùng, các cô gái của Phương Nam (đối tác của FPT Telecom) lại mang đến sự khác biệt với tiết mục múa hát "Đất nước". Dù còn rụt rè và chưa làm nổi bật được ý nghĩa của tiết mục nhưng chính sự trong sáng của họ khi biểu diễn đã được BGK đánh giá cao.</p> <p> "Tôi thấy đâu đó trong các bạn có sự ngây thơ, trong sáng của Đoàn Văn công FPT từ thuở sơ khai", giám khảo Vân Hải và Thái Sơn nhận xét.</p>

Trong phần thi cuối cùng, các cô gái của Phương Nam (đối tác của FPT Telecom) lại mang đến sự khác biệt với tiết mục múa hát "Đất nước". Dù còn rụt rè và chưa làm nổi bật được ý nghĩa của tiết mục nhưng chính sự trong sáng của họ khi biểu diễn đã được BGK đánh giá cao.

"Tôi thấy đâu đó trong các bạn có sự ngây thơ, trong sáng của Đoàn Văn công FPT từ thuở sơ khai", giám khảo Vân Hải và Thái Sơn nhận xét.

<p> Để thay đổi không khí chương trình, Thái Sơn giao lưu với khán giả qua phần biểu diễn tài năng beatbox của mình. Anh thể hiện tiếng nhạc cụ và giả giọng ca sĩ Hồ Ngọc Hà.</p>

Để thay đổi không khí chương trình, Thái Sơn giao lưu với khán giả qua phần biểu diễn tài năng beatbox của mình. Anh thể hiện tiếng nhạc cụ và giả giọng ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

<p> Yêu thích Michael Jackson nên từ nhỏ Thái Sơn đã tập nhảy và hát theo thần tượng. Niềm đam mê đó cứ lớn dần lên và mỗi khi có dịp anh lại biểu diễn những bước nhảy của Michael Jackson đầy điêu luyện.</p>

Yêu thích Michael Jackson nên từ nhỏ Thái Sơn đã tập nhảy và hát theo thần tượng. Niềm đam mê đó cứ lớn dần lên và mỗi khi có dịp anh lại biểu diễn những bước nhảy của Michael Jackson đầy điêu luyện.

<p> Một khách mời khác được khán giả và người FPT chờ đợi chính là Quang Đăng (trái) - Top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance 2012. </p>

Một khách mời khác được khán giả và người FPT chờ đợi chính là Quang Đăng (trái) - Top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance 2012. 

<p> Anh chàng tâm sự, 5 năm bước chân vào chặng đường phát triển nghệ thuật chính thống, bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, dù không được ba mẹ đồng ý nhưng cậu vẫn tham gia các câu lạc bộ (CLB) nhảy của trường để sống với đam mê. Vì vậy, Đăng cảm thấy rất trân trọng những CLB văn nghệ ở FPT, dù là công nhân viên chức nhưng vẫn có thể duy trì được sân chơi văn hóa - phong trào.<br />  </p>

Anh chàng tâm sự, 5 năm bước chân vào chặng đường phát triển nghệ thuật chính thống, bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, dù không được ba mẹ đồng ý nhưng cậu vẫn tham gia các câu lạc bộ (CLB) nhảy của trường để sống với đam mê. Vì vậy, Đăng cảm thấy rất trân trọng những CLB văn nghệ ở FPT, dù là công nhân viên chức nhưng vẫn có thể duy trì được sân chơi văn hóa - phong trào.
 

<p> "Hãy coi nhảy như khi bạn thở vậy, cảm giác rất đã. Có như vậy thì tiết mục của bạn mới chạm đến trái tim của khán giả được", Quang Đăng bộc bạch sau khi gửi tặng FPTers một tiết mục nhảy do bản thân thể hiện. </p>

"Hãy coi nhảy như khi bạn thở vậy, cảm giác rất đã. Có như vậy thì tiết mục của bạn mới chạm đến trái tim của khán giả được", Quang Đăng bộc bạch sau khi gửi tặng FPTers một tiết mục nhảy do bản thân thể hiện. 

<p> Ngẫu hứng hơn, Quang Đăng còn chỉ dạy các thành viên Đoàn Văn công và thí sinh tham gia buổi casting một số động tác nhảy đơn giản mô phỏng vắt áo, phơi áo... </p>

Ngẫu hứng hơn, Quang Đăng còn chỉ dạy các thành viên Đoàn Văn công và thí sinh tham gia buổi casting một số động tác nhảy đơn giản mô phỏng vắt áo, phơi áo... 

<p> Cuối chương trình, tất cả khách mời, BGK và thí sinh cùng hòa ca, nhảy múa theo "Phía sau một cô gái remix". </p>

Cuối chương trình, tất cả khách mời, BGK và thí sinh cùng hòa ca, nhảy múa theo "Phía sau một cô gái remix". 

<p> Chị Vũ Thị Vân Hải cho biết, các thí sinh tham gia casting đợt này đều có những phương án dự phòng, hát và nhảy, cũng như thể hiện được khả năng của bản thân. Vì vậy, Ban tổ chức đã "chấm" cả 6 tiết mục. <br /> "Khả năng và đam mê là một phần của các thí sinh, phần còn lại các bạn sẽ được đào tạo và tập luyện thêm để sẵn sàng tham gia vào các hoạt động văn hóa phong trào của FUN HCM", chị chia sẻ.</p>

Chị Vũ Thị Vân Hải cho biết, các thí sinh tham gia casting đợt này đều có những phương án dự phòng, hát và nhảy, cũng như thể hiện được khả năng của bản thân. Vì vậy, Ban tổ chức đã "chấm" cả 6 tiết mục. 
"Khả năng và đam mê là một phần của các thí sinh, phần còn lại các bạn sẽ được đào tạo và tập luyện thêm để sẵn sàng tham gia vào các hoạt động văn hóa phong trào của FUN HCM", chị chia sẻ.

Thiên Bình

Ý kiến

()