Chúng ta

Ca sĩ FPT Software tỏa sáng cùng Á Quân The Voice

Thứ bảy, 28/11/2015 | 08:16 GMT+7

Bằng tất cả đam mê và tình yêu với âm nhạc, những giọng hát của Phần mềm FPT đã đem đến một đêm Đông giàu cảm xúc, mà ở đó, hơi thở cuộc sống đươc thổi vào một cách tinh tế trong từng nhạc phẩm.

<p> Tối ngày 27/11, Hội quán âm nhạc với chủ đề Đông đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tadibar, 41 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội. Hơn 200 vé được bán ra cùng là ngần ấy khán giả ngồi kín khán phòng để theo dõi chương trình. Ba gã trai của Z8 gồm Bùi Hữu Phúc, Trần Ngọc Việt và Lý Long nhận nhiệm vụ mở đầu chương trình bằng Liên khúc "Quê nhà".</p>

Tối ngày 27/11, Hội quán âm nhạc với chủ đề Đông đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tadibar, 41 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội. Hơn 200 vé được bán ra cùng là ngần ấy khán giả ngồi kín khán phòng để theo dõi chương trình. Ba gã trai của Z8 gồm Bùi Hữu Phúc, Trần Ngọc Việt và Lý Long nhận nhiệm vụ mở đầu chương trình bằng Liên khúc "Quê nhà".

<p> Lý Long, một nhân tố mới của FPT Software, là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên sân khấu. Một mình cậu tham gia đảm nhận nhiều vai trò từ đệm đàn cho tới làm ca sĩ. Ở vị trí nào chàng trai của Z8 cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Sau liên khúc Quê nhà, Long còn trình bày các ca khúc chính của đêm nhạc - Đông. Gánh hàng rau và Về ăn cơm cũng được Long thể hiện xuất sắc.</p>

Lý Long, một nhân tố mới của FPT Software, là cái tên được nhắc đến khá nhiều trên sân khấu. Một mình cậu tham gia đảm nhận nhiều vai trò từ đệm đàn cho tới làm ca sĩ. Ở vị trí nào chàng trai của Z8 cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Sau liên khúc Quê nhà, Long còn trình bày các ca khúc chính của đêm nhạc - Đông. Gánh hàng rau và Về ăn cơm cũng được Long thể hiện xuất sắc.

<p> Đúng với tên gọi của chương trình, Hội quán âm nhạc là nơi để các giọng hát có dịp trải lòng. Không giới hạn ở một đơn vị đăng cai tổ chức, các "ca sĩ cây nhà lá vườn" trong FPT cũng có thể đăng ký tham gia. Hương Giang, Đoàn Văn công FPT, đem đến những cảm xúc về mùa trong hai nhạc phẩm: Chiếc lá cuối cùng và Im lặng đêm Hà Nội.</p>

Đúng với tên gọi của chương trình, Hội quán âm nhạc là nơi để các giọng hát có dịp trải lòng. Không giới hạn ở một đơn vị đăng cai tổ chức, các "ca sĩ cây nhà lá vườn" trong FPT cũng có thể đăng ký tham gia. Hương Giang, Đoàn Văn công FPT, đem đến những cảm xúc về mùa trong hai nhạc phẩm: Chiếc lá cuối cùng và Im lặng đêm Hà Nội.

<p> Nếu từng theo dõi F-Factor, khán giá chắc chắn sẽ hài lòng khi nghe bộ ba cô gái Trần Thị Bích Hạnh, Dương Nhàn và Nguyễn Yến Oanh hát ca khúc Để dành. Một Bích Hạnh với giọng hát ngây thơ, một Dương Nhàn sở hữu thanh âm trong trẻo, một Yến Oanh tửng tưng trong câu hát, tạo thành một bản phối ca dễ chịu, dễ nghe cho người thưởng thức.</p>

Nếu từng theo dõi F-Factor, khán giá chắc chắn sẽ hài lòng khi nghe bộ ba cô gái Trần Thị Bích Hạnh, Dương Nhàn và Nguyễn Yến Oanh hát ca khúc Để dành. Một Bích Hạnh với giọng hát ngây thơ, một Dương Nhàn sở hữu thanh âm trong trẻo, một Yến Oanh tửng tưng trong câu hát, tạo thành một bản phối ca dễ chịu, dễ nghe cho người thưởng thức.

<p> Chàng điển trai mê Rock Bùi Hữu Phúc đã thay những bài hát có tiết tấu nhanh, khỏe như phong cách vốn có của cậu để hát những bản tình ca. Sau với tiết mục đơn ca Chênh vênh, bài hát Như giấc chiêm bao cùng với Dương Nhàn cũng đã khiến người xem nhớ tới cậu như một giọng ca đa phong cách.</p>

Chàng điển trai mê Rock Bùi Hữu Phúc đã thay những bài hát có tiết tấu nhanh, khỏe như phong cách vốn có của cậu để hát những bản tình ca. Sau với tiết mục đơn ca Chênh vênh, bài hát Như giấc chiêm bao cùng với Dương Nhàn cũng đã khiến người xem nhớ tới cậu như một giọng ca đa phong cách.

<p> Ca sĩ FPT Telecom Tăng Minh Nguyệt da diết trong Nỗi nhớ mùa đông.</p>

Ca sĩ FPT Telecom Tăng Minh Nguyệt da diết trong Nỗi nhớ mùa đông.

<p style="text-align:justify;"> Cái tên được mong đợi nhất trong Hội quán âm nhạc lần này chính là Hoàng Dũng. Á quân The Voice 2015 đã trình bày 4 ca khúc gồm Đường đêm; Chưa bao giờ; Chuyện của mùa Đông và Mái đình làng biển. Dũng tâm sự, cậu rất vui khi được mời tới giao lưu trong chương trình của FPT. Đây không chỉ là cơ hội để cậu được thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác mà còn là dịp để tri ân tới người thầy của cậu - ca sĩ Thu Phương. Dù đã thấm mệt khi hát liền tù tì, nhưng để đáp lại tình cảm của khán giả, ca sĩ trẻ của The Voice đã thay lời tạ từ bằng ca khúc Yếu đuối.</p>

Cái tên được mong đợi nhất trong Hội quán âm nhạc lần này chính là Hoàng Dũng. Á quân The Voice 2015 đã trình bày 4 ca khúc gồm Đường đêm; Chưa bao giờ; Chuyện của mùa Đông và Mái đình làng biển. Dũng tâm sự, cậu rất vui khi được mời tới giao lưu trong chương trình của FPT. Đây không chỉ là cơ hội để cậu được thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác mà còn là dịp để tri ân tới người thầy của cậu - ca sĩ Thu Phương. Dù đã thấm mệt khi hát liền tù tì, nhưng để đáp lại tình cảm của khán giả, ca sĩ trẻ của The Voice đã thay lời tạ từ bằng ca khúc Yếu đuối.

<p style="text-align:justify;"> Thể hiện góc nhìn khác về dân công nghệ, Bùi Đức Mạnh, FSU11.LSI, đã xung phong trình bày ca khúc Nấc thang lên thiên đường. Tiết mục này nằm trong phần giao lưu với khán giả được diễn ra xen kẽ trong chương trình. </p> <p>  </p>

Thể hiện góc nhìn khác về dân công nghệ, Bùi Đức Mạnh, FSU11.LSI, đã xung phong trình bày ca khúc Nấc thang lên thiên đường. Tiết mục này nằm trong phần giao lưu với khán giả được diễn ra xen kẽ trong chương trình. 

 

<p style="text-align:justify;"> Ca khúc Người tình mùa đông với phần thể hiện ngẫu hứng của ca sĩ, khán giả, BTC đã khép lại một đêm nhạc trọn vẹn. Anh Bùi Đăng Quỳnh, thành viên BTC, cho biết: "Đêm nhạc đã thành công ngoài sự mong đợi. Khán giả đến kín chỗ, ca sĩ khách mời hát sung, đặc biệt là mặc dù có sự góp mặt của nhiều giọng ca nhà nhưng các tiết mục đều chuyên nghiệp".</p>

Ca khúc Người tình mùa đông với phần thể hiện ngẫu hứng của ca sĩ, khán giả, BTC đã khép lại một đêm nhạc trọn vẹn. Anh Bùi Đăng Quỳnh, thành viên BTC, cho biết: "Đêm nhạc đã thành công ngoài sự mong đợi. Khán giả đến kín chỗ, ca sĩ khách mời hát sung, đặc biệt là mặc dù có sự góp mặt của nhiều giọng ca nhà nhưng các tiết mục đều chuyên nghiệp".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thưởng thức âm nhạc, đồ uống miễn phí, khán giả còn được BTC tặng quà là các cặp vé xem phim. <span style="color:rgb(34,34,34);">Là khán giả góp mặt từ đầu đến cuối, Lê Minh Thành, Công ty Space Crow, đánh giá cao ở khâu tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng các phần trình bày của ca sĩ trong và ngoài FPT. "Tôi rất thích và ấn tượng với văn hóa FPT, thật sự thấy hơi ít nếu Hội quán âm nhạc chỉ diễn ra một lần mỗi tháng", anh nói. </span></p> <p class="Normal"> Hội quán âm nhạc FPT được xem là một không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đầy hấp dẫn và chất lượng cho CBNV FPT. Đây là số thứ ba trong năm 2015, trước đó là "Hà Nội 12 mùa hoa" do FUN và Khối Giáo dục phối hợp tổ chức vào tháng 10. Số đầu tiên diễn ra vào tháng 4 với tên gọi "Tháng Tư về" do FPT Telecom đăng cai.</p> <p class="Normal"> Trước đây, Hội quán âm nhạc có tên gọi là Thứ 6 tầng 13 - chương trình nghệ thuật truyền thống của người FPT. Chương trình này ghi dấu rất nhiều đêm nhạc đáng nhớ với chủ đề về các nhạc sĩ nổi danh như Trịnh Công Sơn, Trương Quý Hải, Phú Quang, Xuân Phương...</p>

Thưởng thức âm nhạc, đồ uống miễn phí, khán giả còn được BTC tặng quà là các cặp vé xem phim. Là khán giả góp mặt từ đầu đến cuối, Lê Minh Thành, Công ty Space Crow, đánh giá cao ở khâu tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng các phần trình bày của ca sĩ trong và ngoài FPT. "Tôi rất thích và ấn tượng với văn hóa FPT, thật sự thấy hơi ít nếu Hội quán âm nhạc chỉ diễn ra một lần mỗi tháng", anh nói. 

Hội quán âm nhạc FPT được xem là một không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đầy hấp dẫn và chất lượng cho CBNV FPT. Đây là số thứ ba trong năm 2015, trước đó là "Hà Nội 12 mùa hoa" do FUN và Khối Giáo dục phối hợp tổ chức vào tháng 10. Số đầu tiên diễn ra vào tháng 4 với tên gọi "Tháng Tư về" do FPT Telecom đăng cai.

Trước đây, Hội quán âm nhạc có tên gọi là Thứ 6 tầng 13 - chương trình nghệ thuật truyền thống của người FPT. Chương trình này ghi dấu rất nhiều đêm nhạc đáng nhớ với chủ đề về các nhạc sĩ nổi danh như Trịnh Công Sơn, Trương Quý Hải, Phú Quang, Xuân Phương...

Thanh Nga

Ý kiến

()