Chúng ta

Bữa tiệc âm nhạc màu sắc tại Hội diễn Sao Chổi Hà Nội

Chủ nhật, 29/5/2016 | 23:13 GMT+7

Tuổi trẻ, trí tuệ và sáng tạo chính là yếu tố kết tinh nên thành công của Hội diễn Sao Chổi diễn ra ngày 26/5 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

<p> Từ 17h, sau khi tổng duyệt kết thúc, các ca sĩ, diễn viên lui vào sau cành gà sân khấu để hóa trang. Ngoài sân khấu, các thành viên của đội văn nghệ tranh thủ luyện tập thêm cho tiết mục nhuần nhuyễn.</p>

Từ 17h, sau khi tổng duyệt kết thúc, các ca sĩ, diễn viên lui vào sau cành gà sân khấu để hóa trang. Ngoài sân khấu, các thành viên của đội văn nghệ tranh thủ luyện tập thêm cho tiết mục nhuần nhuyễn.

<p> Từ 18h30, cửa chính của Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, mở cửa đón người FPT yêu âm nhạc vào xem hội diễn ca múa nhạc lớn nhất trong năm của người nhà F. </p>

Từ 18h30, cửa chính của Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, mở cửa đón người FPT yêu âm nhạc vào xem hội diễn ca múa nhạc lớn nhất trong năm của người nhà F. 

<p> Khoảng 19h30, 700 chỗ ngồi ở Nhà hát Âu Cơ dần được lấp kín chỗ. </p>

Khoảng 19h30, 700 chỗ ngồi ở Nhà hát Âu Cơ dần được lấp kín chỗ. 

<p> Chương trình được mở màn với bài hát "Xa và gần" - sáng tác mới do nhạc sĩ Trương Quý Hải thai nghén. Tại chương trình, nhạc sĩ của FPT cho biết: "Đây là bài hát đầu tiên và duy nhất có sự tụ hội cả 8 cố nhạc sĩ được lựa chọn tác phẩm để trình diễn tại Hội diễn Sao Chổi năm nay".</p>

Chương trình được mở màn với bài hát "Xa và gần" - sáng tác mới do nhạc sĩ Trương Quý Hải thai nghén. Tại chương trình, nhạc sĩ của FPT cho biết: "Đây là bài hát đầu tiên và duy nhất có sự tụ hội cả 8 cố nhạc sĩ được lựa chọn tác phẩm để trình diễn tại Hội diễn Sao Chổi năm nay".

<p> Tham dự chương trình có sự góp mặt của các lãnh đạo tập đoàn gồm anh Bùi Quang Ngọc - TGĐ FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Phó TGĐ FPT (thứ ba từ trái sang), anh Nguyễn Khắc Thành - Phó TGĐ FPT (thứ hai từ trái sang), anh Hoàng Việt Hà - COO FPT và lãnh đạo các đơn vị thành viên.</p>

Tham dự chương trình có sự góp mặt của các lãnh đạo tập đoàn gồm anh Bùi Quang Ngọc - TGĐ FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Phó TGĐ FPT (thứ ba từ trái sang), anh Nguyễn Khắc Thành - Phó TGĐ FPT (thứ hai từ trái sang), anh Hoàng Việt Hà - COO FPT và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

<p> FPT Trading mở màn Hội diễn với tiết mục "Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Duy. Tuy nhiên, phần trình diễn theo lối mòn truyền thống, ít có sự sáng tạo nên chưa gây được nhiều ấn tượng. Theo khán giả Ngô Anh Tuấn, FPT HO, đội Phân phối đã làm khó mình khi chọn ca khúc mà đến cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải kiêng dè.</p>

FPT Trading mở màn Hội diễn với tiết mục "Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Duy. Tuy nhiên, phần trình diễn theo lối mòn truyền thống, ít có sự sáng tạo nên chưa gây được nhiều ấn tượng. Theo khán giả Ngô Anh Tuấn, FPT HO, đội Phân phối đã làm khó mình khi chọn ca khúc mà đến cả các ca sĩ chuyên nghiệp cũng phải kiêng dè.

<p> 7 thành viên của ban nhạc lập trình viên FPT Software và nữ ca sĩ "gạo cội" của FPT Software Tô Thanh Hằng đã mang tới tiết mục giàu cảm xúc "Một mình" - sáng tác của Thanh Tùng. Đây là đơn vị duy nhất trong chương trình đưa ban nhạc sống lên sân khấu biểu diễn. Ngoài giọng hát "chất" của nữ ca sĩ chính, phần dàn dựng cũng là yếu tố giúp Phần mềm ghi điểm. Phần mở đầu tiết mục, một dải lụa trắng treo dọc sân khấu tượng trưng cho sự cách biệt âm dương của đôi lứa. Khi xích đu với người phụ nữ dần dần được kéo lên cũng là lúc tác giả của bài viết "Một mình" khắc khoải với sự đơn độc. Dù chỉ diễn tả bằng hình ảnh và giọng hát đầy khắc khoải nhưng tiết mục của người Phần mềm đã tạo được dấu ấn nơi người xem.</p>

7 thành viên của ban nhạc lập trình viên FPT Software và nữ ca sĩ "gạo cội" của FPT Software Tô Thanh Hằng đã mang tới tiết mục giàu cảm xúc "Một mình" - sáng tác của Thanh Tùng. Đây là đơn vị duy nhất trong chương trình đưa ban nhạc sống lên sân khấu biểu diễn. Ngoài giọng hát "chất" của nữ ca sĩ chính, phần dàn dựng cũng là yếu tố giúp Phần mềm ghi điểm. Phần mở đầu tiết mục, một dải lụa trắng treo dọc sân khấu tượng trưng cho sự cách biệt âm dương của đôi lứa. Khi xích đu với người phụ nữ dần dần được kéo lên cũng là lúc tác giả của bài viết "Một mình" khắc khoải với sự đơn độc. Dù chỉ diễn tả bằng hình ảnh và giọng hát đầy khắc khoải nhưng tiết mục của người Phần mềm đã tạo được dấu ấn nơi người xem.

<p> FPT Telecom đã mang lên sân khấu một câu chuyện tình có mở đầu và kết thúc qua chùm ca khúc "Tình khúc chiều mưa", "Buồn ơi chào mi" và "Không" của Nguyễn Ánh 9. Ca sĩ Tùng Dương nhận định: "Tôi rất thích tiết mục của FPT Telecom khi đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc của đôi lứa yêu nhau".</p>

FPT Telecom đã mang lên sân khấu một câu chuyện tình có mở đầu và kết thúc qua chùm ca khúc "Tình khúc chiều mưa", "Buồn ơi chào mi" và "Không" của Nguyễn Ánh 9. Ca sĩ Tùng Dương nhận định: "Tôi rất thích tiết mục của FPT Telecom khi đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc của đôi lứa yêu nhau".

<p> FPT Online thể hiện nỗi nhớ da diết quê nhà của người con xa xứ qua chùm 4 ca khúc của nhạc sĩ Từ Huy: "Ngày em đến", "Mong đợi ngậm ngùi", "Quê hương tuổi thơ tôi", "Một thoáng quê hương". Dù màn dàn dựng khá công phu nhưng tiết mục của FPT Online còn rời rạc, chưa lột tả được hết ý đồ của thông điệp ban đầu.</p>

FPT Online thể hiện nỗi nhớ da diết quê nhà của người con xa xứ qua chùm 4 ca khúc của nhạc sĩ Từ Huy: "Ngày em đến", "Mong đợi ngậm ngùi", "Quê hương tuổi thơ tôi", "Một thoáng quê hương". Dù màn dàn dựng khá công phu nhưng tiết mục của FPT Online còn rời rạc, chưa lột tả được hết ý đồ của thông điệp ban đầu.

<p> Tiếng tàu điện leng keng, xe bán báo dạo, thiếu nữ thủ đô trong tà áo dài truyền thống... đã được tái hiện qua ca khúc "Hà Nội tình yêu tôi" của nhạc sĩ An Thuyên do FPT Retail thể hiện. Điểm sáng trong tiết mục của nhà Bán lẻ là giọng nam chính rất sáng và khỏe. Tuy nhiên, ca khúc khó này cũng là thử thách cho giọng ca bán chuyên khiến việc truyền tải nhạc phẩm chưa được trọn vẹn.</p>

Tiếng tàu điện leng keng, xe bán báo dạo, thiếu nữ thủ đô trong tà áo dài truyền thống... đã được tái hiện qua ca khúc "Hà Nội tình yêu tôi" của nhạc sĩ An Thuyên do FPT Retail thể hiện. Điểm sáng trong tiết mục của nhà Bán lẻ là giọng nam chính rất sáng và khỏe. Tuy nhiên, ca khúc khó này cũng là thử thách cho giọng ca bán chuyên khiến việc truyền tải nhạc phẩm chưa được trọn vẹn.

<p> Với 9 buổi tập luyện chăm chỉ, các ca sĩ, diễn viên của FPT HO thể hiện nhuần nhuyễn tiết mục "Bóng cây Kơ nia" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Trên nền giai điệu cũ, FPT HO đã phối khí lại một cách trẻ trung và hợp thời đại. Một Tây Nguyên thu nhỏ với sự hoang dã vốn được người FHO sắp đặt tài tình và hợp lý trên sân khấu. FPT HO giành giải Nhì Hội diễn Sao Chổi và giọng nữ chính Đào Thùy Trinh cũng "ẵm" giải Lĩnh xướng với giọng hát cao vút và trong trẻo.</p>

Với 9 buổi tập luyện chăm chỉ, các ca sĩ, diễn viên của FPT HO thể hiện nhuần nhuyễn tiết mục "Bóng cây Kơ nia" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Trên nền giai điệu cũ, FPT HO đã phối khí lại một cách trẻ trung và hợp thời đại. Một Tây Nguyên thu nhỏ với sự hoang dã vốn được người FHO sắp đặt tài tình và hợp lý trên sân khấu. FPT HO giành giải Nhì Hội diễn Sao Chổi và giọng nữ chính Đào Thùy Trinh cũng "ẵm" giải Lĩnh xướng với giọng hát cao vút và trong trẻo.

<p> 15 chiếc quạt xếp hình tròn tạo hiệu ứng dải lụa vàng bay lên trên đôi tay mềm mại của thiếu nữ là chi tiết sáng giá trong tiết mục "Em tôi" của nhạc sĩ Thuận Yến do nhà hát Khối Giáo dục FPT trình diễn. Trong gần 10 phút của tiết mục, người xem như bay bổng cùng điệu múa bằng dải lụa và lời ca trong sáng. FPT Education đã ẵm giải Ba và giải Dàn dựng vũ đạo.</p>

15 chiếc quạt xếp hình tròn tạo hiệu ứng dải lụa vàng bay lên trên đôi tay mềm mại của thiếu nữ là chi tiết sáng giá trong tiết mục "Em tôi" của nhạc sĩ Thuận Yến do nhà hát Khối Giáo dục FPT trình diễn. Trong gần 10 phút của tiết mục, người xem như bay bổng cùng điệu múa bằng dải lụa và lời ca trong sáng. FPT Education đã ẵm giải Ba và giải Dàn dựng vũ đạo.

<p> FPT IS đã có một đoạn kết mang đầy ý nghĩa nhân văn qua "Đôi bàn tay" - một sáng tác của Trần Lập. Qua màn múa bóng, hình ảnh của Trần Lập từ nhiều góc nhìn khi tỏa sáng trên sân khấu, lúc rong ruổi phượt trên từng cung đường và cuối cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư trên giường bệnh. Anh đã ra đi nhưng lý tưởng và tinh thần từ đôi bàn tay thắp lửa của anh đã được người FPT IS thể hiện tài tình. Hiện thực và quá khứ đan xen tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời dành tặng cho cố nhạc sĩ Trần Lập. Đặc biệt, trong đêm diễn, vợ và hai con của nhạc sĩ cũng được FPT IS mời tham gia chương trình.</p>

FPT IS đã có một đoạn kết mang đầy ý nghĩa nhân văn qua "Đôi bàn tay" - một sáng tác của Trần Lập. Qua màn múa bóng, hình ảnh của Trần Lập từ nhiều góc nhìn khi tỏa sáng trên sân khấu, lúc rong ruổi phượt trên từng cung đường và cuối cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư trên giường bệnh. Anh đã ra đi nhưng lý tưởng và tinh thần từ đôi bàn tay thắp lửa của anh đã được người FPT IS thể hiện tài tình. Hiện thực và quá khứ đan xen tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời dành tặng cho cố nhạc sĩ Trần Lập. Đặc biệt, trong đêm diễn, vợ và hai con của nhạc sĩ cũng được FPT IS mời tham gia chương trình.

<p> Ngoài vai trò giám khảo của Hội diễn Sao Chổi, ca sĩ Tùng Dương lần đầu kết hợp với nhạc sĩ Trương Quý Hải để thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ FPT - "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" và "Khoảnh khắc". Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hát tặng bài hát tủ "Chiếc khăn Piêu" cho người FPT.</p>

Ngoài vai trò giám khảo của Hội diễn Sao Chổi, ca sĩ Tùng Dương lần đầu kết hợp với nhạc sĩ Trương Quý Hải để thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ FPT - "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" và "Khoảnh khắc". Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hát tặng bài hát tủ "Chiếc khăn Piêu" cho người FPT.

<p class="Normal"> Ngoài ba ngôi vị cao nhất của Hội diễn Sao Chổi lần lượt thuộc về các đơn vị FPT IS, <span>FPT HO và </span><span>FPT Education, c</span><span>ác nhà hát còn lại là FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading, FPT Online và FPT Retail giành giải Khuyến khích.</span></p> <p class="Normal"> Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải Lĩnh xướng cho Đào Thùy Trinh, FPT HO, g<span>iải Đồng ca thuộc về FPT Telecom, </span><span>FPT Education giành g</span><span>iải Dàn dựng vũ đạo, </span><span>FPT IS ẵm </span><span>g</span><span>iải Hiệu ứng Công nghệ xuất sắc và g</span><span>iải Cổ động dành cho FPT Software.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Ngoài ba ngôi vị cao nhất của Hội diễn Sao Chổi lần lượt thuộc về các đơn vị FPT IS, FPT HO và FPT Education, các nhà hát còn lại là FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading, FPT Online và FPT Retail giành giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải Lĩnh xướng cho Đào Thùy Trinh, FPT HO, giải Đồng ca thuộc về FPT Telecom, FPT Education giành giải Dàn dựng vũ đạo, FPT IS ẵm giải Hiệu ứng Công nghệ xuất sắc và giải Cổ động dành cho FPT Software.

 

<p> Niềm vui chiến thắng của người FPT IS khi giành ngôi vị Quán quân tại Hội diễn Sao chổi năm nay. Chị Phùng Thanh Trang, "bà bầu" của đội Hệ thống thông tin, cho biết: "Tôi rất vui khi các diễn viên đã thể hiện trọn vẹn ý tưởng của tác phẩm trên sân khấu. Thông điệp thắp lửa từ đôi bàn tay của người trẻ đã được lan truyền trong lòng người xem".</p>

Niềm vui chiến thắng của người FPT IS khi giành ngôi vị Quán quân tại Hội diễn Sao chổi năm nay. Chị Phùng Thanh Trang, "bà bầu" của đội Hệ thống thông tin, cho biết: "Tôi rất vui khi các diễn viên đã thể hiện trọn vẹn ý tưởng của tác phẩm trên sân khấu. Thông điệp thắp lửa từ đôi bàn tay của người trẻ đã được lan truyền trong lòng người xem".

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()