Chúng ta

'Người đưa đò' FPT Đà Nẵng sôi động ngày 20/11

Chủ nhật, 22/11/2015 | 15:31 GMT+7

Cán bộ và giảng viên Khối Giáo dục FPT Đà Nẵng đã trải qua ngày Nhà giáo Việt Nam tràn đầy niềm vui và tiếng cười thông qua hoạt động teambuilding cũng như đêm gala tôn vinh.

<p style="text-align:justify;"> Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, gần 50 cán bộ, giảng viên Khối Giáo dục FPT Đà Nẵng đã tập trung về khuôn viên nhà trường để tham gia những trò chơi vận động nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và giao lưu nội bộ.</p>

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, gần 50 cán bộ, giảng viên Khối Giáo dục FPT Đà Nẵng đã tập trung về khuôn viên nhà trường để tham gia những trò chơi vận động nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và giao lưu nội bộ.

<p style="text-align:justify;"> Ban tổ chức chia thành 4 đội tượng trưng 4 màu sắc khác nhau gồm xanh lá, xanh nước biển, vàng và đỏ. 4 đội chơi lần lượt đặt tên, slogan và trang trí cờ của đội mình sao cho ấn tượng nhất.</p>

Ban tổ chức chia thành 4 đội tượng trưng 4 màu sắc khác nhau gồm xanh lá, xanh nước biển, vàng và đỏ. 4 đội chơi lần lượt đặt tên, slogan và trang trí cờ của đội mình sao cho ấn tượng nhất.

<p style="text-align:justify;"> Sau phần giới thiệu từng đội chơi, các đội lần lượt bước vào phần thi thử thách để chinh phục những chướng ngại vật mà Ban tổ chức đề ra.</p>

Sau phần giới thiệu từng đội chơi, các đội lần lượt bước vào phần thi thử thách để chinh phục những chướng ngại vật mà Ban tổ chức đề ra.

<p style="text-align:justify;"> Đầu tiên là phần thi đoán nghề nghiệp. Mỗi đội lần lượt cử hai đại diện lên bốc thăm và mô phỏng lại nghệ nghiệp mà mình bốc thăm được. Tuy nhiên, quá trình diễn đạt không được dùng lời nói mà chỉ bằng hành động. Trên hình là chị Trương Thị Ngọc Thách, đại diện đội xanh nước biển lên diễn đạt.</p>

Đầu tiên là phần thi đoán nghề nghiệp. Mỗi đội lần lượt cử hai đại diện lên bốc thăm và mô phỏng lại nghệ nghiệp mà mình bốc thăm được. Tuy nhiên, quá trình diễn đạt không được dùng lời nói mà chỉ bằng hành động. Trên hình là chị Trương Thị Ngọc Thách, đại diện đội xanh nước biển lên diễn đạt.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc phần đoán nghề, 4 đội chơi lần lượt trải qua những chướng ngại vật với quãng đường di chuyển tương đối dài. Ở từng chặng đường, các đội phải lần lượt giải mật thư mà Ban tổ chức đề ra.</p>

Kết thúc phần đoán nghề, 4 đội chơi lần lượt trải qua những chướng ngại vật với quãng đường di chuyển tương đối dài. Ở từng chặng đường, các đội phải lần lượt giải mật thư mà Ban tổ chức đề ra.

<p style="text-align:justify;"> Điểm dừng chân đầu tiên là bãi biển Nguyễn Tất Thành. Tại đây, 4 đội chơi lần lượt vượt qua các nội dung thi vận động như đua thuyền trên ván, giải ô chữ... </p>

Điểm dừng chân đầu tiên là bãi biển Nguyễn Tất Thành. Tại đây, 4 đội chơi lần lượt vượt qua các nội dung thi vận động như đua thuyền trên ván, giải ô chữ... 

<p style="text-align:justify;"> Trò chơi đua thuyền trên ván diễn ra hấp dẫn và sôi nổi. Cả 4 đội chơi đều thể hiện được tinh thần đoàn kết và chiến thuật hợp lý. Trong đó, đội vàng đã nhanh chóng cán đích đầu tiên.</p>

Trò chơi đua thuyền trên ván diễn ra hấp dẫn và sôi nổi. Cả 4 đội chơi đều thể hiện được tinh thần đoàn kết và chiến thuật hợp lý. Trong đó, đội vàng đã nhanh chóng cán đích đầu tiên.

<p style="text-align:justify;"> Dù không thường xuyên tham gia các trò chơi vận động nhưng cán bộ, giảng viên FPT Đà Nẵng vẫn cho thấy được tinh thần "Làm hết sức, chơi hết mình" khi hoàn thành xuất sắc các nội dung tranh tài.</p>

Dù không thường xuyên tham gia các trò chơi vận động nhưng cán bộ, giảng viên FPT Đà Nẵng vẫn cho thấy được tinh thần "Làm hết sức, chơi hết mình" khi hoàn thành xuất sắc các nội dung tranh tài.

<p style="text-align:justify;"> Kết thúc cuộc chiến ngoài biển, 4 đội chơi tiếp tục cập bến chợ Phú Lộc để tham gia trò chơi "dựng tượng". Mỗi đội được Ban tổ chức phát cho mẫu giấy có các hình vẽ, nhiệm vụ các đội là làm giống hệt hình vẽ và chụp hình đưa lại cho Ban tổ chức. Đội nào vẽ đẹp nhất tiếp tục di chuyển về đích.</p>

Kết thúc cuộc chiến ngoài biển, 4 đội chơi tiếp tục cập bến chợ Phú Lộc để tham gia trò chơi "dựng tượng". Mỗi đội được Ban tổ chức phát cho mẫu giấy có các hình vẽ, nhiệm vụ các đội là làm giống hệt hình vẽ và chụp hình đưa lại cho Ban tổ chức. Đội nào vẽ đẹp nhất tiếp tục di chuyển về đích.

<p style="text-align:justify;"> Hơn 3 giờ đồng hồ tranh tài, tất cả thành viên cũng nhanh chóng có mặt tại khuôn viên nhà trường để tham gia trò chơi cuối cùng mang tên "ném bóng nước". Dù trời càng về tối nhưng 4 đội đều quyết tâm mang chiến thắng về cho đội nhà.</p>

Hơn 3 giờ đồng hồ tranh tài, tất cả thành viên cũng nhanh chóng có mặt tại khuôn viên nhà trường để tham gia trò chơi cuối cùng mang tên "ném bóng nước". Dù trời càng về tối nhưng 4 đội đều quyết tâm mang chiến thắng về cho đội nhà.

<p style="text-align:justify;"> Buổi tối, cán bộ và giảng viên tham gia chương trình gala và tôn vinh cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, khẳng định đây là ngày đặc biệt dành cho tất cả những người có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục. Mỗi cán bộ, giảng viên cần tiếp tục phát huy cũng như không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.</p>

Buổi tối, cán bộ và giảng viên tham gia chương trình gala và tôn vinh cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Thầy Huỳnh Tấn Châu, GĐ ĐH FPT Đà Nẵng, khẳng định đây là ngày đặc biệt dành cho tất cả những người có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục. Mỗi cán bộ, giảng viên cần tiếp tục phát huy cũng như không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đêm gala còn tôn vinh khá nhiều cán bộ, giảng viên đạt thành tích xuất sắc. Thầy Nguyễn Xuân Phong (bìa phải), GĐ Cao đẳng FPT Polytechnic, tặng bằng khen cho thầy Đoàn Sinh Công, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Khánh. </p>

Đêm gala còn tôn vinh khá nhiều cán bộ, giảng viên đạt thành tích xuất sắc. Thầy Nguyễn Xuân Phong (bìa phải), GĐ Cao đẳng FPT Polytechnic, tặng bằng khen cho thầy Đoàn Sinh Công, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Khánh. 

<p style="text-align:justify;"> Dịp này, nhà trường còn trao chứng chỉ cho những cán bộ, giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp. Thầy Nguyễn Khánh, FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết, 20/11 là ngày hết sức đặc biệt. Tất cả đồng nghiệp được cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, vui vẻ và tạo ra khối thống nhất để hướng tới sự phát triển mới.</p>

Dịp này, nhà trường còn trao chứng chỉ cho những cán bộ, giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp. Thầy Nguyễn Khánh, FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết, 20/11 là ngày hết sức đặc biệt. Tất cả đồng nghiệp được cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, vui vẻ và tạo ra khối thống nhất để hướng tới sự phát triển mới.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()