Chúng ta

Chủ tịch Trương Gia Bình trao sách FPT 100 cho cá nhân xuất sắc

Thứ hai, 28/3/2016 | 14:14 GMT+7

Ấn phẩm đặc biệt giới thiệu về con người, thành tích của các cá nhân xuất sắc FPT 2015 sẽ được đích thân anh Trương Gia Bình gửi tận tay cho chủ nhân.

200 cuốn sách FPT 100 đã được in xong ngày 25/3. Không chỉ viết lời đề tựa, anh Bình còn là người ký tặng kiêm "người vận chuyển" sách tới cá nhân xuất sắc. 

FPT 100 được in thành 200 cuốn, ngoài 100 cá nhân xuất sắc, sách còn được tặng cho lãnh đạo đơn vị.

Sách FPT 100 được in 200 cuốn. Ngoài 100 cá nhân xuất sắc, sách còn được tặng cho lãnh đạo đơn vị.

Trong lời đề tựa, anh viết: "100 nhân vật trong FPT chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần Nhà sáng lập. Như một ngọn lửa nhỏ, mỗi người trong họ đã cùng nhau thắp lên ngọn đuốc truyền đi niềm tin và hy vọng về tương lai xán lạn của FPT". Anh cho hay, cuốn sách này được xem là cẩm nang tinh thần vượt khó, sáng tạo không ngừng nghỉ của người FPT.

Chiều nay (ngày 28/3), Chủ tịch FPT đến tặng sách tại Đại học FPT Hòa Lạc, Hà Nội, nhân buổi chia sẻ của anh Bình với các cán bộ quản lý của Khối Giáo dục FPT. Việc tặng sách FPT 100 ở các đơn vị thành viên khác sẽ được thực hiện trong thời gian tới. 

Sách FPT 100 là 100 câu chuyện về ý chí và khát vọng vượt qua khó khăn của các cá nhân xuất sắc FPT 2015.

Sách FPT 100 là 100 câu chuyện về ý chí và khát vọng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc của các cá nhân xuất sắc cấp tập đoàn năm 2015.

Trước đó, vào ngày 28/1, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc đã ký quyết định thành lập Dự án sách FPT 100. Đây là năm thứ tư FPT xuất bản sách về các cá nhân có đóng góp nổi bật trong năm qua. Việc phát hành sách về cá nhân xuất sắc được thực hiện xuất phát từ ý tưởng của nguyên Phó TGĐ FPT Chu Thanh Hà từ năm 2012. Sách do Ban Nhân sự, Ban Truyền thông và nội san Chúng ta phối hợp thực hiện.

Năm nay, 100 cá nhân xuất sắc đã được tôn vinh tại Myanmar từ ngày 3 đến 6/3. Những năm trước, tập đoàn đã tri ân cá nhân xuất sắc tại Singapore, Thái Lan và Hà Nội.

Tô Ngà

Ý kiến

()