Chúng ta

Nokia đang làm gì để xây lại đế chế

Thứ tư, 3/6/2015 | 09:15 GMT+7

Công ty Phần Lan đang thực hiện nhiều kế hoạch dài hơi để trở lại trên thị trường viễn thông và di động.

n1-7802-1432089863-9188-1432114592.jpg

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự trở lại Nokia trên thị trường toàn cầu.

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự trở lại Nokia trên thị trường toàn cầu. Song không phải ở mặt trận điện thoại, công ty Phần Lan sẽ đánh mạnh vào mảng viễn thông, qua đó làm bàn đạp cho những kế hoạch trong tương lai.

Chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện hai thông tin trái chiều về sự trở lại của Nokia trên thị trường di động sau khi hết thời hạn thỏa thuận giữa hãng và Microsoft. Cụ thể, Nokia sẽ phải tuân thủ các điều khoản mà hai bên đã ký năm 2014, không được phép tung ra bất cứ sản phẩm điện thoại nào, cũng như không nhượng quyền thương hiệu Nokia cho nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ có thời hạn đến quý III/2016 và ngay sau đó, Nokia sẽ được quyền tung ra thiết bị cho riêng mình. Tất nhiên, Nokia cũng sẽ không vội vàng để nghiên cứu một mẫu smartphone mới trong giai đoạn thị trường thế giới gần như bão hòa và nguồn vốn không thực sự dồi dào.

Dựa hơi vào mảng viễn thông

Nếu đề cập đến tập đoàn Nokia hiện tại, người ta sẽ nhắc đến nhiều hơn cụm từ “công ty viễn thông Nokia”. Mảng viễn thông mang ý nghĩa sống còn với công ty Phần Lan khi hầu hết thành phần cơ cấu còn lại đã chuyển giao hết trong vòng ba năm gần nhất. Bởi vậy, việc đẩy mạnh tiến độ cũng như vượt mặt các đối thủ lớn trên thị trường viễn thông toàn cầu sẽ giúp Nokia từng bước quay trở lại với thời kỳ huy hoàng vốn có.

Tháng 4 vừa qua, Nokia công khai thương vụ mua lại toàn bộ cổ phiếu nhằm tiếp quản Alcatel-Lucent, một công ty của Pháp với giá trị vào khoảng 16,6 tỷ USD. Các bên trong thương vụ tin rằng, bằng sự hợp nhất nhiều nguồn lực sẽ có thể cạnh tranh tốt hơn đối với những hãng đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc và châu Âu trong hoạt động đấu thầu cung cấp sản phẩm phần cứng, phần mềm viễn thông cho các hãng di động lớn nhất trên thế giới như AT&T và Verizon (Mỹ), Vodafone và Orange (châu Âu), SoftBank (Nhật Bản)... Năm 2014, tổng doanh thu của cả Nokia và Alcatel-Lucent trong lĩnh vực công nghệ viễn thông là 28,6 tỷ USD và tổng thị phần đạt 16,9%.

Thương vụ này thành công sẽ đem lại cho Nokia lợi nhuận khổng lồ và vượt qua Huawei trong bảng xếp hạng thị phần viễn thông toàn cầu. Nokia hy vọng thương vụ sẽ được hoàn tất vào nửa đầu năm 2016, khi Alcatel-Lucent đang dần rơi vào tình trạng khủng hoảng nguồn nhân lực và liên tiếp phải cắt giảm nhân công trong những năm qua. Với bàn đạp vậy, khả năng trở lại trên thị trường di động của Nokia cũng sẽ sớm trở thành hiện thực cho dù mới đây hãng đã tuyên bố không trở lại với mảng di động.

Khai thác thành công của N1

N1 là thành công bất ngờ của Nokia. Trong khi nhiều người nghĩ rằng Nokia chấm dứt vai trò trên thị trường thiết bị di động sau khi bán đi mảng kinh doanh điện thoại cho Microsoft. Nhưng trên thực tế, công ty Phần Lan vẫn giữa lại mảng kinh doanh máy tính bảng và ra mắt cả tablet chạy Android nhờ sự giúp sức của Foxconn.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không hài lòng với đối tác Foxconn của Nokia với định kiến về một sản phẩm không thực sự bền bỉ. Song, ngay lập tức, Nokia nhấn mạnh rằng họ sẽ tập trung vào chất lượng bằng cách dùng đội ngũ thiết kế lâu năm và giám sát quá trình sản xuất của Foxconn. Hơn nữa, những khao khát về một thiết bị mới của đội ngũ kỹ thuật sẽ đem lại một sản phẩm thực sự tốt. Tất cả mọi thứ về N1, từ việc bán hàng ban đầu đến phân phối sản phẩm, hỗ trợ sau bán hàng sẽ thuộc phạm vị hoạt động của Foxconn.

Nokia N1 mới chỉ phân phối tại Trung Quốc thông qua kênh bán hàng của Foxconn nhưng đã đạt được rất nhiều thành công từ doanh số cho đến doanh thu đem lại. Sẽ không bất ngờ khi một thế hệ máy tính bảng N-series (cái tên gợi nhớ lại thời kỳ hoàng kim) ra đời cho đến khi hết hạn thỏa thuận với Microsft. Với nền tảng là sự thành công của N1, Nokia sẽ trở lại thị trường di động một cách mạnh mẽ hơn.

Sự tích cực từ bộ phận nghiên cứu

Bộ phận nghiên cứu của Nokia hoạt động rất hiệu quả trong suốt thời gian phát triển của hãng. Nokia sở hữu hơn 10.000 bằng sáng chế và phần lớn trong số đó được cung cấp cho thiết bị di động. Và không có gì ngạc nhiên khi bộ phận nghiên cứu tiếp tục cho ra đời các bằng sáng chế mới nhằm mục đích trở lại thị trường một cách sớm nhất, độc đáo. Lúc đó, chúng ta sẽ biết được Nokia làm gì trong giai đoạn chuẩn bị cho sự trở lại của mình.

Với ba lý do trên, Nokia sẽ có được thiên thời, địa lợi và nhân hòa cho cuộc cách mạng mới để có thể trở lại vị thế độc tôn khi xưa. Song, cũng cần phải nhắc tới sự phát triển mạnh mẽ của các nhà sản xuất trên toàn cầu như Samsung, Sony, Xiaomi, Apple trong giai đoạn sắp tới sẽ khiến Nokia gặp vô vàn khó khăn trong việc lấy lại thị phần của mình.

Theo Ngôi sao

Ý kiến

()