Chúng ta

10 điều ít biết về Mark Zuckerberg

Thứ sáu, 11/12/2015 | 09:19 GMT+7

Những điều không phải ai cũng biết về CEO mạng xã hội sở hữu số lượng người dùng trên 1,5 tỷ, một trong những "ông trùm" của ngành công nghệ và nằm trong đội ngũ tỷ phú giàu nhất thế giới.

<p class="Normal"> <strong>1. Tín đồ của áo phông</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mặc dù có số tài sản kếch xù, Zuckerberg vẫn thích những chiếc áo phông, quần jean và giày sneaker. Anh chỉ mặt đồ tây khi gặp những nhân vật có địa vị cao như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama. </p>

1. Tín đồ của áo phông

Mặc dù có số tài sản kếch xù, Zuckerberg vẫn thích những chiếc áo phông, quần jean và giày sneaker. Anh chỉ mặt đồ tây khi gặp những nhân vật có địa vị cao như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

<p class="Normal"> <strong>2. Có cha mẹ là bác sĩ</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mark Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984 ở Dobbs Ferry, một vùng ngoại ô của New York. Anh là một trong bốn người con có cha là nha sĩ và mẹ là bác sĩ tâm thần.</p>

2. Có cha mẹ là bác sĩ

Mark Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984 ở Dobbs Ferry, một vùng ngoại ô của New York. Anh là một trong bốn người con có cha là nha sĩ và mẹ là bác sĩ tâm thần.

<p class="Normal"> <strong>3. Viết phần mềm từ năm 11 tuổi</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mark bắt đầu viết các chương trình trên máy tính khi anh lên 11 tuổi. Một trong những chương trình đó từng gây ấn tượng với cả AOL và Google. </p>

3. Viết phần mềm từ năm 11 tuổi

Mark bắt đầu viết các chương trình trên máy tính khi anh lên 11 tuổi. Một trong những chương trình đó từng gây ấn tượng với cả AOL và Google. 

<p class="Normal"> <strong>4. Ra mắt  Facebook từ ký túc xá Harvard</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Zuckerberg đã cho ra mắt trang Thefacebook.com tại phòng ký túc xá của mình vào ngày 4/2/2004 cùng một vài bạn cùng phòng và cùng lớp. Tuy nhiên, những năm đầu đó của Facebook không gây được nhiều chú ý.</p>

4. Ra mắt  Facebook từ ký túc xá Harvard

Zuckerberg đã cho ra mắt trang Thefacebook.com tại phòng ký túc xá của mình vào ngày 4/2/2004 cùng một vài bạn cùng phòng và cùng lớp. Tuy nhiên, những năm đầu đó của Facebook không gây được nhiều chú ý.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <strong>5. Bị lôi ra tòa vì bị ba người bạn cùng lớp tố ăn cắp ý tưởng</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2008, Mark đã đạt được thỏa thuận 65 triệu USD với 3 người bạn Harvard bao gồm cặp sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss cùng Divya Narendra. Họ cáo buộc CEO Facebook ăn cắp ý tưởng xây dựng Facebook của họ từ sản phẩm có tên gốc là Harvard Connection (sau đó được gọi là ConnectU).</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc xung đột này cũng đã được đưa thành tâm điểm của “The Social Network”, bộ phim đoạt giải Oscar được viết bởi Aaron Sorkin và David Fincher là đạo diễn.</p>

5. Bị lôi ra tòa vì bị ba người bạn cùng lớp tố ăn cắp ý tưởng

Năm 2008, Mark đã đạt được thỏa thuận 65 triệu USD với 3 người bạn Harvard bao gồm cặp sinh đôi Tyler và Cameron Winklevoss cùng Divya Narendra. Họ cáo buộc CEO Facebook ăn cắp ý tưởng xây dựng Facebook của họ từ sản phẩm có tên gốc là Harvard Connection (sau đó được gọi là ConnectU).

Cuộc xung đột này cũng đã được đưa thành tâm điểm của “The Social Network”, bộ phim đoạt giải Oscar được viết bởi Aaron Sorkin và David Fincher là đạo diễn.

<p class="Normal"> <strong>6. Có khoản đầu tư đầu tiên từ nhà đồng sáng lập Paypal</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Zuckerberg rời Harvard tháng 5/2004 tìm đến thung lũng Silicon. Tại đây, anh đã nhận được số tiền đầu tư 500.000 USD từ nhà đồng sáng lập Paypal Peter Thiel. Đây là khoản đầu tư đầu tiên mà CEO Facebook có được. Để rồi một năm sau anh nhận 13 triệu USD từ quỹ Accel Partners.</p>

6. Có khoản đầu tư đầu tiên từ nhà đồng sáng lập Paypal

Zuckerberg rời Harvard tháng 5/2004 tìm đến thung lũng Silicon. Tại đây, anh đã nhận được số tiền đầu tư 500.000 USD từ nhà đồng sáng lập Paypal Peter Thiel. Đây là khoản đầu tư đầu tiên mà CEO Facebook có được. Để rồi một năm sau anh nhận 13 triệu USD từ quỹ Accel Partners.

<p class="Normal"> <strong>7. Xem Steve Jobs là hình mẫu lý tưởng</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mark Zuckerberg chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhà đồng sáng lập Apple. CEO Facebook tôn trọng Steve Jobs như một người bạn và là một hình mẫu lý tưởng cho anh. Điểm giống nhau ở hai người đàn ông này là họ đều không sợ đối mặt với khó khăn khi theo đuổi những ước mơ lớn và đam mê những mục tiêu mà không ngại bất cứ vật cản nào.</p>

7. Xem Steve Jobs là hình mẫu lý tưởng

Mark Zuckerberg chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhà đồng sáng lập Apple. CEO Facebook tôn trọng Steve Jobs như một người bạn và là một hình mẫu lý tưởng cho anh. Điểm giống nhau ở hai người đàn ông này là họ đều không sợ đối mặt với khó khăn khi theo đuổi những ước mơ lớn và đam mê những mục tiêu mà không ngại bất cứ vật cản nào.

<p class="Normal"> <strong>8. Thích lập những mục tiêu hằng năm cho mình</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Zuckrberg được biết đến là người luôn lập mục tiêu hằng năm. Trong đó bao gồm cả mặc áo phông mỗi ngày, chỉ ăn thịt những loại động vật mà mình giết và học tiếng Trung để giao tiếp với họ hàng bên vợ. </p>

8. Thích lập những mục tiêu hằng năm cho mình

Zuckrberg được biết đến là người luôn lập mục tiêu hằng năm. Trong đó bao gồm cả mặc áo phông mỗi ngày, chỉ ăn thịt những loại động vật mà mình giết và học tiếng Trung để giao tiếp với họ hàng bên vợ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <strong>9. Là “người đàn ông của năm” của tạp chí Time</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Zuckerberg nhận danh hiệu này vào năm 2010. Anh cũng thường xuyên nằm trong Top 20 người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liền của Forbes.</p>

9. Là “người đàn ông của năm” của tạp chí Time

Zuckerberg nhận danh hiệu này vào năm 2010. Anh cũng thường xuyên nằm trong Top 20 người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liền của Forbes.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <strong>10. Có trên 43 triệu người theo dõi trên Facebook</strong></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mark Zuckerberg là trang có số lượng người theo dõi lớn nhất trên Facebook. Vừa qua, anh còn gây chấn động mạng xã hội khi tuyên bố sẽ cho đi 99% tài sản của mình cho các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bức thư gửi con gái của CEO cũng nhận được hơn 1 triệu lượt “thích” trên mạng xã hội này. </p>

10. Có trên 43 triệu người theo dõi trên Facebook

Mark Zuckerberg là trang có số lượng người theo dõi lớn nhất trên Facebook. Vừa qua, anh còn gây chấn động mạng xã hội khi tuyên bố sẽ cho đi 99% tài sản của mình cho các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bức thư gửi con gái của CEO cũng nhận được hơn 1 triệu lượt “thích” trên mạng xã hội này. 

Yến Nhi (theo The Times of India)

Ý kiến

()