Vẹt đuôi dài Nam Mỹ
Vẹt đuôi dài Nam Mỹ được biết đến với màu sắc và vẻ ngoài kỳ lạ cùng khả năng sống lâu. Chúng có thể sống từ 40 đến 50 năm, nhưng khi được chăm sóc trong môi trường nuôi nhốt chúng có thể sống hơn 70 năm, nhưng cô vẹt đuôi dài Nam Mỹ vàng xanh có tên Charlie đến từ Reigate, Surrey, Anh, lại có thể sống đến 115 tuổi nhờ chế độ ăn uống hoa quả đặc biệt.
Cá tầm
Con cá tầm già nhất được Sở tài nguyên bang Wisconsin (Mỹ) công bố vào năm 2012. Con cá tầm này hiện 128 tuổi.
Tuatara
Loài bò sát nhỏ, quý hiếm được coi là những thành viên sống sót duy nhất của gia đình Sphenodontia gồm nhiều loài trong thời đại khủng long. Tuy nhiên, hầu hết chúng đã biến mất ngoại trừ tuatara. Điều này khiến cho chúng trở thành một trong những động vật cổ xưa nhất trên thế giới.
Tôm hùm
Một con tôm hùm Mỹ khổng lồ bắt được vào năm 2008 nặng 20 lbs (9,07 kg). Theo nghiên cứu, nó sinh năm 1869 và hiện 146 tuổi.
Giun ống
Theo một báo cáo trên tạp chí Nature năm 2000, một nhóm nghiên cứu của bang Pennsylvania (Mỹ) đã phát hiện loài giun ống sống ở nơi lạnh giá tại Vịnh Mexico sống lâu hơn cả những người anh em trong vùng ấm. Họ tính toán một con giun ống có chiều dài trung bình 2 m có thể sống 170-250 năm.
Nhím biển
Ví dụ nhím biển đỏ có thể sống tới 200 năm nếu nó không trở thành thức ăn cho các loài khác. Nhím biển đỏ ưa thích vùng biển Thái Bình Dương. Chúng sống ở vùng nước nông, đôi khi là các mỏm đá để tránh những sóng dữ.
Các voi đầu cong
Theo nghiên cứu khoa học, một chú cá voi đầu cong có thể sống tới 200 tuổi. Loài này được xem là động vật có vú xuất hiện lâu nhất trên hành tinh.
Cá chép Koi
Cá chép Koi được xem là loài các cảnh phổ biến thứ hai sau cá vàng. Chúng nổi tiếng với khả nắng sống lâu và biến đổi đa sắc màu gồm trắng, đỏ, vàng, đen, xanh lam, kem… Một con cá Koi có thể sống 200 năm hoặc lâu hơn. Một con cá có tên Hanako chết vào ngày 7/7/1977, thọ 226 tuổi.
Rùa
Con rùa già nhất sống trong Alipore Zoological Gardens của Kolkata, Ấn Độ. Con vật khổng lồ nặng 267,26 kg (590 lbs) đã qua đời vào năm 2006 ở tuổi 255.
Trai nhả ngọc nước ngọt
Một con trai nhả ngọc nước ngọt có thể sống tới 250 tuổi. Một nhón các nhà nghiên cứu động vật thân mềm Phần Lan tiết lộ động vật già nhất được ghi nhận trong lịch sử Phần Lan là một con trai Margaritifera ước tính 210 đến 259 tuổi.
Bọt biển
Loài động vật này không có nội tạng, cơ hay hệ thần kinh và tuần hoàn. Điều đáng kinh ngạc nhất là chúng có thể sống sót qua hàng ngàn năm. Bọt biển 10.000 năm tuổi đã được các nhà khoa học tìm thấy ở Nam Cực.
Thủy tức
Thủy tức được xem là một trong số ít loài sinh vật bất tử về mặt sinh học. Tế bào của chúng phân chia mãi mãi nên thủy tức không bao giờ già. Tuy nhiên, những con thủy tức sinh sản hữu tính cuối cùng cũng già và chết đi như những loài khác.
Sứa bất tử
Còn được biết đến với tên Turritopsis nutricula, sứa bất tử là sinh vật duy nhất không bao giờ chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài sứa có thể quay ngược vòng đời của chúng từ thời kỳ trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và từ đó lại tiếp tục phát triển.
Lê Vin (theo Chirkup)
Ý kiến
()