Không thể chạy mãi đường... 'một chiều'
Nhìn lại Việt Nam, chỉ là một nước nghèo, nhưng lại là quốc gia có lượng người đi du học đông nổi bật. ĐH FPT là trường hiếm hoi 'ngược sóng'.
Lê Trường TùngNhìn lại Việt Nam, chỉ là một nước nghèo, nhưng lại là quốc gia có lượng người đi du học đông nổi bật. ĐH FPT là trường hiếm hoi 'ngược sóng'.
Lê Trường TùngTư duy kiểu hoang mạc - nên giáo dục cũng cằn cỗi như sa mạc.
Lê Trường TùngCòn mỗi cách tự cứu, không phải giáo viên tự cứu, trường học tự cứu - mà là xã hội xúm tay vào cứu thay cho việc chờ Nhà nước - tất cả vì tương lai con em chúng ta. Giải pháp là mỗi học sinh (phụ huynh) tiểu học hàng tháng góp 100.000 đồng, tạm gọi là vào Quỹ Giải cứu Giáo viên Tiểu học, hoặc Quỹ Khuyến dạy.
Lê Trường TùngTổ chức giáo dục FPT đã chuyển sang một quy mô mới, cách thức hoạt động mới, cơ cấu tổ chức mới, sự nỗ lực mới đối với các thành viên.
Lê Trường TùngGiáo dục ở đâu cũng được nhân dân xếp ưu tiên số 1 - cả thế giới cũng như từng châu lục.
Lê Trường TùngNhiều việc phải làm cho một tương lai ít rác số.
Lê Trường TùngĐến nay, ĐH FPT với Khát vọng Đổi thay, với đường lối “Làm khác để làm tốt” - đã thực sự nổi lên như một trường đại học đổi mới tại Việt Nam.
Lê Trường TùngTôi tin rằng chỉ là vấn đề thời gian, sẽ đến lúc học tại trường Việt Nam cũng giống như học trường Singapore nhưng với bản sắc dân tộc Việt, và bản sắc thể hiện ở nội dung chứ không phải là qua khác biệt về cơ cấu.
Lê Trường TùngViệc tồn tại của CHÚNG TA trong 20 năm qua, 15 năm làm báo giấy, và giờ là báo mạng, được Alexa xếp thứ hạng 200 ở Việt Nam, giữ được một số anh chị em phóng viên yêu nghề, yêu FPT, giữ được một số cộng tác viên trung kiên viết nhăng nhố nhưng đọc cũng tạm được - đã là một chiến tích.
Lê Trường TùngNhiều người trẻ giỏi giang về công nghệ nhưng ước mơ khởi nghiệp để đùng một cái thành triệu phú đô la. Ít bạn đi theo đường từ tốn leo cao dần như CEO Google.
Lê Trường TùngÔng cha đã đổ xương máu mở mang bờ cõi địa lý của mảnh đất hình chữ S này, đến lượt các bạn trẻ - chúng tôi mong muốn các bạn mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước, các bạn là những người lính xung kích trong trận chiến cam go này. Các bạn mang Trí tuệ Việt Nam đến đâu thì bờ cõi trí tuệ Việt Nam mở mang đến đấy.
Lê Trường TùngQuản lý nhà nước về giáo dục đại học Việt Nam hiện nay dường như chỉ tập trung quản lý để làm thế nào có ít trường tồi, còn làm thế nào để có hệ thống tốt thì không biết trách nhiệm thuộc về ai.
Lê Trường TùngXem kỹ thì hóa ra là mỗi công ty tính một kiểu, cứ tính, cứ công bố, và người đọc muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Thế giới này hay thật.
Lê Trường TùngCũng vì không phân biệt đối xử - với tính chất công việc của FPT/FE thì thật khổ cho các cán bộ lãnh đạo nữ khi áp lực công việc ở mức cao mà dường như chỉ lãnh đạo nam mới kham nổi.
Lê Trường Tùng