Chúng ta

Cá nhân OKR xuất sắc quý II tận hưởng bữa tối ấm cúng

Thứ bảy, 24/8/2019 | 13:27 GMT+7

"Bất ngờ", "thư giãn" và "đáng thưởng thức" là những từ khoá diễn tả về bữa tối nhập hội Leng Keng của 8 cá nhân OKR xuất sắc quý II, lúc 19h ngày 23/8.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 18h45, hội Leng Keng gồm: 8 đại diện tiêu biểu của quý II cùng <span>3 cá nhân OKR quý trước có mặt tại tư gia của Chủ tịch FPT để gặp gỡ và ăn tối cùng anh Trương Gia Bình. Sự kiện lần này diễn ra tại căn nhà đậm phong cách Bắc bộ của người đứng đầu nhà F. Là người đầu tiên đến nhà Chủ tịch, chị Trần Thu Hà - GĐ FPT Retail HCM - cảm thấy mùi của gỗ hoà quyện với hương hoa ly tạo cảm giác rất gần gũi, dễ chịu khiến mọi người như thân quen hơn.</span></p>

18h45, hội Leng Keng gồm: 8 đại diện tiêu biểu của quý II cùng 3 cá nhân OKR quý trước có mặt tại tư gia của Chủ tịch FPT để gặp gỡ và ăn tối cùng anh Trương Gia Bình. Sự kiện lần này diễn ra tại căn nhà đậm phong cách Bắc bộ của người đứng đầu nhà F. Là người đầu tiên đến nhà Chủ tịch, chị Trần Thu Hà - GĐ FPT Retail HCM - cảm thấy mùi của gỗ hoà quyện với hương hoa ly tạo cảm giác rất gần gũi, dễ chịu khiến mọi người như thân quen hơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Từ chia sẻ của các cá nhân quý trước nên các nhân vật OKR xuất sắc quý II đều hào hứng và vui vẻ khi đến nhà anh Bình. “Hoàn toàn phấn khích chờ đón bữa tiệc và mong muốn nghe anh Bình kể bất cứ chuyện gì”, anh Chu Thế Anh - GĐ Kinh doanh Dữ liệu trực tuyến (ODS, Viễn thông quốc tế FPT), bày tỏ.</p>

Từ chia sẻ của các cá nhân quý trước nên các nhân vật OKR xuất sắc quý II đều hào hứng và vui vẻ khi đến nhà anh Bình. “Hoàn toàn phấn khích chờ đón bữa tiệc và mong muốn nghe anh Bình kể bất cứ chuyện gì”, anh Chu Thế Anh - GĐ Kinh doanh Dữ liệu trực tuyến (ODS, Viễn thông quốc tế FPT), bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong không gian phòng khách thoảng hương của gỗ và hoa, Chủ tịch Trương Gia Bình xuất hiện với nụ cười lớn quen thuộc chào đón những hội viên Leng Keng quý mới - những người được anh gọi là K2. TGĐ Nguyễn Văn Khoa và GĐ Nhân sự Chu Quang Huy cùng tham dự bữa tiệc quan trọng.</p>

Trong không gian phòng khách thoảng hương của gỗ và hoa, Chủ tịch Trương Gia Bình xuất hiện với nụ cười lớn quen thuộc chào đón những hội viên Leng Keng quý mới - những người được anh gọi là K2. TGĐ Nguyễn Văn Khoa và GĐ Nhân sự Chu Quang Huy cùng tham dự bữa tiệc quan trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khu vực diễn ra buổi tiệc có khá nhiều cây xanh xung quanh, có thể hướng ánh nhìn ra hồ Tây qua lớp kính dày bao xung quanh. Gỗ, hoa, vị thơm của nến cùng ánh đèn vàng, những hạt mưa man mác bên khung cửa, bữa tiệc sẵn sàng chiều lòng bất kỳ ai đến đây. “Cũng đã xem ảnh của bữa tiệc lần trước nhưng phải đến tận nơi mới thấy hết được sự trang hoàng, nhẹ nhàng và lung linh này”, anh Nguyễn Bảo Trung (áo trắng), Trưởng nhóm FPT.AI Vision (Ban Công nghệ Tập đoàn), chia sẻ.</p>

Khu vực diễn ra buổi tiệc có khá nhiều cây xanh xung quanh, có thể hướng ánh nhìn ra hồ Tây qua lớp kính dày bao xung quanh. Gỗ, hoa, vị thơm của nến cùng ánh đèn vàng, những hạt mưa man mác bên khung cửa, bữa tiệc sẵn sàng chiều lòng bất kỳ ai đến đây. “Cũng đã xem ảnh của bữa tiệc lần trước nhưng phải đến tận nơi mới thấy hết được sự trang hoàng, nhẹ nhàng và lung linh này”, anh Nguyễn Bảo Trung (áo trắng), Trưởng nhóm FPT.AI Vision (Ban Công nghệ Tập đoàn), chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khác với lần trước, Chủ tịch Trương Gia Bình cho mọi người tham gia một trò chơi “Bịt mắt đoán vị”. Sở dĩ trò chơi được đẩy lên để hội viên K1, K2 chọn lựa K trưởng - người đoán sai nhiều nhất sẽ trở thành trưởng nhóm. Có 3 loại thịt: gà, lợn, bò đã được làm chín say nhỏ li ti cùng 3 loại bia: Hà Nội, Heineken và 333. Các cá nhân lần lượt được bịt mắt, nếm thử đồ và đoán trong vòng 3 giây. Với nhiều cách thức chơi mở rộng hơn, 1 người không nhất thiết phải nếm đủ 3 loại bia, 3 loại thịt, trò chơi mang đến những tràng cười giòn tan và hài hước. </p>

Khác với lần trước, Chủ tịch Trương Gia Bình cho mọi người tham gia một trò chơi “Bịt mắt đoán vị”. Sở dĩ trò chơi được đẩy lên để hội viên K1, K2 chọn lựa K trưởng - người đoán sai nhiều nhất sẽ trở thành trưởng nhóm. Có 3 loại thịt: gà, lợn, bò đã được làm chín say nhỏ li ti cùng 3 loại bia: Hà Nội, Heineken và 333. Các cá nhân lần lượt được bịt mắt, nếm thử đồ và đoán trong vòng 3 giây. Với nhiều cách thức chơi mở rộng hơn, 1 người không nhất thiết phải nếm đủ 3 loại bia, 3 loại thịt, trò chơi mang đến những tràng cười giòn tan và hài hước. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sai 4/6 là phổ biến nhất. Anh Cao Văn Việt, Ban cải tiến năng suất FPT Software, và chị Trần Thanh Loan, FPT Online, lần lượt trở thành K-trưởng của K2 và K1.</p>

Sai 4/6 là phổ biến nhất. Anh Cao Văn Việt, Ban cải tiến năng suất FPT Software, và chị Trần Thanh Loan, FPT Online, lần lượt trở thành K-trưởng của K2 và K1.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồ ăn bắt đầu được mang lên. Giữ nguyên phong cách món ăn truyền thống nhưng thực đơn lần này khác bữa tiệc cách đây 3 tháng khi có thêm nhiều món mới. Soup bí ngô, cua với cách bày biện lạ mắt là món khai vị. Ai nhìn qua cũng muốn nếm thử. “Soup bí đẹp mắt, vừa miệng lại không sợ béo nên tôi rất thích”, chị Loan nói.</p>

Đồ ăn bắt đầu được mang lên. Giữ nguyên phong cách món ăn truyền thống nhưng thực đơn lần này khác bữa tiệc cách đây 3 tháng khi có thêm nhiều món mới. Soup bí ngô, cua với cách bày biện lạ mắt là món khai vị. Ai nhìn qua cũng muốn nếm thử. “Soup bí đẹp mắt, vừa miệng lại không sợ béo nên tôi rất thích”, chị Loan nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các món chính cũng lần lượt được đưa lên: nộm rau muống, cánh gà chiên, lạp xưởng lát mỏng, xôi sắn với tôm và lẩu bò om sấu. Theo chị Vân, người chăm lo bữa tiệc, hương liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng và tươi ngon. Đặc biệt, món thịt bò được hầm từ sáng để đến giờ dùng tiệc đều mềm và ngọt. </p>

Các món chính cũng lần lượt được đưa lên: nộm rau muống, cánh gà chiên, lạp xưởng lát mỏng, xôi sắn với tôm và lẩu bò om sấu. Theo chị Vân, người chăm lo bữa tiệc, hương liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng và tươi ngon. Đặc biệt, món thịt bò được hầm từ sáng để đến giờ dùng tiệc đều mềm và ngọt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rượu vang được dùng chính trong bữa tiệc. Anh Cao Văn Việt, FPT Software, tự tin: “Rượu vang cũng ngon nhưng nếu có thể cho tôi uống rượu gạo của Việt Nam thì thích hơn”.</p>

Rượu vang được dùng chính trong bữa tiệc. Anh Cao Văn Việt, FPT Software, tự tin: “Rượu vang cũng ngon nhưng nếu có thể cho tôi uống rượu gạo của Việt Nam thì thích hơn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đặc biệt, trong bữa tiệc, các cá nhân OKR xuất sắc còn thưởng thức một loại rượu đặc biệt được mệnh danh là “Vua của các loại rượu” - Spirytus Rektyfikowany (96% độ cồn). Sau khi uống, mỗi người dành 2 – 3 phút để cảm nhận đường đi của rượu. “Cảm giác như đang nhảy múa trong bụng nhưng ‘đã’”.</p>

Đặc biệt, trong bữa tiệc, các cá nhân OKR xuất sắc còn thưởng thức một loại rượu đặc biệt được mệnh danh là “Vua của các loại rượu” - Spirytus Rektyfikowany (96% độ cồn). Sau khi uống, mỗi người dành 2 – 3 phút để cảm nhận đường đi của rượu. “Cảm giác như đang nhảy múa trong bụng nhưng ‘đã’”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các cá nhân xuất sắc tiếp tục những câu chuyện Leng Keng, về hành trình tìm kiếm nét đẹp và truyền cảm hứng của OKR. Anh Chu Thế Anh – FPT Telecom bày tỏ: “Truyền cảm hứng OKR thông qua câu chuyện kỷ luật. Ở đơn vị tôi quản lý đang thực hiện câu chuyện đó. Đây cũng là lý do mà tôi được ngồi đây”.</p>

Các cá nhân xuất sắc tiếp tục những câu chuyện Leng Keng, về hành trình tìm kiếm nét đẹp và truyền cảm hứng của OKR. Anh Chu Thế Anh – FPT Telecom bày tỏ: “Truyền cảm hứng OKR thông qua câu chuyện kỷ luật. Ở đơn vị tôi quản lý đang thực hiện câu chuyện đó. Đây cũng là lý do mà tôi được ngồi đây”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dành nhiều thời gian để lắng nghe câu chuyện của những người Leng Keng, anh Bình mong muốn những ngọn lửa này sẽ cùng nhau rực cháy để làm bùng những đốm nhỏ khác trong Tập đoàn.</p>

Dành nhiều thời gian để lắng nghe câu chuyện của những người Leng Keng, anh Bình mong muốn những ngọn lửa này sẽ cùng nhau rực cháy để làm bùng những đốm nhỏ khác trong Tập đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ câu chuyện với những đồng nghiệp Leng Keng, TGĐ Nguyễn Văn Khoa cho rằng, lãnh đạo luôn là những người cần đi trước, làm gương cho mọi người. Anh hy vọng bữa tiệc này sẽ là khởi nguồn cho những ý tưởng Leng Keng được bùng cháy.</p>

Chia sẻ câu chuyện với những đồng nghiệp Leng Keng, TGĐ Nguyễn Văn Khoa cho rằng, lãnh đạo luôn là những người cần đi trước, làm gương cho mọi người. Anh hy vọng bữa tiệc này sẽ là khởi nguồn cho những ý tưởng Leng Keng được bùng cháy.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 8 cá nhân OKR xuất sắc quý II ăn tối cùng Chủ tịch Trương Gia Bình bao gồm: Cao Văn Việt – Ban Cải tiến năng suất (PID - FPT Software); anh Chu Thế Anh - GĐ Kinh doanh Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến (ODS, Viễn thông Quốc tế FPT thuộc FPT Telecom); anh Bùi Doãn Hải – GĐ ngành hàng Synnex FPT; chị Nguyễn Thanh Hương - GĐ Kinh doanh FPT Online; chị Trần Thu Hà – GĐ FPT Retail HCM; anh Nguyễn Mạnh Cường – GĐ Trung tâm quản trị hệ thống FPT IS; chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Tổ trưởng STEM – Công nghệ (Tiểu học FPT Cầu Giấy); anh Nguyễn Bảo Trung - Ban Công nghệ FPT.<br /> Bên cạnh đó, các cá nhân quý I cũng tham gia bữa tiệc này, anh Lưu Minh Thông - GĐ FPT Telecom Long An; anh Lê Nho Tông - GĐ Trung tâm DPS.DS2 (FPT Software); chị Trần Thanh Loan - Quản Lý chất lượng kỹ thuật (FPT Online). Lần thứ 2 quay lại nhà Chủ tịch, anh Thông cho biết, bản thân hoàn toàn tận hưởng không khí và không căng thẳng như lần trước. "Nhưng hình như các cá nhân OKR lần này không có chút lo lắng giống quý I mà đúng kiểu đi ăn tối", anh Thông cười nói.</p>

8 cá nhân OKR xuất sắc quý II ăn tối cùng Chủ tịch Trương Gia Bình bao gồm: Cao Văn Việt – Ban Cải tiến năng suất (PID - FPT Software); anh Chu Thế Anh - GĐ Kinh doanh Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến (ODS, Viễn thông Quốc tế FPT thuộc FPT Telecom); anh Bùi Doãn Hải – GĐ ngành hàng Synnex FPT; chị Nguyễn Thanh Hương - GĐ Kinh doanh FPT Online; chị Trần Thu Hà – GĐ FPT Retail HCM; anh Nguyễn Mạnh Cường – GĐ Trung tâm quản trị hệ thống FPT IS; chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Tổ trưởng STEM – Công nghệ (Tiểu học FPT Cầu Giấy); anh Nguyễn Bảo Trung - Ban Công nghệ FPT.
Bên cạnh đó, các cá nhân quý I cũng tham gia bữa tiệc này, anh Lưu Minh Thông - GĐ FPT Telecom Long An; anh Lê Nho Tông - GĐ Trung tâm DPS.DS2 (FPT Software); chị Trần Thanh Loan - Quản Lý chất lượng kỹ thuật (FPT Online). Lần thứ 2 quay lại nhà Chủ tịch, anh Thông cho biết, bản thân hoàn toàn tận hưởng không khí và không căng thẳng như lần trước. "Nhưng hình như các cá nhân OKR lần này không có chút lo lắng giống quý I mà đúng kiểu đi ăn tối", anh Thông cười nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối bữa tiệc, các cá nhân tham gia hát karaoke. Trong hình, anh Chu Quang Huy - GĐ Nhân sự Tập đoàn song ca cùng chị Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh FPT Online.<br /> Sự kiện “Ăn tối cùng Chủ tịch” sẽ diễn ra hàng quý để 'Hội Leng Keng 'ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, toàn tập đoàn đang bước vào giai đoạn triển khai OKR quý III. Dự kiến, bữa tiệc tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11.</p>

Cuối bữa tiệc, các cá nhân tham gia hát karaoke. Trong hình, anh Chu Quang Huy - GĐ Nhân sự Tập đoàn song ca cùng chị Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh FPT Online.
Sự kiện “Ăn tối cùng Chủ tịch” sẽ diễn ra hàng quý để 'Hội Leng Keng 'ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, toàn tập đoàn đang bước vào giai đoạn triển khai OKR quý III. Dự kiến, bữa tiệc tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11.

Hà Trần 

Ảnh: Quốc Phú

Ý kiến

()