Chúng ta

Sau cánh gà Hội diễn 13/9 Hà Nội

Thứ hai, 14/9/2015 | 10:02 GMT+7

Trang điểm, tranh thủ tập luyện, làm công tác tinh thần cho diễn viên... là góc khuất đằng sau sự tỏa sáng của các đội tại Hội diễn 13/9 mừng sinh nhật FPT, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Năm nay, mỗi đội phụ trách một chương trong lịch sử hình thành phát triển của FPT trong 27 năm. Vở đại nhạc kịch chạy liền mạch nên các đội phải chuẩn bị khá gấp gáp để khớp sân khấu. Dù biểu diễn ở chương gần cuối của vở nhạc kịch, các diễn viên của khối Giáo dục FPT có mặt khá sớm ở cánh gà để tranh thủ tập luyện, hóa trang.</p>

Năm nay, mỗi đội phụ trách một chương trong lịch sử hình thành phát triển của FPT trong 27 năm. Vở đại nhạc kịch chạy liền mạch nên các đội phải chuẩn bị khá gấp gáp để khớp sân khấu. Dù biểu diễn ở chương gần cuối của vở nhạc kịch, các diễn viên của khối Giáo dục FPT có mặt khá sớm ở cánh gà để tranh thủ tập luyện, hóa trang.

<p> Anh Hồ Quang Hòa, giảng viên Giáo dục thể chất của FE, chia sẻ, vì diễn viên chính có việc nên trước Hội diễn hai ngày anh đã phải "đóng thế". Đây là lần đầu tiên anh Hòa được lên sân khấu 13/9 nên nét mặt không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Dù phải làm mình xấu xí đi với chiếc lưng gù nhùng anh Hòa vẫn cười xòa khi có thể hy sinh vì nghệ thuật và cống hiến cho người FPT một vở nhạc kịch chất lượng. </p>

Anh Hồ Quang Hòa, giảng viên Giáo dục thể chất của FE, chia sẻ, vì diễn viên chính có việc nên trước Hội diễn hai ngày anh đã phải "đóng thế". Đây là lần đầu tiên anh Hòa được lên sân khấu 13/9 nên nét mặt không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Dù phải làm mình xấu xí đi với chiếc lưng gù nhùng anh Hòa vẫn cười xòa khi có thể hy sinh vì nghệ thuật và cống hiến cho người FPT một vở nhạc kịch chất lượng. 

<p> Hai diễn viên quen mặt là Đinh Công Sáng và anh Nguyễn Văn Toản, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT. Khi ống kính lia đến, anh Toản tự tin: "Trước giờ lên sân khấu tôi không hồi hộp gì cả, diễn viên chuyên nghiệp mà".</p>

Hai diễn viên quen mặt là Đinh Công Sáng và anh Nguyễn Văn Toản, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT. Khi ống kính lia đến, anh Toản tự tin: "Trước giờ lên sân khấu tôi không hồi hộp gì cả, diễn viên chuyên nghiệp mà".

<p> Các diễn viên của liên quân FH2O lưu lại hình ảnh ở đằng sau Hội diễn.</p>

Các diễn viên của liên quân FH2O lưu lại hình ảnh ở đằng sau Hội diễn.

<p> Gần đến phần biểu diễn, trên gương mặt của diễn viên đội Liên quân không giấu được sự lo lắng. Họ lên dây cót tinh thần và nắm chặt tay nhau để bớt hồi hộp.</p>

Gần đến phần biểu diễn, trên gương mặt của diễn viên đội Liên quân không giấu được sự lo lắng. Họ lên dây cót tinh thần và nắm chặt tay nhau để bớt hồi hộp.

<p> Chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu, diễn viên nam của FPT Trading được "chăm sóc" rất kỹ lưỡng trước giờ diễn. </p>

Chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu, diễn viên nam của FPT Trading được "chăm sóc" rất kỹ lưỡng trước giờ diễn. 

<p> Bên ngoài sảnh chờ, dàn hot girl chân dài của Thương mại tranh thủ tạo dáng chụp ảnh.</p>

Bên ngoài sảnh chờ, dàn hot girl chân dài của Thương mại tranh thủ tạo dáng chụp ảnh.

<p> Đảm nhiệm chương cuối cùng trong vở Đại nhạc kịch 13/9, không khí chuẩn bị của FPT Software cũng vẫn rất khẩn trương. </p>

Đảm nhiệm chương cuối cùng trong vở Đại nhạc kịch 13/9, không khí chuẩn bị của FPT Software cũng vẫn rất khẩn trương. 

<p> Ngay sau cánh gà, các thành viên của FPT IS tranh thủ sắp xếp đạo cụ và ráp lại một lần nữa để chạy êm trên sân khấu. </p>

Ngay sau cánh gà, các thành viên của FPT IS tranh thủ sắp xếp đạo cụ và ráp lại một lần nữa để chạy êm trên sân khấu. 

<p> Trước giờ diễn, đạo diễn của FPT IS đã làm công tác tinh thần cho cả đội. Anh Lê Hoài Ân, người vào vai anh Bình thời còn trẻ trong vở diễn của FPT IS (áo cam ngồi giữa), cho biết, trong một tuần tập luyện, anh cùng diễn viên đôi lúc phải pha trò để xóa tan đi không khí căng thẳng và lo lắng trước khi lên sân khấu Hội diễn lớn nhất năm của người FPT. </p>

Trước giờ diễn, đạo diễn của FPT IS đã làm công tác tinh thần cho cả đội. Anh Lê Hoài Ân, người vào vai anh Bình thời còn trẻ trong vở diễn của FPT IS (áo cam ngồi giữa), cho biết, trong một tuần tập luyện, anh cùng diễn viên đôi lúc phải pha trò để xóa tan đi không khí căng thẳng và lo lắng trước khi lên sân khấu Hội diễn lớn nhất năm của người FPT. 

<p> Nữ diễn viên của FPT IS tranh thủ chuẩn bị lại đạo cụ để diễn. </p>

Nữ diễn viên của FPT IS tranh thủ chuẩn bị lại đạo cụ để diễn. 

<p> Không chỉ các đội dự thi tất bật, đại diện Ban tổ chức cũng chạy tất tả để lo lắng khâu hậu cần để chương trình chạy êm. Trong ảnh, Trần Thái Sơn, Ban Văn hóa - Đoàn thể, mặt thất thần khi lo lắng trước giờ diễn.  </p>

Không chỉ các đội dự thi tất bật, đại diện Ban tổ chức cũng chạy tất tả để lo lắng khâu hậu cần để chương trình chạy êm. Trong ảnh, Trần Thái Sơn, Ban Văn hóa - Đoàn thể, mặt thất thần khi lo lắng trước giờ diễn.  

<p> Các thành viên nhí trong câu lạc bộ múa tham gia phần diễn mở màn cũng có mặt khá sớm để chuẩn bị. </p>

Các thành viên nhí trong câu lạc bộ múa tham gia phần diễn mở màn cũng có mặt khá sớm để chuẩn bị. 

Lưu Vân

 

Ý kiến

()