Chúng ta

Người Phần mềm đội nắng 'chở yêu thương'

Thứ sáu, 3/4/2015 | 14:46 GMT+7

Ngủ đêm trên xe, tự góp tiền ăn - nghỉ, đội nắng mang quà đến trường hay thu gọn bàn ghế trước khi rời đi... là những hình ảnh đẹp của người FPT trong chuyến thiện nguyện tại miền Tây.

<p> <span style="color:rgb(51,51,51);line-height:18px;">Di chuyển từ 22h đêm 27/3, vượt gần 300 km, người Phần mềm đến vùng quê nghèo Tri Tôn sáng 28/3. Sau khi ăn sáng, do đường nhỏ nên xe ô tô không vào được, mọi người cùng bắt tay vào việc di chuyển quà xuống xe kéo để đẩy vào trường Tiểu học B Cô Tô.</span></p>

Di chuyển từ 22h đêm 27/3, vượt gần 300 km, người Phần mềm đến vùng quê nghèo Tri Tôn sáng 28/3. Sau khi ăn sáng, do đường nhỏ nên xe ô tô không vào được, mọi người cùng bắt tay vào việc di chuyển quà xuống xe kéo để đẩy vào trường Tiểu học B Cô Tô.

<p> Hơn 30 người FPT đã cùng tham gia chương trình. Để có thể chia sẻ với học sinh nghèo nhiều nhất, mọi nguồn quỹ/tài trợ đều được dùng để mua quà. Vì vậy, mỗi nhân viên tham gia đều tự nguyện chịu chi phí ăn, nghỉ.</p>

Hơn 30 người FPT đã cùng tham gia chương trình. Để có thể chia sẻ với học sinh nghèo nhiều nhất, mọi nguồn quỹ/tài trợ đều được dùng để mua quà. Vì vậy, mỗi nhân viên tham gia đều tự nguyện chịu chi phí ăn, nghỉ.

<p> Anh Nguyễn Xuân Trúc (trước, FSU15) và anh Ngô Công Quyền, (FSU17), cùng đẩy xe với những chiếc máy tính.</p>

Anh Nguyễn Xuân Trúc (trước, FSU15) và anh Ngô Công Quyền, (FSU17), cùng đẩy xe với những chiếc máy tính.

<p class="Normal"> Anh Cù Công Cẩn, (trái, FSU15) và đồng nghiệp Nguyễn Xuân Trúc nhanh tay lắp tủ sách để trao tặng trong buổi lễ. Chương trình có 4 nguồn quỹ gồm: T<span>ủ sách từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng (2 tủ sách và 2 máy vi tính); quỹ </span><span>CSR FPT Software (30 triệu đồng, chi thuê xe, quà tặng và học bổng); qu</span><span>ỹ trồng cây xanh của F-Town (khoảng 11 triệu đồng, mua thêm 2 máy vi tính để đảm bảo 2 máy/trường) và q</span><span>uỹ từ gian hàng thiện nguyện của FPT Software HCM trong ngày 13/3.</span></p>

Anh Cù Công Cẩn, (trái, FSU15) và đồng nghiệp Nguyễn Xuân Trúc nhanh tay lắp tủ sách để trao tặng trong buổi lễ. Chương trình có 4 nguồn quỹ gồm: Tủ sách từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng (2 tủ sách và 2 máy vi tính); quỹ CSR FPT Software (30 triệu đồng, chi thuê xe, quà tặng và học bổng); quỹ trồng cây xanh của F-Town (khoảng 11 triệu đồng, mua thêm 2 máy vi tính để đảm bảo 2 máy/trường) và quỹ từ gian hàng thiện nguyện của FPT Software HCM trong ngày 13/3.

<p> <span style="color:rgb(51,51,51);line-height:18px;">Chị Phan Quỳnh Mai tổ chức trò chơi cho các bé trong khi đồng nghiệp tất bật chuẩn bị các phần quà, tủ sách.</span></p>

Chị Phan Quỳnh Mai tổ chức trò chơi cho các bé trong khi đồng nghiệp tất bật chuẩn bị các phần quà, tủ sách.

<p> Cùng thử độ bền của tủ trước khi trưng sách lên. Theo anh Trần Minh Trí, mỗi trường sẽ nhận được khoảng 1.450 quyển sách, truyện.</p>

Cùng thử độ bền của tủ trước khi trưng sách lên. Theo anh Trần Minh Trí, mỗi trường sẽ nhận được khoảng 1.450 quyển sách, truyện.

<p> Như một phản xạ tự nhiên, kết thúc buổi lễ, mọi người cùng xúm vào giúp dọn dẹp bàn ghế.</p>

Như một phản xạ tự nhiên, kết thúc buổi lễ, mọi người cùng xúm vào giúp dọn dẹp bàn ghế.

<p> Anh Nguyễn Đức Hiền, FSU17, bê bàn trên vai khi nắng trên những ngọn cây đã đứng bóng.</p>

Anh Nguyễn Đức Hiền, FSU17, bê bàn trên vai khi nắng trên những ngọn cây đã đứng bóng.

<p> Di chuyển qua trường B Ô Lâm, mọi người lại chung tay di chuyển quà từ xe vào trường. Chị Nguyễn Thị Thùy Viên, FSU1, mỉm cười khi bắt gặp ống kính hướng về mình.</p>

Di chuyển qua trường B Ô Lâm, mọi người lại chung tay di chuyển quà từ xe vào trường. Chị Nguyễn Thị Thùy Viên, FSU1, mỉm cười khi bắt gặp ống kính hướng về mình.

<p> Người Phần mềm lại chuẩn bị những công việc quen thuộc trước buổi lễ.</p>

Người Phần mềm lại chuẩn bị những công việc quen thuộc trước buổi lễ.

<p> Cùng vui với các bé người dân tộc Khmer. Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thường cho biết, với 100% học sinh là người dân tộc và các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tủ sách là niềm vui to lớn, mó qnuà vô giá mà FPT Software dành cho nhà trường.</p>

Cùng vui với các bé người dân tộc Khmer. Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thường cho biết, với 100% học sinh là người dân tộc và các gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tủ sách là niềm vui to lớn, mó qnuà vô giá mà FPT Software dành cho nhà trường.

<p> Ngay sau lễ, các thành viên mang sách vào thư viện, lắp máy tính cho trường.</p>

Ngay sau lễ, các thành viên mang sách vào thư viện, lắp máy tính cho trường.

<p> 12h15 chương trình mới kết thúc, dù mệt và đói, mọi người vẫn không quên giúp trường cất những bàn ghế vào lớp.</p>

12h15 chương trình mới kết thúc, dù mệt và đói, mọi người vẫn không quên giúp trường cất những bàn ghế vào lớp.

<p> Mỗi người góp một tay. </p>

Mỗi người góp một tay. 

<p> Trước khi rời trường, người Phần mềm khiến Ban giám hiệu, thầy cô và phụ huynh ngạc nhiên khi cùng cúi đầu và cảm ơn nhà trường. "Tôi rất ngạc nhiên vì tinh thần và hành động của người FPT", thầy Châu Vanh Thơ (ngoài cùng bên phải), Hiệu phó nhà trường, cảm kích.</p>

Trước khi rời trường, người Phần mềm khiến Ban giám hiệu, thầy cô và phụ huynh ngạc nhiên khi cùng cúi đầu và cảm ơn nhà trường. "Tôi rất ngạc nhiên vì tinh thần và hành động của người FPT", thầy Châu Vanh Thơ (ngoài cùng bên phải), Hiệu phó nhà trường, cảm kích.

Nguyên Văn

Ý kiến

()