Chúng ta

‘Mỗi tiết mục Hội diễn đều có chất riêng, rất FPT'

Chủ nhật, 17/9/2017 | 23:13 GMT+7

Hầu hết khán giả ấn tượng với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp của các đội từ khâu trailer, kịch bản, diễn viên đến âm thanh, hình ảnh. Song, việc khai thác các đề tài cũ nhưng không có góc nhìn mới mẻ khiến nhiều người không cảm nhận được tính thâm thuý và STCo qua các tiết mục.

<p class="Normal"> Hội diễn 13/9 Hà Nội đã khép lại với nhiều dư âm. Với chủ đề "Nghệ thuật thứ 7 ½", Hội diễn STCo 2017 đã trở thành một sân khấu hoành tráng để các nghệ sĩ họ F thoả sức sáng tạo trong các tác phẩm điện ảnh đình đám thế giới: Cướp biển Caribbean, Điệp viên 007, Người nhện, Harry Potter, Titanic, Nữ hoàng Cleopatra, Bố già.</p> <p class="Normal"> Là người nhiều năm ngồi ghế giám khảo, nhạc sĩ Trương Quý Hải đánh giá so với năm ngoái, chương trình năm nay rất hay và có tính lan toả, nhưng về tính độc đáo thì chưa bằng, bởi các thể loại Tuồng, Chèo, Cải lương… trong hội diễn Tương phùng năm ngoái “khó chơi” hơn nhiều.</p>

Hội diễn 13/9 Hà Nội đã khép lại với nhiều dư âm. Với chủ đề "Nghệ thuật thứ 7 ½", Hội diễn STCo 2017 đã trở thành một sân khấu hoành tráng để các nghệ sĩ họ F thoả sức sáng tạo trong các tác phẩm điện ảnh đình đám thế giới: Cướp biển Caribbean, Điệp viên 007, Người nhện, Harry Potter, Titanic, Nữ hoàng Cleopatra, Bố già.

Là người nhiều năm ngồi ghế giám khảo, nhạc sĩ Trương Quý Hải đánh giá so với năm ngoái, chương trình năm nay rất hay và có tính lan toả, nhưng về tính độc đáo thì chưa bằng, bởi các thể loại Tuồng, Chèo, Cải lương… trong hội diễn Tương phùng năm ngoái “khó chơi” hơn nhiều.

<p class="Normal"> Kết thúc Hội diễn, câu chuyện người đứng đầu FPT mắc bệnh "nhạy cảm biến hình" và công cuộc tìm người "cắn" để cứu chữa đầy ẩn ý đã giúp FPT Telecom giành giải cao nhất Hội diễn. Nhạc sĩ Trương Quý Hải cho hay, đội FPT Telecom sở dĩ giành giải Nhất vì có kịch bản tốt, cách giải quyết vấn đề rất chặt chẽ, có lẽ một phần nhờ có tay viết kịch bản lão luyện Đinh Tiến Dũng.</p> <p class="Normal"> Vở diễn "Bố già" của FH2DO cũng ngang tài ngang sức và điểm chênh với đội nhất cũng không nhiều. Tuy nhiên, điều mà nhạc sĩ tiếc nhất là Cướp biển vùng Caribbean của FPT Software. Đây là tiết mục có tính âm nhạc hay, kỹ xảo điện ảnh tốt, mọi thứ đều tốt nhưng nếu thay đổi một chút ở phần đầu vì hơi lòng vòng, họ có thể đoạt giải cao hơn.</p>

Kết thúc Hội diễn, câu chuyện người đứng đầu FPT mắc bệnh "nhạy cảm biến hình" và công cuộc tìm người "cắn" để cứu chữa đầy ẩn ý đã giúp FPT Telecom giành giải cao nhất Hội diễn. Nhạc sĩ Trương Quý Hải cho hay, đội FPT Telecom sở dĩ giành giải Nhất vì có kịch bản tốt, cách giải quyết vấn đề rất chặt chẽ, có lẽ một phần nhờ có tay viết kịch bản lão luyện Đinh Tiến Dũng.

Vở diễn "Bố già" của FH2DO cũng ngang tài ngang sức và điểm chênh với đội nhất cũng không nhiều. Tuy nhiên, điều mà nhạc sĩ tiếc nhất là Cướp biển vùng Caribbean của FPT Software. Đây là tiết mục có tính âm nhạc hay, kỹ xảo điện ảnh tốt, mọi thứ đều tốt nhưng nếu thay đổi một chút ở phần đầu vì hơi lòng vòng, họ có thể đoạt giải cao hơn.

<p class="Normal"> Theo nhạc sĩ Tiến Minh, nếu nói về sự sáng tạo ở yếu tố “Nghệ thuật thứ 7 ½" thì anh và Ban giám khảo đều có chung nhận định và đánh giá cao vở diễn của FPT Telecom. “Đơn vị này không chỉ gắn liền được cái chất riêng của FPT qua tác phẩm điện ảnh kinh điển mà còn đáp ứng được tiêu chí là đưa nghệ thuật sân khấu lên một hội diễn. Điều quan trọng nhất là tiết mục của các bạn hấp dẫn từ đầu đến cuối", nhạc sĩ đánh giá.</p>

Theo nhạc sĩ Tiến Minh, nếu nói về sự sáng tạo ở yếu tố “Nghệ thuật thứ 7 ½" thì anh và Ban giám khảo đều có chung nhận định và đánh giá cao vở diễn của FPT Telecom. “Đơn vị này không chỉ gắn liền được cái chất riêng của FPT qua tác phẩm điện ảnh kinh điển mà còn đáp ứng được tiêu chí là đưa nghệ thuật sân khấu lên một hội diễn. Điều quan trọng nhất là tiết mục của các bạn hấp dẫn từ đầu đến cuối", nhạc sĩ đánh giá.

<p class="Normal"> Đến với sân khấu FPT, anh đã chăm chú xem các vở diễn với tư cách một khán giả và rất bất ngờ, khâm phục sức sáng tạo vô biên của các CBNV. Có thể nói, "mỗi đội đều có màu sắc riêng nhưng tựu chung đều rất thông minh, tài năng và mang đậm chất FPT".</p>

Đến với sân khấu FPT, anh đã chăm chú xem các vở diễn với tư cách một khán giả và rất bất ngờ, khâm phục sức sáng tạo vô biên của các CBNV. Có thể nói, "mỗi đội đều có màu sắc riêng nhưng tựu chung đều rất thông minh, tài năng và mang đậm chất FPT".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nói về hội diễn năm nay, anh Vũ Chí Thành - Giám đốc Cao đẳng FPT Polytechnic, thấy các đội đều có đầu tư lớn và thể hiện được chất riêng. Việc đưa các lãnh đạo, thậm chí Chủ tịch FPT lên sân khấu cũng như huy động một số diễn viên gạo cội đã thể hiện rõ quyết tâm của họ. Ngoài một vài tiết mục khá sơ sài và còn tranh thủ quảng cáo sản phẩm, nhìn chung đa số các đội đều chất lượng và nỗ lực đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.</span></p>

Nói về hội diễn năm nay, anh Vũ Chí Thành - Giám đốc Cao đẳng FPT Polytechnic, thấy các đội đều có đầu tư lớn và thể hiện được chất riêng. Việc đưa các lãnh đạo, thậm chí Chủ tịch FPT lên sân khấu cũng như huy động một số diễn viên gạo cội đã thể hiện rõ quyết tâm của họ. Ngoài một vài tiết mục khá sơ sài và còn tranh thủ quảng cáo sản phẩm, nhìn chung đa số các đội đều chất lượng và nỗ lực đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

<p class="Normal"> <span>Về kịch bản, anh Thành rất tâm đắc với cách FPT Telecom kể chuyện anh Bình bị nhện cắn. Còn về diễn xuất, anh thích FH2DO bởi đội này quy tụ hai diễn viên quen thuộc và Sáng "Lòa và Thái Sơn. Dàn đồng ca đầy ẩn ý của FPT Trading cũng để lại nhiều cảm xúc trong anh.</span></p>

Về kịch bản, anh Thành rất tâm đắc với cách FPT Telecom kể chuyện anh Bình bị nhện cắn. Còn về diễn xuất, anh thích FH2DO bởi đội này quy tụ hai diễn viên quen thuộc và Sáng "Lòa và Thái Sơn. Dàn đồng ca đầy ẩn ý của FPT Trading cũng để lại nhiều cảm xúc trong anh.

<p class="Normal"> Kể từ khi gia nhập FPT Online năm 2012, chị Trịnh Minh Hằng, FPT Online, chưa bỏ lỡ một hội diễn nào vào ngày sinh nhật Tập đoàn. Mỗi năm, FPT có rất nhiều chương trình và hoạt động hay nhưng hội diễn 13/9 luôn là sự kiện hoành tráng và được mong đợi nhất. Chủ đề "Nghệ thuật thứ 7 ½" khá hay, giúp các đội có "đất" để thể hiện sự sáng tạo của mình và bày tỏ những băn khoăn, trăn trở của đơn vị qua góc nhìn hài hước.</p> <p class="Normal"> Tuy nhiên, nếu như năm ngoái, "Lữ Bố hí Điêu Thuyền" để lại ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả, đến năm nay nhiều người vẫn bàn luận và thậm chí nhớ cả chi tiết, thì các tiết mục của sân khấu “Nghệ thuật thứ 7 ½” chưa làm được điều này. Hầu hết kịch bản của các đội đều thiếu độ sâu và một lần nữa lặp lại chuyện cái kết nhạt hay "không lối thoát". </p>

Kể từ khi gia nhập FPT Online năm 2012, chị Trịnh Minh Hằng, FPT Online, chưa bỏ lỡ một hội diễn nào vào ngày sinh nhật Tập đoàn. Mỗi năm, FPT có rất nhiều chương trình và hoạt động hay nhưng hội diễn 13/9 luôn là sự kiện hoành tráng và được mong đợi nhất. Chủ đề "Nghệ thuật thứ 7 ½" khá hay, giúp các đội có "đất" để thể hiện sự sáng tạo của mình và bày tỏ những băn khoăn, trăn trở của đơn vị qua góc nhìn hài hước.

Tuy nhiên, nếu như năm ngoái, "Lữ Bố hí Điêu Thuyền" để lại ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả, đến năm nay nhiều người vẫn bàn luận và thậm chí nhớ cả chi tiết, thì các tiết mục của sân khấu “Nghệ thuật thứ 7 ½” chưa làm được điều này. Hầu hết kịch bản của các đội đều thiếu độ sâu và một lần nữa lặp lại chuyện cái kết nhạt hay "không lối thoát". 

<p class="Normal"> Trong khi đó, chị Phạm Thùy Linh, FPT Education, nhận định Hội diễn năm nay "chất lượng" và "đậm đà" hơn hẳn. Nếu như năm ngoái chỉ có giải nhất để lại dư âm, các đội còn lại đều có kịch bản rời rạc, thì năm nay tất cả đã có sự đầu tư chu đáo hơn về kịch bản, trang phục, đạo cụ…</p> <p class="Normal"> "Ấn tượng nhất là câu chuyện săn cá voi của FPT Software. Kịch bản tốt, các bài hát đều rất hay. Sự kết hợp quá chuẩn giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và đạo cụ sân khấu của đơn vị này quả thực khiến người xem 'mãn nhãn'", chị Linh nói.</p>

Trong khi đó, chị Phạm Thùy Linh, FPT Education, nhận định Hội diễn năm nay "chất lượng" và "đậm đà" hơn hẳn. Nếu như năm ngoái chỉ có giải nhất để lại dư âm, các đội còn lại đều có kịch bản rời rạc, thì năm nay tất cả đã có sự đầu tư chu đáo hơn về kịch bản, trang phục, đạo cụ…

"Ấn tượng nhất là câu chuyện săn cá voi của FPT Software. Kịch bản tốt, các bài hát đều rất hay. Sự kết hợp quá chuẩn giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và đạo cụ sân khấu của đơn vị này quả thực khiến người xem 'mãn nhãn'", chị Linh nói.

<p class="Normal"> Chị Nguyễn Lan Hương, FPT Software, đánh giá Hội diễn rất đặc sắc, khi các đội đều đem tới tiết mục hay, mang nhiều yếu tố bất ngờ và đặc biệt sáng tạo. Chị cũng rất thích tiết mục của FPT Software bởi vở diễn mang phong cách hài hước đậm chất STCo, đặc biệt có sự tham gia khá "nuột" của anh Hoàng Nam Tiến. "Đây cũng là đội đầu tư về kỹ xảo, mang lại hiệu ứng cao cho phần biểu diễn", chị Hương nhận xét.</p> <p class="Normal"> Cùng quan điểm này, chị Phùng Thu Trang - Trưởng ban Truyền thông FPT Telecom, chia sẻ: “Bản thân tôi ấn tượng nhất với tiết mục của FPT Software vì tiết mục rất hoành tráng và được dành dựng công phu. Trang phục và đạo cụ được đầu tư, khiến sân khấu trở nên sống động”.</p> <p class="Normal"> Sau khi các phần trình diễn kết thúc, chị Trang dự đoán FPT Telecom, FPT Software và FH2DO sẽ là các ứng cử viên cho giải nhất. Chị cảm thấy hơi tiếc cho FPT Software, bởi tiết mục này xuất sắc nhưng có thể không được chấm điểm cao ở phần kịch bản nên họ chỉ dừng chân ở vị trí thứ Ba.</p>

Chị Nguyễn Lan Hương, FPT Software, đánh giá Hội diễn rất đặc sắc, khi các đội đều đem tới tiết mục hay, mang nhiều yếu tố bất ngờ và đặc biệt sáng tạo. Chị cũng rất thích tiết mục của FPT Software bởi vở diễn mang phong cách hài hước đậm chất STCo, đặc biệt có sự tham gia khá "nuột" của anh Hoàng Nam Tiến. "Đây cũng là đội đầu tư về kỹ xảo, mang lại hiệu ứng cao cho phần biểu diễn", chị Hương nhận xét.

Cùng quan điểm này, chị Phùng Thu Trang - Trưởng ban Truyền thông FPT Telecom, chia sẻ: “Bản thân tôi ấn tượng nhất với tiết mục của FPT Software vì tiết mục rất hoành tráng và được dành dựng công phu. Trang phục và đạo cụ được đầu tư, khiến sân khấu trở nên sống động”.

Sau khi các phần trình diễn kết thúc, chị Trang dự đoán FPT Telecom, FPT Software và FH2DO sẽ là các ứng cử viên cho giải nhất. Chị cảm thấy hơi tiếc cho FPT Software, bởi tiết mục này xuất sắc nhưng có thể không được chấm điểm cao ở phần kịch bản nên họ chỉ dừng chân ở vị trí thứ Ba.

<p class="Normal"> So với quy mô hoành tráng của các đơn vị khác, tiết mục mở đầu của FPT Trading khá ngắn gọn, cách thể hiện đơn giản nhưng đem lại hiệu ứng cao. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn là khán phòng tràn ngập ánh đèn từ những chiếc điện thoại, khi dàn lãnh đạo từ level 4 của đơn vị trình bày liên khúc về hành trình đạp xe nhưng sau đó lại… đắm tàu và ý nghĩa đằng sau câu hát “anh rất buồn, thôi thì bán cho Đài Loan”.</p> <p class="Normal"> <span>Với giải Khuyến khích, nhiều người FPT tiếc nuối cho nhà Phân phối khi họ diễn một cách "quá" STCo, thâm thúy nhưng chưa đầu tư về biên đạo hay cái kết chỉ nên dừng lại ở ca từ "Duyên phận".</span></p>

So với quy mô hoành tráng của các đơn vị khác, tiết mục mở đầu của FPT Trading khá ngắn gọn, cách thể hiện đơn giản nhưng đem lại hiệu ứng cao. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn là khán phòng tràn ngập ánh đèn từ những chiếc điện thoại, khi dàn lãnh đạo từ level 4 của đơn vị trình bày liên khúc về hành trình đạp xe nhưng sau đó lại… đắm tàu và ý nghĩa đằng sau câu hát “anh rất buồn, thôi thì bán cho Đài Loan”.

Với giải Khuyến khích, nhiều người FPT tiếc nuối cho nhà Phân phối khi họ diễn một cách "quá" STCo, thâm thúy nhưng chưa đầu tư về biên đạo hay cái kết chỉ nên dừng lại ở ca từ "Duyên phận".

<p class="Normal"> Ngoài yếu tố dàn dựng, kỹ xảo bài bản, một điểm đáng ghi nhận khác trong Hội diễn năm nay là dàn diễn viên, dù không chuyên nhưng diễn rất duyên, linh hoạt trên sân khấu. Nhiều khán giả đã cười khoái chí với câu thoại nhắc khéo “đoạn này em nhớ có nhạc cơ mà nhỉ”, hay màn giơ sứng đe dọa “bắn vỡ đầu” của Tom (FH2FO), khi nhân vật Bố già gặp sự cố về micro trên sân khấu. </p>

Ngoài yếu tố dàn dựng, kỹ xảo bài bản, một điểm đáng ghi nhận khác trong Hội diễn năm nay là dàn diễn viên, dù không chuyên nhưng diễn rất duyên, linh hoạt trên sân khấu. Nhiều khán giả đã cười khoái chí với câu thoại nhắc khéo “đoạn này em nhớ có nhạc cơ mà nhỉ”, hay màn giơ sứng đe dọa “bắn vỡ đầu” của Tom (FH2FO), khi nhân vật Bố già gặp sự cố về micro trên sân khấu. 

Thùy Linh - Đức Anh

Ý kiến

()