Chúng ta

Học viên MiniMBA 2019: ‘Tôi có thêm nhiều đồng nghiệp mới’

Thứ ba, 27/8/2019 | 10:44 GMT+7

Thoả mái, sôi nổi và hào hứng là những từ khóa nổi bật để diễn tả về chương trình tổng kết khoá học MiniMBA 2019 với sự tham gia của 90 học viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng 23/8, hơn 90 học viên chương trình MiniMBA tham gia chuỗi hoạt động tổng kết, trong đó có sự kết hợp teambuilding và lễ tốt nghiệp. Chương trình diễn ra tại Vĩnh Phúc trong 2 ngày 1 đêm.</p>

Sáng 23/8, hơn 90 học viên chương trình MiniMBA tham gia chuỗi hoạt động tổng kết, trong đó có sự kết hợp teambuilding và lễ tốt nghiệp. Chương trình diễn ra tại Vĩnh Phúc trong 2 ngày 1 đêm.

<p class="Normal"> Theo đó, buổi sáng (ngày 23/8), các học viên tập trung, nhận phòng và di chuyển đến địa điểm diễn ra các hoạt động tập thể. Tại đây, các học viên tham gia nhiều trò chơi để nâng cao khả năng kết nối, tinh thần làm việc nhóm.</p>

Theo đó, buổi sáng (ngày 23/8), các học viên tập trung, nhận phòng và di chuyển đến địa điểm diễn ra các hoạt động tập thể. Tại đây, các học viên tham gia nhiều trò chơi để nâng cao khả năng kết nối, tinh thần làm việc nhóm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để bắt đầu, các học viên được chia thành 3 nhóm. BTC cấp cho các đội những vật dụng cần thiết để thiết kế, sáng tạo tên và slogan đội. Vì đã có thời gian học cùng nhau nên các thành viên không ngại ngùng, ngược lại tham gia team-work rất nhiệt tình.</p>

Để bắt đầu, các học viên được chia thành 3 nhóm. BTC cấp cho các đội những vật dụng cần thiết để thiết kế, sáng tạo tên và slogan đội. Vì đã có thời gian học cùng nhau nên các thành viên không ngại ngùng, ngược lại tham gia team-work rất nhiệt tình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các thiết kế đơn giản nhưng đầy tâm huyết của các đội được trình bày trước 90 học viên.</p>

Các thiết kế đơn giản nhưng đầy tâm huyết của các đội được trình bày trước 90 học viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để thử khả năng linh hoạt, BTC dẫn dắt 3 đội đến phần chơi thứ 2. Các đội vận dụng sự khéo léo và nhanh nhẹn của mình để làm nổ trái bóng buộc ở chân của đối phương. Đội nào đạp được nhiều bóng nhất thì dành chiến thắng. Chị Hoàng Thị Minh Thái - Phòng tuyển sinh ĐH FPT chia sẻ: "Khá tốn sức nhưng mọi người đều năng nổ tham gia. Tôi cũng vậy".</p>

Để thử khả năng linh hoạt, BTC dẫn dắt 3 đội đến phần chơi thứ 2. Các đội vận dụng sự khéo léo và nhanh nhẹn của mình để làm nổ trái bóng buộc ở chân của đối phương. Đội nào đạp được nhiều bóng nhất thì dành chiến thắng. Chị Hoàng Thị Minh Thái - Phòng tuyển sinh ĐH FPT chia sẻ: "Khá tốn sức nhưng mọi người đều năng nổ tham gia. Tôi cũng vậy".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần này là độ chính xác. Các đội có cơ hội nhận được thành tích cao nếu phi tiêu trúng ô cao điểm. Phần chơi khá thuận lợi với những đội có số lượng nam học viên đông.</p>

Lần này là độ chính xác. Các đội có cơ hội nhận được thành tích cao nếu phi tiêu trúng ô cao điểm. Phần chơi khá thuận lợi với những đội có số lượng nam học viên đông.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Giống như trò chơi 'nhảy bao bố', phần chơi cuối cùng đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của các học viên.</p>

Giống như trò chơi 'nhảy bao bố', phần chơi cuối cùng đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của các học viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến chiều muộn, các học viên thay trang phục để chuẩn bị bước vào lễ tốt nghiệp. Chị Phùng Thị Hiên (FPT Education) chia sẻ: “Khoá học đã mang đến những kiến thức thực tế, sát với công việc hằng ngày, khiến cho người học dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình, người học có thể so sánh được những gì đang học và đang làm để điều chỉnh công việc theo hướng khoa học, bài bản và chuyên nghiệp hơn”.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khoá học lần này được kết hợp giữa những giảng viên bên ngoài với giảng viên FPT giúp học viên tiếp nhận được nguồn kiến thức đa dạng, khách quan về từng lĩnh vực.</p>

Đến chiều muộn, các học viên thay trang phục để chuẩn bị bước vào lễ tốt nghiệp. Chị Phùng Thị Hiên (FPT Education) chia sẻ: “Khoá học đã mang đến những kiến thức thực tế, sát với công việc hằng ngày, khiến cho người học dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình, người học có thể so sánh được những gì đang học và đang làm để điều chỉnh công việc theo hướng khoa học, bài bản và chuyên nghiệp hơn”.

Khoá học lần này được kết hợp giữa những giảng viên bên ngoài với giảng viên FPT giúp học viên tiếp nhận được nguồn kiến thức đa dạng, khách quan về từng lĩnh vực.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Tham dự chươn</span><span>g trình có chị Trịnh Thu Hồng – Trưởng ban tổ chức chương trình MiniMBA, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) và chị Lương Thị</span><span>Hồng Anh – Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp – Viện quản trị và công nghệ FSB. Tại đây, </span><span>chị Hồng trao bằng và kỷ niệm chương cho các học viên.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phạm Quang Hiếu – FPT Telecom thoả mãn với khoá học MiniMBA lần này khi có sự tham gia của lãnh đạo FPT. Điều này giúp nhân viên hiểu được thực tế chiến lược, phương hướng tập đoàn và đơn vị. Ngoài ra, người học cảm nhận được tầm quan trọng, sự tin tưởng và truyền động lực.</p>

Tham dự chương trình có chị Trịnh Thu Hồng – Trưởng ban tổ chức chương trình MiniMBA, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) và chị Lương ThịHồng Anh – Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp – Viện quản trị và công nghệ FSB. Tại đây, chị Hồng trao bằng và kỷ niệm chương cho các học viên.

Anh Phạm Quang Hiếu – FPT Telecom thoả mãn với khoá học MiniMBA lần này khi có sự tham gia của lãnh đạo FPT. Điều này giúp nhân viên hiểu được thực tế chiến lược, phương hướng tập đoàn và đơn vị. Ngoài ra, người học cảm nhận được tầm quan trọng, sự tin tưởng và truyền động lực.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần thứ 2 tham gia khoá đào tạo, anh Bùi Thanh Bình vui mừng vì được làm quen và cơ hội giao lưu với các anh chị tập đoàn ở nhiều lĩnh vực, từ đó bản thân cũng trưởng thành hơn rất nhiều.</p>

Lần thứ 2 tham gia khoá đào tạo, anh Bùi Thanh Bình vui mừng vì được làm quen và cơ hội giao lưu với các anh chị tập đoàn ở nhiều lĩnh vực, từ đó bản thân cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chương trình tốt nghiệp, BTC tiến hành trao 3 danh hiệu: Best Participant - Học viên xuất sắc, có điểm thi cao nhất và tích cực đóng góp vào các bài giảng trên lớp; Golden bee: Ong vàng – học viên chuyên cần nhất; Super Star : Học viên nhiệt tình, năng nổ tham giao và đóng góp vào xây dựng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khoá học MiniMBA đánh dấu bước trưởng thành của mỗi CBNV nhà F trong quá trình học hỏi và cống hiến cho tổ chức.</p>

Trong chương trình tốt nghiệp, BTC tiến hành trao 3 danh hiệu: Best Participant - Học viên xuất sắc, có điểm thi cao nhất và tích cực đóng góp vào các bài giảng trên lớp; Golden bee: Ong vàng – học viên chuyên cần nhất; Super Star : Học viên nhiệt tình, năng nổ tham giao và đóng góp vào xây dựng.

Khoá học MiniMBA đánh dấu bước trưởng thành của mỗi CBNV nhà F trong quá trình học hỏi và cống hiến cho tổ chức.

Hà Trần 

Ảnh: Phương Thảo

Ý kiến

()