Chúng ta

Đội nắng nóng nhất lịch sử, 'Cáo' Hà Tĩnh xuống đường bội thu

Thứ tư, 12/6/2019 | 21:55 GMT+7

Hôm nay, nhiệt độ Hà Tĩnh ghi nhận 43 độ ngoài trời - mức nắng được ghi nhận kỷ lục - nhưng vượt khó, sales và kỹ thuật viên FPT Telecom Hà Tĩnh vẫn hoạt động hiệu quả.

<p class="Normal"> Theo báo Tuổi trẻ, đối chiếu dữ liệu lịch sử, ngành khí tượng khẳng định khu vực Hương Khê - Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử ở Việt Nam. Đặc biệt là Hà Tĩnh khi nhiệt độ ngoài trời ghi nhận vượt 43 độ. Nắng thêm gió khô rất khó chịu nhưng đội kinh doanh nhà 'Cáo' tại chi nhánh Hà Tĩnh vẫn tích cực đi thị trường.</p>

Theo báo Tuổi trẻ, đối chiếu dữ liệu lịch sử, ngành khí tượng khẳng định khu vực Hương Khê - Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng cao nhất trong lịch sử ở Việt Nam. Đặc biệt là Hà Tĩnh khi nhiệt độ ngoài trời ghi nhận vượt 43 độ. Nắng thêm gió khô rất khó chịu nhưng đội kinh doanh nhà 'Cáo' tại chi nhánh Hà Tĩnh vẫn tích cực đi thị trường.

<p class="Normal"> Trời càng xanh, nắng càng bỏng rát. Hơn nữa, chi nhánh bắt đầu khai phá những vùng đất mới trên địa bàn nên không thể vì thời tiết mà tạm dừng.</p>

Trời càng xanh, nắng càng bỏng rát. Hơn nữa, chi nhánh bắt đầu khai phá những vùng đất mới trên địa bàn nên không thể vì thời tiết mà tạm dừng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Hữu Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh FPT Telecom Hà Tĩnh, chia sẻ, biết thời tiết sẽ trải qua ngày nắng to nên anh em chủ động thay đổi khung thời gian làm việc để đảm bảo sức khoẻ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình, các vật dụng cần thiết cho công việc được chuẩn bị rất kỹ theo bước chân người 'Cáo' đi chinh phục lòng tin khách hàng.</p>

Anh Trần Hữu Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh FPT Telecom Hà Tĩnh, chia sẻ, biết thời tiết sẽ trải qua ngày nắng to nên anh em chủ động thay đổi khung thời gian làm việc để đảm bảo sức khoẻ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ.

Trong hình, các vật dụng cần thiết cho công việc được chuẩn bị rất kỹ theo bước chân người 'Cáo' đi chinh phục lòng tin khách hàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời gian làm việc của nhân viên bắt đầu lúc 7h sáng và từ 16h-22h. "Nắng thế này nhiều khi cũng nản nhưng càng khó chúng tôi càng quyết tâm cao để hiệu quả công việc vải thiện rõ để không phí thời gian phơi mặt ngoài đường", anh Tuấn bày tỏ. Kết quả<span>, trong ngày đội thu về gần 20 hợp đồng, "đây là con số nhiều so với địa phận mới khai thác". </span></p>

Thời gian làm việc của nhân viên bắt đầu lúc 7h sáng và từ 16h-22h. "Nắng thế này nhiều khi cũng nản nhưng càng khó chúng tôi càng quyết tâm cao để hiệu quả công việc vải thiện rõ để không phí thời gian phơi mặt ngoài đường", anh Tuấn bày tỏ. Kết quả, trong ngày đội thu về gần 20 hợp đồng, "đây là con số nhiều so với địa phận mới khai thác". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài anh em kinh doanh, các đồng nghiệp kỹ thuật ở TIN và INF cũng tranh thủ vượt khó xuống đường để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng cũng như đường truyền nhà khách hàng.</p>

Ngoài anh em kinh doanh, các đồng nghiệp kỹ thuật ở TIN và INF cũng tranh thủ vượt khó xuống đường để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng cũng như đường truyền nhà khách hàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quần áo bảo hộ, dây lưng, mũ và vật dụng che nắng được trang bị đầy đủ, vừa đảm bảo sức khoẻ, vừa giúp công việc vẫn diễn ra suôn sẻ.</p>

Quần áo bảo hộ, dây lưng, mũ và vật dụng che nắng được trang bị đầy đủ, vừa đảm bảo sức khoẻ, vừa giúp công việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đồng hành cùng anh em TIN, INF, chương trình "Nước mát sẻ chia" vẫn luôn bên cạnh để động viên tinh thần và giúp đỡ anh em phần nào vơi bớt sự mệt mỏi, vất vả.</p>

Đồng hành cùng anh em TIN, INF, chương trình "Nước mát sẻ chia" vẫn luôn bên cạnh để động viên tinh thần và giúp đỡ anh em phần nào vơi bớt sự mệt mỏi, vất vả.

<p class="Normal"> Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ở miền Trung nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 37-39 độ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15/6, sau ngày 15/6 nắng nóng ở miền Trung sẽ dịu dần.</p>

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ở miền Trung nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao 37-39 độ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15/6, sau ngày 15/6 nắng nóng ở miền Trung sẽ dịu dần.

Hà Trần 

Ảnh: Tuấn Trần 

Ý kiến

()