Chúng ta

Synnex FPT miền Trung sáng tạo đột đỉnh trong đêm STCo

Chủ nhật, 3/11/2019 | 21:28 GMT+7

Tiết mục STCo của đội anh Nguyễn Minh Đức, GĐ Synnex FPT miền Trung, được đánh giá cao khi lột tả được góc khuất văn hóa ứng xử nơi công sở nhà F.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh hoạt động teambuilding, người Synnex FPT miền Trung còn tổ chức đêm Gala Dinner vào tối 2/11 tại khu nghỉ dưỡng Cocobay Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là phần tranh tài STCo giữa 4 đội chơi. Theo kết quả bốc thăm, thứ tự biểu diễn lần lượt đội 2, 4, 1 và 3.</p>

Bên cạnh hoạt động teambuilding, người Synnex FPT miền Trung còn tổ chức đêm Gala Dinner vào tối 2/11 tại khu nghỉ dưỡng Cocobay Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là phần tranh tài STCo giữa 4 đội chơi. Theo kết quả bốc thăm, thứ tự biểu diễn lần lượt đội 2, 4, 1 và 3.

<p style="text-align:justify;"> Đội 2 quy tụ dàn diễn viên đông đảo khi có đến 15 thành viên tham gia. Các diễn viên chính gồm chị Đào Thi Như Ý, Trần Minh Tuân, Lê Thanh Chương, Trần Duy Hoàng và Nguyễn Thanh Long. Với tên gọi Khổ vì yêu, tiết mục truyền đạt thông điệp về tình yêu thông qua số phận của một chàng trai do anh Thanh Long đảm nhận.</p>

Đội 2 quy tụ dàn diễn viên đông đảo khi có đến 15 thành viên tham gia. Các diễn viên chính gồm chị Đào Thi Như Ý, Trần Minh Tuân, Lê Thanh Chương, Trần Duy Hoàng và Nguyễn Thanh Long. Với tên gọi Khổ vì yêu, tiết mục truyền đạt thông điệp về tình yêu thông qua số phận của một chàng trai do anh Thanh Long đảm nhận.

<p style="text-align:justify;"> Sau khi thất bại trong chuyện tình yêu, anh Long quyết định tìm đến cửa phật với mong muốn tránh xa danh lợi và sắc tình. Với việc lồng ghép những ca khúc ăn khớp câu chuyện, tiết mục đã tạo ra các cung bậc cảm xúc khác nhau và khiến người xem khó lường trước được sự việc.</p>

Sau khi thất bại trong chuyện tình yêu, anh Long quyết định tìm đến cửa phật với mong muốn tránh xa danh lợi và sắc tình. Với việc lồng ghép những ca khúc ăn khớp câu chuyện, tiết mục đã tạo ra các cung bậc cảm xúc khác nhau và khiến người xem khó lường trước được sự việc.

<p style="text-align:justify;"> Giống như định mệnh, dù đã tu nơi cửa phật nhưng chàng trai vẫn không thể quên chuyện phàm tục. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo và suy nghĩ, anh đã quyết định làm theo lý trí và con tim mách bảo để tìm được hạnh phúc cho riêng mình bằng một tình yêu lãng mạn. Dù không nặng về tính STCo nhưng phần nhạc kịch được đầu tư khá công phu và chỉnh chu. Các nhân vật phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt phần hóa trang tạo được điểm nhấn trong từng phân đoạn khiến khán giả không thể nhịn cười.</p>

Giống như định mệnh, dù đã tu nơi cửa phật nhưng chàng trai vẫn không thể quên chuyện phàm tục. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo và suy nghĩ, anh đã quyết định làm theo lý trí và con tim mách bảo để tìm được hạnh phúc cho riêng mình bằng một tình yêu lãng mạn. Dù không nặng về tính STCo nhưng phần nhạc kịch được đầu tư khá công phu và chỉnh chu. Các nhân vật phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt phần hóa trang tạo được điểm nhấn trong từng phân đoạn khiến khán giả không thể nhịn cười.

<p style="text-align:justify;"> Trái với tiết mục đội 2, đội 4 gặp sự cố về lời thoại mở đầu cho tiết mục hát Đi đu đưa đi. Đây là tiết mục phản ánh đúng phong cách và slogan của toàn đội.</p>

Trái với tiết mục đội 2, đội 4 gặp sự cố về lời thoại mở đầu cho tiết mục hát Đi đu đưa đi. Đây là tiết mục phản ánh đúng phong cách và slogan của toàn đội.

<p style="text-align:justify;"> Phần hát và điệu nhảy của các thành viên lại ghi điểm trong mắt Ban giám khảo và khán giả. Chính sự hồn nhiên và phong cách biểu diễn không giống ai đã tạo được tiếng cười sảng khoái cho hội trường.</p>

Phần hát và điệu nhảy của các thành viên lại ghi điểm trong mắt Ban giám khảo và khán giả. Chính sự hồn nhiên và phong cách biểu diễn không giống ai đã tạo được tiếng cười sảng khoái cho hội trường.

<p style="text-align:justify;"> Phía sau sân khấu, đội 1 của anh Nguyễn Minh Đức, GĐ Synnex FPT miền Trung, tỏ ra hào hứng trước giờ biểu diễn. Các thành viên tự tin do có sự đầu tư tập luyện từ trước về nội dung.</p>

Phía sau sân khấu, đội 1 của anh Nguyễn Minh Đức, GĐ Synnex FPT miền Trung, tỏ ra hào hứng trước giờ biểu diễn. Các thành viên tự tin do có sự đầu tư tập luyện từ trước về nội dung.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">GĐ Synnex FPT miền Trung tạo sự phấn khích cho hội trường với phong cách "cực ngầu". Anh nhập vai vào một lãnh đạo và lắng nghe nhân viên "mách" lại những chuyện to nhỏ sau lưng mình.</span></p>

GĐ Synnex FPT miền Trung tạo sự phấn khích cho hội trường với phong cách "cực ngầu". Anh nhập vai vào một lãnh đạo và lắng nghe nhân viên "mách" lại những chuyện to nhỏ sau lưng mình.

<p style="text-align:justify;"> Phần lớn các câu chuyện anh nghe nhân viên kể lại đều là tiêu cực với nội dung nói xấu chính mình. Nhưng thay vì cay cú hay trách móc, anh xem đó chuyện thường ngày nơi công sở, đặc biệt văn hóa nói xấu lãnh đạo.</p> <p style="text-align:justify;"> Trên nền nhạc sôi động và hài hước, 12 thành viên đội 1 đã thể hiện được chất STCo của FPT, đặc biệt tính hài hước, châm biếm và sáng tạo về nội dung và hình thức.</p>

Phần lớn các câu chuyện anh nghe nhân viên kể lại đều là tiêu cực với nội dung nói xấu chính mình. Nhưng thay vì cay cú hay trách móc, anh xem đó chuyện thường ngày nơi công sở, đặc biệt văn hóa nói xấu lãnh đạo.

Trên nền nhạc sôi động và hài hước, 12 thành viên đội 1 đã thể hiện được chất STCo của FPT, đặc biệt tính hài hước, châm biếm và sáng tạo về nội dung và hình thức.

<p style="text-align:justify;"> Đội 3 với phần lớn là thành viên nam tỏ ra đơn giản hóa phần biểu diễn. Mang tinh thần "không biết gì cũng lên", ca khúc Mình cưới nhau đi được toàn đội hát trọn vẹn. Điểm cộng duy nhất của đội là sự ngây ngô và hồn nhiên khi mỗi thành viên có một cách biểu diễn khác nhau. Điều đó vô tình tạo được tiếng cười cho hội trường.</p>

Đội 3 với phần lớn là thành viên nam tỏ ra đơn giản hóa phần biểu diễn. Mang tinh thần "không biết gì cũng lên", ca khúc Mình cưới nhau đi được toàn đội hát trọn vẹn. Điểm cộng duy nhất của đội là sự ngây ngô và hồn nhiên khi mỗi thành viên có một cách biểu diễn khác nhau. Điều đó vô tình tạo được tiếng cười cho hội trường.

<p style="text-align:justify;"> Dù trình diễn theo phong cách nào đi chăng nữa thì cả 4 đội đều nhận được sự cổ động của tất cả khán giả. Họ khiến cho khán phòng luôn tràn ngập trong tiếng cười.</p>

Dù trình diễn theo phong cách nào đi chăng nữa thì cả 4 đội đều nhận được sự cổ động của tất cả khán giả. Họ khiến cho khán phòng luôn tràn ngập trong tiếng cười.

<p style="text-align:justify;"> Đại diện Ban giám khảo, anh Đặng Hùng Tuấn, FPT DPS, đánh giá cao những nỗ lực của 4 đội khi mang đến đêm diễn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh đánh giá cao đội 2 và 1 khi có sự đầu tư về trang phục và nội dung, đặc biệt tính sáng tạo trong từng vai diễn. </p>

Đại diện Ban giám khảo, anh Đặng Hùng Tuấn, FPT DPS, đánh giá cao những nỗ lực của 4 đội khi mang đến đêm diễn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh đánh giá cao đội 2 và 1 khi có sự đầu tư về trang phục và nội dung, đặc biệt tính sáng tạo trong từng vai diễn. 

<p style="text-align:justify;"> Trong thời gian cộng điểm, anh Huỳnh Văn Bình, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Edu tại Đà Nẵng (bên trái) và Ông Ích Duy, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Đà Nẵng (bên phải), tham gia góp vui những ca khúc sôi động. </p> <p style="text-align:justify;"> Chung cuộc, đội 2 giành giải Nhất đêm STCo với tổng điểm 121; đội về Nhì với 110,5 điểm; đội 4 và 3 lần lượt thứ Ba và Tư với điểm số 93 và 78.</p>

Trong thời gian cộng điểm, anh Huỳnh Văn Bình, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Edu tại Đà Nẵng (bên trái) và Ông Ích Duy, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Đà Nẵng (bên phải), tham gia góp vui những ca khúc sôi động. 

Chung cuộc, đội 2 giành giải Nhất đêm STCo với tổng điểm 121; đội về Nhì với 110,5 điểm; đội 4 và 3 lần lượt thứ Ba và Tư với điểm số 93 và 78.

Việt Nguyễn

Ảnh: Huy Quang

Ý kiến

()