Chúng ta

Trước giờ G, dàn 'siêu xe' sẵn sàng vít ga chinh phục Cuộc đua số

Thứ bảy, 25/5/2019 | 19:56 GMT+7

Sau thời gian tổng duyệt (chiều ngày 25/5), 10 chiếc siêu xe 'chất lừ' của 10 đội thi tham dự Cuộc đua số mùa 3 đã sẵn sàng chờ tiếng còi khai cuộc trận đua khốc liệt cuối cùng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội hình 'siêu xe' trong Cuộc đua số mùa 3 được thay đổi giao diện bắt mắt hơn so với phiên bản 2019.</p>

Đội hình 'siêu xe' trong Cuộc đua số mùa 3 được thay đổi giao diện bắt mắt hơn so với phiên bản 2019.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tại trận Chung kết, các đội thi sẽ phải sáng tạo và ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI) để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ cao nhất trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Đáng chú ý là màn đua tốc độ của những chiếc xe tự hành khi mô hình xe chỉ có kích thước bằng 1/7 so với xe thực tế nhưng tốc độ tối đa lên tới 50km/h.</p>

Tại trận Chung kết, các đội thi sẽ phải sáng tạo và ứng dụng các công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI) để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ cao nhất trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Đáng chú ý là màn đua tốc độ của những chiếc xe tự hành khi mô hình xe chỉ có kích thước bằng 1/7 so với xe thực tế nhưng tốc độ tối đa lên tới 50km/h.

<p> 'Siêu xe' từ đội Học viên Bưu chính Viễn thông thử thách vòng sa hình đầy thách thức từ BTC. </p>

'Siêu xe' từ đội Học viên Bưu chính Viễn thông thử thách vòng sa hình đầy thách thức từ BTC. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong vòng đầu tiên của đường đua, siêu xe của 10 đội đi qua các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam: Phố cổ Hội An, Thủ đô Hà Nội, Khu hang động Sơn Đoòng.</p>

Trong vòng đầu tiên của đường đua, siêu xe của 10 đội đi qua các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam: Phố cổ Hội An, Thủ đô Hà Nội, Khu hang động Sơn Đoòng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người theo sát các đội từ những vòng đầu, Trưởng ban Trọng tài cuộc thi Lê Ngọc Tuấn đánh giá trận Chung kết năm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. "Các đội năm nay sẽ ganh đua rất khốc liệt, đặc biệt khi có  đối thủ đến từ nước ngoài, nhất là đội Nga - một cường quốc về kỹ thuật", anh Tuấn cho hay.</p>

Là người theo sát các đội từ những vòng đầu, Trưởng ban Trọng tài cuộc thi Lê Ngọc Tuấn đánh giá trận Chung kết năm nay sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. "Các đội năm nay sẽ ganh đua rất khốc liệt, đặc biệt khi có  đối thủ đến từ nước ngoài, nhất là đội Nga - một cường quốc về kỹ thuật", anh Tuấn cho hay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 10 đội tuyển thi đấu trong đêm Chung kết gồm 8 đội mạnh nhất trong nước gồm: UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐHQGHN); MTA_R4F (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Fast and Fiery và PTIT Word.Exe (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), SQ26 (Đại học Thông tin liên lạc), CDS-NTU2 (Đại học Nha Trang), Dateh IT (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM) và LHU The Walkers (Đại học Lạc Hồng). Đặc biệt 2 đội khách mời đến từ Anh và Nga là một điểm mới trong cuộc thi năm nay.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung kết Cuộc đua số sẽ chính thức diễn ra và trực tiếp trên VTV2 vào 20h30 ngày 25/5, tại TT Thể thao Văn hóa Tây Hồ (99 Võ Chí Công).</p>

10 đội tuyển thi đấu trong đêm Chung kết gồm 8 đội mạnh nhất trong nước gồm: UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐHQGHN); MTA_R4F (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Fast and Fiery và PTIT Word.Exe (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), SQ26 (Đại học Thông tin liên lạc), CDS-NTU2 (Đại học Nha Trang), Dateh IT (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM) và LHU The Walkers (Đại học Lạc Hồng). Đặc biệt 2 đội khách mời đến từ Anh và Nga là một điểm mới trong cuộc thi năm nay.

Chung kết Cuộc đua số sẽ chính thức diễn ra và trực tiếp trên VTV2 vào 20h30 ngày 25/5, tại TT Thể thao Văn hóa Tây Hồ (99 Võ Chí Công).

Cuộc đua số mùa 2018-2019 được chính thức khởi động ngày 11/10/2018 với sự đồng tổ chức của VTV. Để đáp ứng các bài toán công nghệ ngày càng nâng cao đó, tại cuộc thi năm nay, FPT cũng nâng cấp phiên bản mô hình xe tự hành lên tỷ lệ 1/7 với động cơ mạnh mẽ hơn, khung xe chắc chắn tích hợp hệ thống giảm sóc.

Điều này khiến chiếc xe đua có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn nhưng cũng đặt ra các bài toán phức tạp hơn để điều khiển xe hoạt động chính xác. Bảng mạch chủ được nâng cấp chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camera có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…

Đội vô địch cuộc thi sẽ được nhận giải thưởng có tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng gồm: 15 triệu đồng tiền mặt; 1 chuyến trải nghiệm tại Mỹ hoặc Nhật; 1 học bổng tiến sĩ tại ĐH Quốc gia Hà Nội cho thí sinh xuất sắc nhất; 1 máy tính cho giáo viên hướng dẫn; 50 triệu đồng cho trường và 4 học bổng toàn phần khóa đào tạo automotive.

Hà Trần 

Ảnh: BTC

Ý kiến

()