Chúng ta

Anh Hoàng Nam Tiến: 'Nếu có thể, bạn hãy một lần lên biên giới'

Chủ nhật, 17/3/2019 | 20:57 GMT+7

Qua chuyến thiện nguyện tại Vị Xuyên, Hà Giang, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến nhắn nhủ rằng các bạn trẻ FPT quan tâm nhiều hơn tới người thân và đến với vùng cao biên cương một lần để thêm yêu cuộc sống, lan tỏa tình yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

<p> Chiều ngày14/3, sau lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, đoàn FPT Software kết hợp cùng FPT Retail - một trong 4 đoàn thiện nguyện của Tập đoàn FPT tới Hà Giang đợt này, đã đến với trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải để giao lưu và tặng quà cho các em học sinh của trường.</p>

Chiều ngày14/3, sau lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, đoàn FPT Software kết hợp cùng FPT Retail - một trong 4 đoàn thiện nguyện của Tập đoàn FPT tới Hà Giang đợt này, đã đến với trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải để giao lưu và tặng quà cho các em học sinh của trường.

<p class="Normal"> Trường nằm ở lưng chừng núi, thuộc vùng chính sách số 3 với 19 lớp học, 498 học sinh cấp 1 và 2. Học sinh của trường 100% là dân tộc H'mông, học nội trú và bán trú tại trường.</p>

Trường nằm ở lưng chừng núi, thuộc vùng chính sách số 3 với 19 lớp học, 498 học sinh cấp 1 và 2. Học sinh của trường 100% là dân tộc H'mông, học nội trú và bán trú tại trường.

<p> Tham gia cùng đoàn có chị Trương Thanh Thanh, GĐ CSR FPT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng; Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến; Chủ tịch Công đoàn FPT Software Phạm Hùng và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm.</p>

Tham gia cùng đoàn có chị Trương Thanh Thanh, GĐ CSR FPT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng; Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến; Chủ tịch Công đoàn FPT Software Phạm Hùng và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm.

<p> Chủ tịch FPT Software rất hào hứng và vui vẻ trò chuyện cùng các em học sinh của trường. Các em đều là người dân tộc H'mông, nhà ở rất xa nên nhiều em phải ở lại trường đến cuối tuần mới về nhà. "Tôi rất mong những món quà nhỏ mà FPT mang đến ngày hôm nay sẽ giúp các em thêm yêu trường, lớp và thích đi học hơn", anh Tiến chia sẻ.</p>

Chủ tịch FPT Software rất hào hứng và vui vẻ trò chuyện cùng các em học sinh của trường. Các em đều là người dân tộc H'mông, nhà ở rất xa nên nhiều em phải ở lại trường đến cuối tuần mới về nhà. "Tôi rất mong những món quà nhỏ mà FPT mang đến ngày hôm nay sẽ giúp các em thêm yêu trường, lớp và thích đi học hơn", anh Tiến chia sẻ.

<p> Tiếp đón đoàn thiện nguyện FPT là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh của trường thể hiện. Đó đều là những tiết mục mà người dân tộc H'mông hay biểu diễn mỗi dịp Tết đến xuân về.</p>

Tiếp đón đoàn thiện nguyện FPT là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh của trường thể hiện. Đó đều là những tiết mục mà người dân tộc H'mông hay biểu diễn mỗi dịp Tết đến xuân về.

<p> Chị Trương Thanh Thanh và anh Hoàng Nam Tiến đã trao tặng nhà trường 91 góc học tập cho các em học sinh. </p>

Chị Trương Thanh Thanh và anh Hoàng Nam Tiến đã trao tặng nhà trường 91 góc học tập cho các em học sinh. 

<p> Cùng với đó là những phần quà nhỏ bao gồm sách vở, bút và bánh, kẹo, sữa...</p>

Cùng với đó là những phần quà nhỏ bao gồm sách vở, bút và bánh, kẹo, sữa...

<p> Thầy Vũ Văn Lượng, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú TH và THCS Lao Chải, bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn FPT đến thăm, tặng quà cho học sinh.</p> <p> "Chúng tôi rất cảm ơn các anh chị em trong đoàn FPT. Những món quà của đoàn không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp các em học sinh có thể học tập tốt hơn", thầy Lượng bộc bạch.</p>

Thầy Vũ Văn Lượng, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú TH và THCS Lao Chải, bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn FPT đến thăm, tặng quà cho học sinh.

"Chúng tôi rất cảm ơn các anh chị em trong đoàn FPT. Những món quà của đoàn không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp các em học sinh có thể học tập tốt hơn", thầy Lượng bộc bạch.

<p> Thay mặt đoàn thiện nguyện FPT, chị Thanh đã chia sẻ những tình cảm chân thành mà chị cũng như tất cả người FPT đều mong muốn gửi gắm đến các thế hệ trẻ của Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay. "Chúng tôi luôn luôn biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi biên cương này. Chúng tôi xin hứa sẽ dốc hết sức mình cùng thế hệ trẻ ngày nay vươn mình ra toàn thế giới. FPT sẽ luôn đồng hành với các em học sinh của Vị Xuyên, cùng các em tiến tới một tương lai tươi sáng phía trước".</p>

Thay mặt đoàn thiện nguyện FPT, chị Thanh đã chia sẻ những tình cảm chân thành mà chị cũng như tất cả người FPT đều mong muốn gửi gắm đến các thế hệ trẻ của Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay. "Chúng tôi luôn luôn biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi biên cương này. Chúng tôi xin hứa sẽ dốc hết sức mình cùng thế hệ trẻ ngày nay vươn mình ra toàn thế giới. FPT sẽ luôn đồng hành với các em học sinh của Vị Xuyên, cùng các em tiến tới một tương lai tươi sáng phía trước".

<p> Ngay sau khi chia tay nhà trường và các em học sinh Lao Chải, đoàn đến với gia đình một em học sinh của trường thuộc hộ nghèo trong xã để trực tiếp trao tặng và lắp đặt góc học tập. </p>

Ngay sau khi chia tay nhà trường và các em học sinh Lao Chải, đoàn đến với gia đình một em học sinh của trường thuộc hộ nghèo trong xã để trực tiếp trao tặng và lắp đặt góc học tập. 

<p> Từ nay, em sẽ không còn phải học bài dưới ánh đèn mờ nữa mà thay vào đó là một góc học tập chắc chắn, sáng rõ giúp em học tốt hơn.</p> <p> "Tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi tham gia chuyến đi lần này. FPT đã cho tôi trải nghiệm nhiều điều và thấy yêu hơn quê hương mình, muốn chia sẻ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa", Lê Thị Ánh Huyền, FPT Retail, bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia thiện nguyện tại Hà Giang.</p> <p class="Normal">  </p> <p class="Normal"> Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…</p> <p class="Normal"> Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.</p> <p class="Normal"> Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện…, FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 6.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh thành biên giới, trong thời gian từ 13 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.</p>

Từ nay, em sẽ không còn phải học bài dưới ánh đèn mờ nữa mà thay vào đó là một góc học tập chắc chắn, sáng rõ giúp em học tốt hơn.

"Tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi tham gia chuyến đi lần này. FPT đã cho tôi trải nghiệm nhiều điều và thấy yêu hơn quê hương mình, muốn chia sẻ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa", Lê Thị Ánh Huyền, FPT Retail, bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên tham gia thiện nguyện tại Hà Giang.

 

Từ năm 2010, FPT chọn ngày 13/3 là "Ngày FPT vì cộng đồng" để mỗi cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 9 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho ngày 13/3 như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; "Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc"; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"; "Tôi tử tế"…

Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.

Bên cạnh các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện…, FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 6.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh thành biên giới, trong thời gian từ 13 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.

Diệu Anh

Ảnh: Quốc Phú

Ý kiến

()