Chúng ta

Khan hiếm bàn thắng, 'derby' Viễn thông kết thúc nhạt nhòa

Thứ sáu, 12/7/2019 | 08:11 GMT+7

Trận đấu nội bộ giữa hai đội bóng nhà Viễn thông là PNC và FPT Telecom đã khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng sau một trận đấu mà đôi bên đều thi đấu quá thận trọng.

<p style="text-align:justify;"> FPT Telecom là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc nét về phía khung thành PNC, nhất là những đường bóng bên cánh trái của cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa.</p>

FPT Telecom là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc nét về phía khung thành PNC, nhất là những đường bóng bên cánh trái của cầu thủ số 5 Nguyễn Duy Nghĩa.

<p style="text-align:justify;"> HLV Nguyễn Thanh Tân phải sớm đưa ra hội ý để giúp PNC thi đấu tốt hơn trước đối thủ đầy duyên nợ mà theo anh cho biết là hai đội đã quá hiểu lối chơi của nhau.</p>

HLV Nguyễn Thanh Tân phải sớm đưa ra hội ý để giúp PNC thi đấu tốt hơn trước đối thủ đầy duyên nợ mà theo anh cho biết là hai đội đã quá hiểu lối chơi của nhau.

<p style="text-align:justify;"> Khung thành của PNC thường xuyên rơi vào tình trạng báo động mỗi khi họ dâng lên tấn công. Các cầu thủ FPT Telecom với lợi thế tốc độ thường thực hiện những đường phản công nhanh, buộc thủ môn Huỳnh Thanh Phúc phải ra xa khung thành để phá bóng.</p>

Khung thành của PNC thường xuyên rơi vào tình trạng báo động mỗi khi họ dâng lên tấn công. Các cầu thủ FPT Telecom với lợi thế tốc độ thường thực hiện những đường phản công nhanh, buộc thủ môn Huỳnh Thanh Phúc phải ra xa khung thành để phá bóng.

<p style="text-align:justify;"> PNC thường tấn công theo lối trực diện với những pha đan bóng, phối hợp nhỏ, tuy nhiên họ vẫn thiếu những đường chuyền mang tính quyết định.</p>

PNC thường tấn công theo lối trực diện với những pha đan bóng, phối hợp nhỏ, tuy nhiên họ vẫn thiếu những đường chuyền mang tính quyết định.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ áo đỏ FPT Telecom lại tỏ ra rất kém duyên trước khung thành khi liên tục dứt điểm không trúng đích. Số 10 Võ Minh Trí có pha ngã ngữa volley đẹp mắt nhưng bóng đi thiếu chính xác.</p>

Các cầu thủ áo đỏ FPT Telecom lại tỏ ra rất kém duyên trước khung thành khi liên tục dứt điểm không trúng đích. Số 10 Võ Minh Trí có pha ngã ngữa volley đẹp mắt nhưng bóng đi thiếu chính xác.

<p style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp hai vẫn là thế trận giằng co của cả hai đội bóng ở khu vực giữa sân.</p>

Bước sang hiệp hai vẫn là thế trận giằng co của cả hai đội bóng ở khu vực giữa sân.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục thi đấu có phần nhỉnh hơn khi có nhiều những tình huống dứt điểm từ sút phạt, sút xa, dứt điểm cận thành nhưng bàn thắng vẫn quay lưng với họ.</p>

Các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục thi đấu có phần nhỉnh hơn khi có nhiều những tình huống dứt điểm từ sút phạt, sút xa, dứt điểm cận thành nhưng bàn thắng vẫn quay lưng với họ.

<p style="text-align:justify;"> Số 10 Võ Minh Trí thử vấn may với cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng tiếp tục không đi trúng khung thành.</p>

Số 10 Võ Minh Trí thử vấn may với cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng tiếp tục không đi trúng khung thành.

<p style="text-align:justify;"> Số 8 Lê Thanh Thiện bên phía FPT Telecom cũng không thể tận dụng tình huống sút phạt trực tiếp của mình khi đưa bóng đi vọt xà.</p>

Số 8 Lê Thanh Thiện bên phía FPT Telecom cũng không thể tận dụng tình huống sút phạt trực tiếp của mình khi đưa bóng đi vọt xà.

<p style="text-align:justify;"> PNC có cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu khi số 14 Lê Đình Chương đối mặt thủ môn đối phương nhưng anh lại không thể chiến thắng được thủ môn Bùi Duy Hưng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, hai đồi cùng có 4 điểm nhưng PNC tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại.</p>

PNC có cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu khi số 14 Lê Đình Chương đối mặt thủ môn đối phương nhưng anh lại không thể chiến thắng được thủ môn Bùi Duy Hưng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, hai đồi cùng có 4 điểm nhưng PNC tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng - bại.

Giải bóng đá Futsal FPT HCM lần thứ 18 có 9 đội bóng dự giải được chia thành 2 bảng. Bảng A: FPT Software, FPT Telecom, FPT Education, TPBank và đương kim vô địch PNC. Bảng B: FPT IS, FPT Securities, Sen Đỏ, FPT Retail.

Cơ cấu giải thưởng của Futsal FPT HCM 2019 gồm, nhà Vô địch nhận cúp và 5 triệu đồng tiền thưởng. Đội về Nhì và Ba lần lượt nhận 4 triệu đồng cùng 3 triệu đồng. Giải Tư nhận được mức thưởng là 2 triệu đồng.

20 trận đấu của giải sẽ diễn ra vào 18h - 22h các buổi tối thứ Hai-Tư-Sáu hằng tuần từ ngày 8-26/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận).

Trần Vũ

Ý kiến

()