Chúng ta

Chân chạy nhà F rủ nhau chinh phục đỉnh Sơn Trà

Thứ hai, 1/3/2021 | 11:53 GMT+7

Sáng thứ 7 hàng tuần, những chân chạy nhà F lại đều đặn duy trì luyện tập, đặt mục tiêu chinh phục cung đường tuyệt đẹp trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

<p> Từ 5h, các thành viên nhà Phần mềm Đà Nẵng (thuộc Hiệp hội FPT Run) đã có mặt tại chân núi Sơn Trà, khởi động trước lúc xuất phát. Ngoài mục tiêu tập luyện, các runner nhà F còn hạ quyết tâm chinh phục đỉnh Bàn Cờ - thiên đường tiên cảnh của thành phố.</p>

Từ 5h, các thành viên nhà Phần mềm Đà Nẵng (thuộc Hiệp hội FPT Run) đã có mặt tại chân núi Sơn Trà, khởi động trước lúc xuất phát. Ngoài mục tiêu tập luyện, các runner nhà F còn hạ quyết tâm chinh phục đỉnh Bàn Cờ - thiên đường tiên cảnh của thành phố.

<p> Nhóm chạy duy trì từ 10 đến 20 người tham gia, chia thành các nhóm nhỏ theo từng cự ly. Trong đó, để có thể leo lên tận đỉnh, runner nhà F phải trải qua chặng đường gần 20km đèo dốc kể từ chân núi.</p>

Nhóm chạy duy trì từ 10 đến 20 người tham gia, chia thành các nhóm nhỏ theo từng cự ly. Trong đó, để có thể leo lên tận đỉnh, runner nhà F phải trải qua chặng đường gần 20km đèo dốc kể từ chân núi.

<p> Tuy nhiên, các chân chạy không chuyên có thể chọn cự ly khoảng 5-10km và nâng dần thành tích. </p>

Tuy nhiên, các chân chạy không chuyên có thể chọn cự ly khoảng 5-10km và nâng dần thành tích. 

<p> Chị Trần Bích Hà, Trung tâm dịch vụ SSC Đà Nẵng, cho biết bản thân tham gia để duy trì tập luyện, nâng cao sức khoẻ và chuẩn bị cho giải VnExpress Marathon Quy Nhơn sắp tới. Từ khi Hiệp hội FPT Run ra đời, chị Hà là một trong những thành viên tích cực, đều đặn tham gia các phong trào, thử thách chạy bộ. </p>

Chị Trần Bích Hà, Trung tâm dịch vụ SSC Đà Nẵng, cho biết bản thân tham gia để duy trì tập luyện, nâng cao sức khoẻ và chuẩn bị cho giải VnExpress Marathon Quy Nhơn sắp tới. Từ khi Hiệp hội FPT Run ra đời, chị Hà là một trong những thành viên tích cực, đều đặn tham gia các phong trào, thử thách chạy bộ. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sau thời gian dài sinh sống và làm việc tại TP HCM, chị Nguyễn Khánh Ly quyết định chuyển về Đà Nẵng để có những trải nghiệm mới. Theo chị, bất kể lúc nào muốn đi Sơn Trà thì chỉ cần 15 phút xe máy là tới chân núi. Những hôm may mắn thì còn được chạy cùng trăng sáng như tấm gương trên biển. "Sơn Trà là địa điểm lý tưởng để rèn luyện thể lực và về với thiên nhiên. Dù đã nhiều lần chinh phục trọn một vòng núi 28km nhưng mỗi lần chạy ở núi vẫn luôn là trải nghiệm đặc biệt với mình", chị nói</span></p>

Sau thời gian dài sinh sống và làm việc tại TP HCM, chị Nguyễn Khánh Ly quyết định chuyển về Đà Nẵng để có những trải nghiệm mới. Theo chị, bất kể lúc nào muốn đi Sơn Trà thì chỉ cần 15 phút xe máy là tới chân núi. Những hôm may mắn thì còn được chạy cùng trăng sáng như tấm gương trên biển. "Sơn Trà là địa điểm lý tưởng để rèn luyện thể lực và về với thiên nhiên. Dù đã nhiều lần chinh phục trọn một vòng núi 28km nhưng mỗi lần chạy ở núi vẫn luôn là trải nghiệm đặc biệt với mình", chị nói

<p> Ngoài việc rèn luyện, chị Lê Thị Mỹ Linh còn tham gia vì lí do rất mê cung đường Sơn Trà. " Ở đây buổi sớm rất thích. Vừa chạy vừa ngắm mặt trời lên dần cho mình cảm giác tươi mới, có thêm động lực để đi tiếp".</p>

Ngoài việc rèn luyện, chị Lê Thị Mỹ Linh còn tham gia vì lí do rất mê cung đường Sơn Trà. " Ở đây buổi sớm rất thích. Vừa chạy vừa ngắm mặt trời lên dần cho mình cảm giác tươi mới, có thêm động lực để đi tiếp".

<p> Được các đồng nghiệp rủ rê liên tục, chị Hồ Cẩm Hằng cũng quyết định tham gia trải nghiệm, thử sức bản thân ở cự ly 5km. Chị vừa chạy vừa tranh thủ chụp ảnh để "khoe" trên trang cá nhân. "Ở Sơn Trà, bạn có 1001 nơi để chụp ảnh siêu đẹp", Hằng nói.</p>

Được các đồng nghiệp rủ rê liên tục, chị Hồ Cẩm Hằng cũng quyết định tham gia trải nghiệm, thử sức bản thân ở cự ly 5km. Chị vừa chạy vừa tranh thủ chụp ảnh để "khoe" trên trang cá nhân. "Ở Sơn Trà, bạn có 1001 nơi để chụp ảnh siêu đẹp", Hằng nói.

<p> Từng chinh phục cự ly 21km tại giải VnExpress Marathon Huế một cách dễ dàng, song địa hình ở Sơn Trà với những khúc cua có độ dốc lớn, kéo dài khiến chị Hồ Ngọc Hiếu gặp không ít khó khăn. "May mắn nhờ tinh thần đồng đội, mọi người vừa chạy vừa động viên nhau nên quãng đường như ngắn hơn hẳn" </p>

Từng chinh phục cự ly 21km tại giải VnExpress Marathon Huế một cách dễ dàng, song địa hình ở Sơn Trà với những khúc cua có độ dốc lớn, kéo dài khiến chị Hồ Ngọc Hiếu gặp không ít khó khăn. "May mắn nhờ tinh thần đồng đội, mọi người vừa chạy vừa động viên nhau nên quãng đường như ngắn hơn hẳn" 

<p> Là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm chạy, song chị Lương Bội Ngọc vẫn cho thấy sự dẻo dai, sức bền và tinh thần quyết tâm rất lớn. Chị đang có dự định sẽ tham gia giải marathon được tổ chức tại Gia Lai vào cuối tháng 3 này.</p>

Là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm chạy, song chị Lương Bội Ngọc vẫn cho thấy sự dẻo dai, sức bền và tinh thần quyết tâm rất lớn. Chị đang có dự định sẽ tham gia giải marathon được tổ chức tại Gia Lai vào cuối tháng 3 này.

<p> Các thành viên chọn cung đường tại bán đảo Sơn Trà bởi đây được bao quanh là bãi biển trải dài, đường dốc, nhiều đoạn cua vòng cung, không khí trong lành... </p>

Các thành viên chọn cung đường tại bán đảo Sơn Trà bởi đây được bao quanh là bãi biển trải dài, đường dốc, nhiều đoạn cua vòng cung, không khí trong lành... 

<p> Đặc biệt, Sơn Trà được thiên nhiên ưu ái khi có hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Ngoài việc có thể ngắm bình minh, đón ánh nắng buổi sớm tuyệt đẹp trên đỉnh Bàn Cờ, các runner còn có cơ hội bắt gặp loài Voọc Chà Vá - nữ hoàng của các loài linh trưởng.</p>

Đặc biệt, Sơn Trà được thiên nhiên ưu ái khi có hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Ngoài việc có thể ngắm bình minh, đón ánh nắng buổi sớm tuyệt đẹp trên đỉnh Bàn Cờ, các runner còn có cơ hội bắt gặp loài Voọc Chà Vá - nữ hoàng của các loài linh trưởng.

<p> Trở lại sau Tết, nhóm chạy đã có thêm nhiều thành viên mới đăng kí tham chinh phục Sơn Trà. Anh Trần Phi Long, Uỷ viên BCH FPT Run, cho biết Hiệp hội sẽ ưu tiên chọn những cung đường đẹp, gắn liền với thiên nhiên để tổ chức các buổi giao lưu, tập luyện. Sau Sơn Trà, nhóm dự định sẽ chạy ở cung đường biển Mỹ Khê và nhiều địa điểm khác.</p>

Trở lại sau Tết, nhóm chạy đã có thêm nhiều thành viên mới đăng kí tham chinh phục Sơn Trà. Anh Trần Phi Long, Uỷ viên BCH FPT Run, cho biết Hiệp hội sẽ ưu tiên chọn những cung đường đẹp, gắn liền với thiên nhiên để tổ chức các buổi giao lưu, tập luyện. Sau Sơn Trà, nhóm dự định sẽ chạy ở cung đường biển Mỹ Khê và nhiều địa điểm khác.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()