Chúng ta

Sơ tán an toàn hơn 300 CBNV FPT Software sau vụ cháy ở VPI

Thứ tư, 31/10/2018 | 14:37 GMT+7

Ngay khi phát hiện có cháy tại phòng kỹ thuật tầng 10 tòa nhà VPI (167 Trung Kính, Hà Nội), hơn 300 nhân sự FPT Software đang làm việc tại đó được gấp rút chuyển sang các tòa nhà lân cận để yên tâm làm việc.

Khoảng 11h30 ngày 29/10, khi các CBNV FPT Software đang làm việc ở tầng 10 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thì thấy chuông báo cháy và khói bốc ra từ phòng kỹ thuật của tầng. Các CBNV nhanh chóng được hướng dẫn thoát hiểm theo lối thang bộ xuống tầng 1.

45219383-317761839007195-47928-4793-9191

Phòng kỹ thuật tầng 10 tòa nhà VPI, nơi xảy ra cháy đang được ban quản lý tòa nhà gấp rút sửa chữa, khắc phục.

FPT Software có khoảng hơn 300 CBNV đang làm việc tại tầng 10 và tầng 13 tòa nhà VPI thuộc các đơn vị FSG; FSU1 và FQC.

Anh Đỗ Xuân Nam (SSC.HN), người có mặt tại hiện trường lúc đó, kể lại: "Khi có chuông báo cháy, mọi người khá hoang mang vì không biết cháy thật hay diễn tập phòng cháy chữa cháy. Nhưng khi thấy có mùi khét và khói đen bốc ra, tất cả đều di chuyển xuống bên dưới khẩn cấp, bỏ lại máy tính và nhiều đồ cá nhân".

Theo anh Trần Ngọc Cường (FSG.BOD), cán bộ làm việc tại tầng 13, khu vực gặp sự cố là phòng kỹ thuật, bốc cháy thành ngọn lửa, gây khói đen rất đậm đặc. "Nếu còn người bên trong mà không có kỹ thuật phòng độc, chắc chắn nguy hiểm tính mạng", anh Cường nói.

DSC04693-JPG-3217-1540962822.jpg

Ban quản lý tòa nhà VPI đã đập vỡ 2 tấm kính tại tầng 10 trong khu vực làm việc của CBNV FPT Software để khói thoát ra bên ngoài.

Ngay khi đã đảm bảo an toàn về người, Trung tâm Dịch vụ Sẻ chia FPT Software (SSC) nhanh chóng thông báo di chuyển toàn bộ CBNV đang làm việc tại tòa nhà VPI sang các văn phòng của FPT Software gần đó như Keangnam; Cầu Giấy; Thành Công.

Việc di chuyển và sắp xếp cho hơn 300 CBNV sang chỗ làm việc mới được SSC tiến hành rất khẩn trương và nhanh gọn để đảm bảo tiến độ công việc của các dự án, đơn vị không bị ảnh hưởng quá nhiều, hạn chế tối đa thiệt hại về kinh doanh. Đến buổi chiều ngày 30/10, chỉ một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, mọi công tác sơ tán đã hoàn tất, các đơn vị hoạt động bình thường.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định do sự cố chập điện gây cháy hộp kỹ thuật tại tầng 10 của tòa nhà. Khi có cháy, toàn bộ hệ thống điện tầng 10 đã bị cắt. Đêm 29, rạng sáng ngày 30, khi tòa nhà đấu lại điện thì tiếp tục chập, cháy hộp kỹ thuật tầng 6. Ban quản lý VPI vẫn đang tiếp tục khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho toàn bộ tòa nhà.

DSC04690-JPG-2145-1540962822.jpg

Khu vực làm việc tại các tầng 10; 13 của tòa nhà VPI, nơi các CBNV FPT Software đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón các CBNV về làm việc trở lại.

Do khu vực cháy hoàn toàn phân lập với khu vực làm việc của CBNV FPT Software nên không gây thiệt hại về tài sản của công ty. Tuy nhiên, do cắt điện đột ngột nên hệ thống máy chủ ngừng hoạt động, dữ liệu và liên kết với khách hàng nước ngoài bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

SSC cho biết hiện tại mọi công tác khắc phục sự cố và dọn vệ sinh khu vực làm việc của CBNV tại tầng 10 và tầng 13 đã hoàn tất. Trong 1-2 ngày tới, SSC sẽ tiến hành đưa hơn 300 CBNV trở lại tòa nhà VPI làm việc bình thường.

Diệu Anh

Ý kiến

()