Chúng ta

Sinh viên nhà F tổ chức buổi công chiếu phim đầu tay

Thứ năm, 8/4/2021 | 13:10 GMT+7

Ngày 5/4, sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT TP HCM đã chính thức công chiếu các bộ phim ngắn đầu tay tại sự kiện “Move With Dramas”.

Buổi công chiếu bao gồm 9 bộ phim ngắn về 9 chủ đề đa dạng như: tình cảm gia đình, cộng đồng LGBTQ+ hay những lựa chọn, ước mơ của người trẻ. Toàn bộ các sản phẩm đều là tâm huyết và nỗ lực trong suốt hơn 8 tuần chuẩn bị để gửi tới khán giả những thước phim chất lượng, mãn nhãn nhất. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình ảnh, các bộ phim công chiếu tại chương trình đều được giám khảo đánh giá cao.

166496024-3644425925680373-209-2801-4853

Buổi công chiếu đầu tiên đã thu hút nhiều sinh viên và giáo viên tham dự.

Ngoài các bước quay, chỉnh những thước phim, các sinh viên nhà F còn ứng dụng những kiến thức truyền thông được học trong chuyên ngành để quảng bá cho chính những đứa con tinh thần trên các kênh mạng xã hội một cách bài bản.

“Chất lượng tác phẩm vượt trội hơn hẳn so với những năm trước. Có sự đầu tư nghiêm túc về kịch bản, sáng tạo, nhiều góc quay mới lạ cũng như sinh viên đã dành nhiều thời gian và chất xám để hoàn thiện chỉn chu về mặt hậu kỳ”, anh Huỳnh Phạm Ngọc Lâm - giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện  Đại học FPT TP HCM - đánh giá tại buổi công chiếu.

167937761-3644425915680374-789-5801-9908

9 bộ phim công chiếu nhận được nhiều lời khen tích cực từ giảng viên bộ môn.

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Viết Tân - giảng viên bộ môn - cũng chia sẻ: “Mỗi bộ phim là những suy tư sâu sắc của người trẻ về thế giới và cuộc sống đương đại. Thật may mắn là tôi được xem nhiều tác phẩm của người trẻ để biết rằng họ rất giỏi. Tác phẩm của họ giàu chất lãng mạn trong sự bứt phá sáng tạo và cũng rất hiện thực. Tôi cũng tin rằng qua những bài tập này tự cá nhân mỗi bạn đã có những trải nghiệm đáng kể cho nghề và cho đời”.

Buổi công chiếu những sản phẩm điện ảnh chất lượng, chỉn chu chính là minh chứng rõ nét cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng của các sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện trường F.

Hà Nhung

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()