Chúng ta

Quỹ Hy vọng chung tay tiếp sức cho tâm dịch hơn 1 tỷ đồng

Thứ năm, 20/5/2021 | 09:44 GMT+7

Chỉ sau 10 ngày mở đợt quyên góp, hơn 1.000 độc giả báo VnExpress cùng nhiều doanh nghiệp đã gửi về Quỹ Hy vọng khoảng 1 tỷ đồng, cùng tiếp sức cho lực lượng y tế tuyến đầu.

Tính đến thời điểm hiện nay, làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 đã lan tới 29 tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 1.600 ca nhiễm, trong đó gần 1.000 ca ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Mỗi khi dịch bệnh tấn công, các lực lượng y tế tuyến đầu là những con người “đứng mũi chịu sào” với hàng trăm ngàn khó khăn. Trong cái nắng nóng đầu hè hai tuần nay, hình ảnh các y bác sĩ ở Bắc Ninh đi lấy mẫu tới kiệt sức hay cán bộ y tế ở Bắc Giang làm việc mất khái niệm thời gian đã khiến cộng đồng xúc động.

Không để họ đơn độc, hơn 1.000 cá nhân và các doanh nghiệp đã tặng hơn 1 tỷ đồng thông qua chiến dịch "Tiếp sức cho tâm dịch" do Quỹ Hy vọng (FPT và VnExpress vận hành) phát động.

t-2241-1621434791-4311-1621478523.jpg

Quỹ Hy vọng cùng các doanh nghiệp đang khẩn trương tập kết hàng để lên đường tiếp sức cho tâm dịch.

Thông qua Quỹ Hy vọng, Công ty TNHH La Vie đã đóng góp 1.200 thùng nước; Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường Alma gửi tặng 25 thùng khẩu trang, 1.000 gel rửa tay, 1.000 xịt kháng khuẩn; Công ty vận chuyển Best ủng hộ 6 chuyến xe; Công ty Hướng Việt tặng 45 thùng găng tay và quà của Công ty Suntony là 200 thùng nước.

Đại diện La Vie cho biết, từ khi Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 tới nay, công ty đã hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng, hướng đến đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ biên phòng và cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Về phía Alma, giống như các lần đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trước đây, ngân sách ủng hộ là kết quả đóng góp của toàn thể nhân viên. "Đây là truyền thống chia sẻ của công ty. Chỉ sau 24 giờ phát động, chúng tôi đã tập hợp được sức người, sức của để sẵn sàng lên đường, hướng về tâm dịch", Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh - Amir Ohayon chia sẻ.

Quỹ Hy vọng đã nhanh chóng trao quà cho các y bác sĩ đợt đầu tiên vào hôm nay và ngày mai (20-21/5), tại Trung tâm y tế Thuận Thành (Bắc Ninh) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang. Tuần kế tiếp, Quỹ Hy vọng lên kế hoạch mang quà của độc giả và doanh nghiệp đến những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Người F muốn ủng hộ có thể đóng góp tại link này

Trước đó vào ngày 18/5, Tập đoàn FPT đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, trong đó có 800 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang và 200 triệu đồng để UBND thành phố Bắc Giang chống dịch. Đại học FPT Hà Nội đã hoàn tất bàn giao đưa khu ký túc xá tại cơ sở Hòa Lạc trở thành nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 cho thành phố với sức chứa lên đến 3.000 người.

Hà My

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()