Chúng ta

Người FPT lên Hà Giang tri ân anh hùng, liệt sĩ

Thứ năm, 7/3/2019 | 14:00 GMT+7

Trong hai ngày 14-15/3, hàng trăm CBNV FPT sẽ lên huyện Vị Xuyên (Hà Giang) để tri ân anh hùng đã chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Đồng thời, người F cũng trao tận tay 2.000 lá cờ và 400 góc học tập cho các gia đình, học sinh nghèo ở biên giới Vị Xuyên.

Sự kiện Người FPT vì cộng đồng 2019 mang chủ đề "Hướng về biên giới". Chương trình gồm nhiều hành động thiết thực của CBNV FPT trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội và tri ân anh hùng đã chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới xảy ra cách đây tròn 40 năm.

Ngoài tổ chức các sự kiện thường niên như hiến máu nhân đạo, mở gian hàng từ thiện… FPT hưởng ứng chủ đề năm nay bằng hoạt động trao 1.000 góc học tập cho trẻ em nghèo và 5.000 lá cờ cho các hộ dân tại 25 tỉnh biên giới, trong thời gian từ 13/3 đến 30/3. Đặc biệt, điểm nhấn của toàn bộ sự kiện là hành trình thăm lại huyện Vị Xuyên (Hà Giang), một trong những mặt trận ác liệt nhất của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới các năm 1979 và 1984.

IMG-20190227-134455-1356-1551923987.jpg

Đoàn khảo sát của FPT và Trung ương Đoàn đến từng nhà dân khảo sát cuộc sống.

Theo đó, từ ngày 14/3 đến 15/3, FPT sẽ tổ chức đưa hàng trăm CBNV lên huyện Vị Xuyên, Hà Giang để tham gia vào hoạt động tưởng niệm các anh hùng đã chiến đấu như thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tham dự lễ phát động tưởng niệm, dâng hương lên đài tưởng niệm trên cao điểm 468 và giao lưu cùng đoàn thanh niên, nhân dân tại thôn Thanh Sơn, nơi từng là mặt trận đấu tranh ác liệt. Song hành cùng các hoạt động tưởng niệm, người FPT sẽ tận tay trao 2.000 lá cờ và 400 góc học tập cho các gia đình, học sinh nghèo các xã biên giới Vị Xuyên.

IMG-20190227-110638-9319-1551923987.jpg

Đại diện FPT thăm hỏi cuộc sống của cụ ông bản địa. 

Trong chuyến đi này, người nhà F sẽ được nghe những kỷ niệm xúc động trong chiến tranh do chính hai người FPT là anh Trương Quý Hải, cựu chiến binh tham gia chiến đầu trực tiếp và anh Hoàng Nam Tiến, con trai tướng Hoàng Đan từng tham gia chỉ huy trận đánh, kể về dấu ấn chiến tranh đã trải qua.

Trước đó, trong hai ngày 26-27/2, FPT đã cử đoàn khảo sát gồm ba thành viên đến huyện Vị Xuyên để xác thực về cuộc sống nhân dân và dấu tích lịch sử. Kết thúc hành trình kéo dài 36 tiếng, đoàn có chung nhận định Vị Xuyên mang đậm dấu ấn tâm linh, lịch sử, ẩn sâu trong cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc vào mùa hoa gạo nở.

IMG-20190227-105844-1837-1551923987.jpg

Điểm khảo sát trên đài tưởng niệm 468, một trong những nơi tổ chức sự kiện "Người FPT vì cộng đồng 2019".

Đại diện ban tổ chức cho biết, người FPT thể hiện lòng thành kính với các anh hùng đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc là hành động mang nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp. "Họ biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh rất nhiều để có được hiện tại. Qua những hoạt động tưởng nhớ, tôi tin người FPT sẽ biết noi gương các anh hùng. Nếu như các bậc đàn anh, đàn chị đã không ngại chiến đấu dành hòa bình, thì không cớ gì người FPT không chiến đấu để đưa Việt Nam vươn lên", vị này chia sẻ.

>> Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trong hồi ức của nhạc sĩ nhà F

Huyền Trang

Ý kiến

()