Chúng ta

Đại học FPT gỡ phong tỏa

Thứ tư, 3/2/2021 | 18:35 GMT+7

Tối nay (ngày 3/2), sau khi nhận kết quả âm tính với nCoV của gần 700 sinh viên, cán bộ, Đại học FPT (khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất) đã gỡ phong tỏa.

Đại học FPT cho phép sinh viên quay trở lại trường lấy đồ trong ký túc xá và những người không thuộc diện F có thể rời trường về quê ăn Tết. "Riêng F1, F2 đã được cơ quan chức năng phát hiện sẽ tiếp tục cách ly hoặc tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định", thông báo nhà trường nêu rõ. Đại học FPT cũng gỡ bỏ quy định mọi người đến trường từ 25 đến 29/1 ngưng di chuyển và tự cách ly.

Theo thông báo của UBND huyện Thạch Thất, toàn bộ 694 mẫu xét nghiệm của sinh viên, cán bộ và nhân viên FPT tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đều âm tính. Đây là những người còn ở lại Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc và Hà Nội ngày 31/1. Tuy nhiên, chính quyền vẫn yêu cầu người dân thực hiện nguyên tắc 5K sau khi trở về nơi cư trú, thông báo cho cơ quan y tế khi bất thường về sức khỏe.

at1-4825-1612351317.jpg

Tất cả hơn 300 mẫu thửu tại campus Hòa Lạc đều cho kết quả âm tính.

Trước đó, khi 1 sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT ở Hòa Lạc được xác định là dương tính với Covid-19 vào ngày 31/1, Đại học FPT đã nhanh chóng phối hợp, chủ động ứng phó khi phong toả campus Đại học FPT và THPT FPT tại Hoà Lạc. Đồng thời ban lãnh đạo nhà trường cũng nhanh chóng tiến hành gửi thông báo khẩn cấp, yêu cầu các sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới Trường Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc từ ngày 25/1 tự cách ly tại chỗ, ngưng tất cả các lịch trình di chuyển.

Tại thời điểm phong tỏa ngày 31/1, campus Hòa Lạc có hơn 300 sinh viên ở lại ký túc xá hoặc chưa kịp về quê đón Tết. Tuy nhiên sau khi lệnh phong tỏa được thực hiện, có một số sinh viên đang trên đường quê cũng đã tự giác quay trở lại trường và xin cách ly.

at2g-1697-1612351317.jpg

Các sinh viên, cán bộ, nhận viên được lấy mẫu xét nghiệm lúc 20h ngày 2/2.

Ngày 31/1, một sinh viên F1 của Bệnh nhân 1815 cũng đã được xe của Trung tâm Y tế Nam Đàn (Nghệ An) đưa đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đến sáng 1/2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, nam sinh này đã có kết quả âm tính với nCoV.

>> Chuyến bay cận Tết đưa 40 người F từ Nhật Bản về nước

Hà My

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()