Chúng ta

Học viên BrSE khóa 6 chuẩn bị sang Nhật

Thứ hai, 6/6/2016 | 09:22 GMT+7

Ứng viên của 10.000 Kỹ sư cầu nối FPT Software sẽ nhận các giấy tờ cần thiết và được giải đáp những thắc mắc về chương trình trong Lễ ra quân tại 3 miền, trong thời gian từ 8-10/6.

TP HCM là điểm đầu tiên diễn ra sự kiện (8/6) với 22 học viên. Ở Hà Nội và Đà Nẵng, lễ ra quân lần lượt được tổ chức vào các ngày 9 và 10/6 với số học viên tương ứng 29 và 14. Như vậy, trong đợt này, có 65 học viên chuẩn bị sang Nhật.

Điểm khác biệt của khóa 6 so với các khóa trước chính là học viên được áp dụng hình thức tuyển chọn mới. Sau khi nộp hồ sơ, ứng viên đước thi tuyển kỹ thuật, Gmat, Toeic. Trước khi phỏng vấn hội đồng kiểm tra trình độ ngoại ngữ và định hướng, học viên sẽ được phỏng vấn kỹ thuật.

Sau khi kết thúc chương trình, ứng viên có thể tìm kiếm việc làm tại Nhật với mức thu nhập tối thiểu 2.000 USD/ tháng.

Sau khi kết thúc chương trình, ứng viên có thể tìm kiếm việc làm tại Nhật với mức thu nhập tối thiểu 2.000 USD/ tháng.

Đồng thời, các học viên được trang bị học tập trung tiếng Nhật tại Việt Nam, tương đương với trình độ N4 để bắt kịp việc học tại Nhật và dễ dàng đạt trình độ N2, tìm được việc làm tốt sau khi kết thúc chương trình.

Đầu tháng 4 vừa qua, 136 học viên BrSE nội bộ và Du học Nhật Bản đã sang Nhật, đưa con số học viên sang Nhật lên hơn 400 người. Năm 2016, chương trình dự kiến tiếp tục đưa 4 khóa học viên sang Nhật Bản đào tạo (nhập học tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 năm 2016). Tại Việt Nam, chương trình cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật theo các chương trình đào tạo liên kết với một số trường đại học. 

Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Trong đó, sẽ có khoảng 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật Bản trong vòng 6-12 tháng và 5.000 học viên được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên tham gia khóa đào tạo tại Nhật sẽ được FPT Software bảo lãnh tài chính với mức vay tối đa 400 triệu đồng và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành IT với mức thu nhập tối thiểu lên đến 2.000 USD/tháng sau khi tốt nghiệp.

Tiểu Thanh

Ý kiến

()