Chúng ta

Văn phòng FPT Japan - yêu từ cái nhìn đầu tiên

Thứ năm, 30/11/2017 | 08:52 GMT+7

Hiện đại, thân thiện là những điểm ấn tượng của Văn phòng FPT Japan, tọa lạc tại tầng 6, toà nhà Cross Place, Hamamatsu-cho, Shiba Park 1-7-6, quận Minato, thủ đô Tokyo, Nhật Bản..

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Văn phòng tại Tokyo - khu đầu não của Tập đoàn FPT tại Nhật Bản - được khai trương cuối năm 2015 dưới sự thiết kế của Giám đốc Mỹ thuật FPT Software Bùi Anh Tuấn (FHO.ART). Tổng diện tích của văn phòng là 1.350 m2, cung cấp khoảng 200 chỗ làm việc, 8 phòng họp và các khu vực chức năng khác.</p>

Văn phòng tại Tokyo - khu đầu não của Tập đoàn FPT tại Nhật Bản - được khai trương cuối năm 2015 dưới sự thiết kế của Giám đốc Mỹ thuật FPT Software Bùi Anh Tuấn (FHO.ART). Tổng diện tích của văn phòng là 1.350 m2, cung cấp khoảng 200 chỗ làm việc, 8 phòng họp và các khu vực chức năng khác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 1.000 m2 tại đây được phân tách thành 3 khu vực riêng biệt: Khu văn phòng khối Hành chính (FHO), khu vực ngồi của khối bán hàng, sản xuất… Cuối cùng là khu vực ngồi tự do của các bạn cần không gian sáng tạo. Khu vực của BA là không gian mở, các phòng ban có thể trao đổi trực tiếp được với nhau.</p>

Hơn 1.000 m2 tại đây được phân tách thành 3 khu vực riêng biệt: Khu văn phòng khối Hành chính (FHO), khu vực ngồi của khối bán hàng, sản xuất… Cuối cùng là khu vực ngồi tự do của các bạn cần không gian sáng tạo. Khu vực của BA là không gian mở, các phòng ban có thể trao đổi trực tiếp được với nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm đặc biệt của văn phòng FPT Nhật Bản là mỗi nhân viên có thể được chọn chỗ làm việc theo nhu cầu của mình. Mọi người có thể ngồi với đông đảo đồng nghiệp khi cần hiệp lực hoặc ngồi riêng trong trường hợp cần sự riêng tư để trao đổi điện thoại với các khách hàng hoặc họp kín qua Skype.</p>

Điểm đặc biệt của văn phòng FPT Nhật Bản là mỗi nhân viên có thể được chọn chỗ làm việc theo nhu cầu của mình. Mọi người có thể ngồi với đông đảo đồng nghiệp khi cần hiệp lực hoặc ngồi riêng trong trường hợp cần sự riêng tư để trao đổi điện thoại với các khách hàng hoặc họp kín qua Skype.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Quầy bar nhỏ xinh là nơi sáng tạo lý tưởng mà các chuyên gia công nghệ cấp tập đoàn ưa thích mỗi khi cảm thấy vui vẻ, yêu đời.</p>

Quầy bar nhỏ xinh là nơi sáng tạo lý tưởng mà các chuyên gia công nghệ cấp tập đoàn ưa thích mỗi khi cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khu vực phục vụ đồ uống với quầy giải khát tự động.</p>

Khu vực phục vụ đồ uống với quầy giải khát tự động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khu vực ngồi của các lãnh đạo hoàn toàn mở giữa khu văn phòng, bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thoải mái trao đổi mà không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm.</p>

Khu vực ngồi của các lãnh đạo hoàn toàn mở giữa khu văn phòng, bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thoải mái trao đổi mà không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một góc của dịch vụ in ấn, photo tài liệu.</p>

Một góc của dịch vụ in ấn, photo tài liệu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT Nhật Bản còn có một khu vực chuyên dành cho hội thảo, hội họp và tiếp khách sang trọng chiếm khoảng 300 m2 đặt tại tầng 5 cùng toà nhà. Bước vào sảnh lễ tân, với bản đồ hải trình toàn cầu trước mặt, mọi người có thể xem sự hiện diện của các bến cảng FPT Software trên toàn cầu...</p>

FPT Nhật Bản còn có một khu vực chuyên dành cho hội thảo, hội họp và tiếp khách sang trọng chiếm khoảng 300 m2 đặt tại tầng 5 cùng toà nhà. Bước vào sảnh lễ tân, với bản đồ hải trình toàn cầu trước mặt, mọi người có thể xem sự hiện diện của các bến cảng FPT Software trên toàn cầu...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Phạm Thị Thanh Hoa (COO, FJP) tự hào: “Khách đến liên hệ công tác tại FPT Nhật Bản sẽ tự vào quầy lễ tân, tự bấm nút gọi điện thoại đặt trên bàn, xưng tên mình cũng như công việc muốn liên hệ, sẽ có nhân viên trả lời qua điện thoại. Nếu cần giao tiếp, khách sẽ trao đổi với robot lễ tân. Tất cả được thiết kế với yêu cầu tiện lợi nhưng tối giản nhất có thể".</p>

Chị Phạm Thị Thanh Hoa (COO, FJP) tự hào: “Khách đến liên hệ công tác tại FPT Nhật Bản sẽ tự vào quầy lễ tân, tự bấm nút gọi điện thoại đặt trên bàn, xưng tên mình cũng như công việc muốn liên hệ, sẽ có nhân viên trả lời qua điện thoại. Nếu cần giao tiếp, khách sẽ trao đổi với robot lễ tân. Tất cả được thiết kế với yêu cầu tiện lợi nhưng tối giản nhất có thể".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo Giám đốc Mỹ thuật Bùi Anh Tuấn, toàn bộ sảnh kết nối 8 phòng họp được thiết kế theo ý tưởng một khu vườn thiền trong những ngôi đền cổ ở Nhật Bản. Thảm trải sàn nhà được chọn lựa công phu với các đường viền có hoa văn nổi sần như những bãi sỏi hạt thô, càng ra giữa là những vệt sần nhỏ mịn như sỏi nhỏ rải trong các khu vườn Nhật Bản. Ghế ngồi lấy cảm hứng từ những tảng đá được bố trí linh hoạt khắp “vườn sỏi”.</p>

Theo Giám đốc Mỹ thuật Bùi Anh Tuấn, toàn bộ sảnh kết nối 8 phòng họp được thiết kế theo ý tưởng một khu vườn thiền trong những ngôi đền cổ ở Nhật Bản. Thảm trải sàn nhà được chọn lựa công phu với các đường viền có hoa văn nổi sần như những bãi sỏi hạt thô, càng ra giữa là những vệt sần nhỏ mịn như sỏi nhỏ rải trong các khu vườn Nhật Bản. Ghế ngồi lấy cảm hứng từ những tảng đá được bố trí linh hoạt khắp “vườn sỏi”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phòng tiếp khách VIP là nơi FPT Nhật Bản đón tiếp các đoàn khách quan trọng.</p>

Phòng tiếp khách VIP là nơi FPT Nhật Bản đón tiếp các đoàn khách quan trọng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Văn phòng hiện đáp ứng cho khoảng 200 CBNV ngồi làm việc.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau gần 12 năm hiện diện tại thị trường sôi động hàng đầu thế giới, FPT Japan đã trở thành công ty CNTT nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Năm 2016, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 128 triệu USD, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. <span>Hiện tại, FPT Japan có 800 nhân sự làm việc ở đất nước mặt trời mọc và khoảng 5.000 kỹ sư ở Việt Nam phát triển sản phẩm cho thị trường khó tính bậc nhất thế giới này. Không chỉ lượng nhân sự lớn, FPT Japan còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam, trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt trên lĩnh vực CNTT.</span></p>

Văn phòng hiện đáp ứng cho khoảng 200 CBNV ngồi làm việc.

Sau gần 12 năm hiện diện tại thị trường sôi động hàng đầu thế giới, FPT Japan đã trở thành công ty CNTT nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Năm 2016, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 128 triệu USD, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. Hiện tại, FPT Japan có 800 nhân sự làm việc ở đất nước mặt trời mọc và khoảng 5.000 kỹ sư ở Việt Nam phát triển sản phẩm cho thị trường khó tính bậc nhất thế giới này. Không chỉ lượng nhân sự lớn, FPT Japan còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam, trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt trên lĩnh vực CNTT.

Theo Cucumber

Ý kiến

()