Chúng ta

Đội thi Việt Nam vượt Nhật Bản sau vòng loại đầu tiên Pikalong War

Thứ hai, 8/10/2018 | 16:53 GMT+7

Đề thi Trí tuệ nhân tạo của vòng loại đầu tiên Pikalong War có độ phức tạp cao, mang tính phân loại đội chơi cao.  

Ngày 5/10, vòng loại đầu tiên của Pikalong War ghi nhận 2 đội dẫn đầu đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, chỉ trong vòng 30 phút, có đội đã xuất sắc hoàn thành cả 3 bài.  

Sau khi mở 1/3 đề thi trí tuệ nhân tạo (AI) hôm 3/10, chiều 5/10, Ban tổ chức Cuộc thi lập trình Pikalong War tiếp tục mở 3 bài tập phần lập trình. 

Đại diện Ban tổ chức - anh Cao Văn Việt cho hay bài tập lớn mở ngày 3/10 có độ phức tạp cao, thời gian làm làm bài lâu, mang tính phân loại cao. Còn bài tập coding ngày 5/10 là bài tập nhỏ, có đầu vào rõ ràng. Yêu cầu của vòng thi là từ những đầu vào cho sẵn, đội thi lập trình để từ dữ kiện đầu vào để cho ra sản phẩm theo yêu cầu bài tập. Bài làm đúng toàn bộ đầu ra sẽ đạt điểm tối đa, sai 1 trường hợp được nửa số điểm, sai 2 trường hợp được 1/4 số điểm. Kết thúc ngày thi 5/10, đội đang tạm dẫn đầu bảng đến từ Việt Nam. Bám sát theo sau là đội gồm 3 lập trình viên Nhật Bản. 

Đến ngày 5/10, có tổng cộng 30 đội tham gia. Trong đó, có 20 đội đạt điểm tối đa, gần 10 đội đạt 1/2 số điểm và 2 đội đạt 1/4 số điểm. 

Pikalong-War-3155-1538977352.jpg

Tổng giá trị giải thưởng của Pikalong War lên đến 10.000 USD. 

Chị Phạm Thuỳ Dương, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Tính đến hiện tại, Pikalong War vẫn còn mở 5 đề với độ khó cao hơn. Đối với các đội hiện đang nằm trong top cuối bảng xếp hạng, tất cả đều còn cơ hội bởi hệ thống chưa đóng, các thí sinh có thể code bất cứ khi nào”.

Tại vòng này, ngay sau khi mở bài được 30 phút đã có hơn 15 đội nộp bài. Ban tổ chức nhận định các đội thi đều rất tập trung vào cuộc thi này. Đánh giá về bài giải, Ban giám khảo cho hay trình độ lập trình của các thí sinh cao hơn so với kỳ vọng của ban tổ chức rất nhiều.

Đặc biệt, trong số các thí sinh có những bạn đã từng thi Olympic sinh viên quốc gia hoặc quốc tế về lập trình trong số các thí sinh.

Pikalong War là cuộc thi lập trình quy mô do FPT Japan lần đầu tiên tổ chức có tổng giải thưởng lên đến 17.000 USD, trong đó, giải Nhất trị giá 10.000 USD.

Cuộc thi gồm 2 vòng: vòng loại thi online và vòng chung kết tập trung. Mỗi vòng đều gồm 2 phần thi: thi lập trình giải các bài toán nhỏ và thi đấu AI giải bài toán cụ thể. Vòng thi online, hay còn gọi là vòng loại diễn ra từ ngày 3/10 đến 14/10. Các đội thi vượt qua vòng loại sẽ tiếp tục đối đầu trong Vòng offline vào ngày 27/10 để tìm ra chủ nhân xuất sắc của giải thưởng danh giá. Lễ trao giải hoành tráng diễn ra tối cùng ngày tại Toyko, Nhật Bản.

Đối tượng của Pikalong War là người đam mê công nghệ, cộng đồng yêu thích lập trình tại Nhật Bản không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch. Thông qua cuộc thi, FPT Japan mong muốn mang đến sân chơi để người tham gia giao lưu, tìm hiểu, học hỏi, phát triển các công nghệ mới như AI, Blockchain... 

>> FPT Japan triển lãm công nghệ tại hãng in ấn hàng đầu Nhật Bản

Hoàng Sơn - Xuân Phương

Ý kiến

()