Chúng ta

Quỹ Hy vọng nhà F khánh thành 3 cây cầu Hy vọng tại An Giang

Thứ hai, 29/3/2021 | 15:41 GMT+7

Khánh thành 3 cây cầu Hy vọng (số 110, 131, 133), 35 chiếc máy tính, 1 tủ sách ước mơ và hàng trăm học bổng cùng các phần quà đã được người nhà F trao tặng tới người dân An Giang trong ngày 26/3 vừa qua.

Hưởng ứng tháng Người F Vì cộng đồng hàng năm, Quỹ Hy vọng, Quỹ Tấm lòng FPT Software và Công đoàn FPT đã đồng lòng mang đến những món quà đầy ý nghĩa cho người dân An Giang. 

Là nơi có hệ thống kênh rạch, sông ngòi dày đặc cùng với những cây cầu tạm, cầu ván, cầu gỗ đã xuống cấp, người dân và các em học sinh An Giang rất cần những cây cầu bê-tông kiên cố để giảm thiểu rủi ro trong quá trình di chuyển hàng ngày. Hiểu được nhu cầu cấp thiết này, trong gần 2 năm qua, Quỹ Hy vọng đã kiên trì và bền bỉ xây dựng gần 140 cây cầu Hy Vọng.

Trong ngày 26/3, Quỹ Hy vọng đã tham dự và khánh thành 3 cây cầu mới mang tên cầu Hy Vọng 110, cầu Hy Vọng 131 và cầu Hy Vọng 133. Trong đó, cây cầu Hy Vọng 110 tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới có tổng kinh phí lên tới hơn 1,2 tỷ đồng thuộc dự án cầu Hy Vọng - Nâng bước em đến trường đợt 20.

166761878-4241824229170689-612-7026-5245

Lễ khánh thành cây cầu Hy Vọng 110 tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.

Cầu Hy Vọng 110 tại Nhơn Hòa được thiết kế kiên cố bằng bê-tông cốt thép, có chiều dài 53 m, chiều rộng mặt cầu 3.5 m và trọng tải 2 tấn. Trong đó, quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và trực tiếp vận động các nhà hảo tâm tại địa phương đóng góp hơn 1 tỷ đồng còn lại. Qua gần 11 tháng thi công, với trên 600 ngày công lao động, đến nay cầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Cây cầu Hy Vọng 131 và 133 đều được xây dựng tại thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn. Đặc biệt cây cầu Hy Vọng 133 còn có sự đóng góp từ Quỹ Tấm lòng của FPT Software. Được duy trì hoạt động bằng các gian hàng bán đồ ăn vặt như: bim bim, hộp sữa, gói mỳ, chiếc bánh, cái kẹo với giá từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng… tại các góc nhỏ khiêm tốn trong không gian làm việc của FPT Software Hà Nội, Quỹ Tấm lòng đã mang đến xây lên những nhịp cầu chắc chắn cho bà con miền sông nước với khẩu hiệu “Từ gói bim bim đến cây cầu Hy vọng”.

“Đây chính là giấc mơ mà tôi cùng Quỹ Tấm lòng FPT Software đã ấp ủ và quyết tâm đạt được trong năm 2020 vừa qua. Sau bao ảnh hưởng từ Covid, đến mùa xuân nay chúng tôi đã biến ước mơ thành sự thật. Việc khánh thành các cây cầu Hy vọng vào đúng ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên khiến cho mỗi người đều thấy ý nghĩa và trọn vẹn hơn” - Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software Nguyễn Thị Hải Vân bày tỏ.

Với tổng kinh phí 583 triệu, Quỹ Tấm lòng nhà Phần mềm đã đóng góp 60 triệu trong 150 triệu đồng tiền mặt của Quỹ Hy vọng để góp cùng với ngân sách từ chính quyền và các nhà hảo tâm tại nơi đây. Cầu Hy Vọng 133 dài 40 m, rộng 4 m mang trên mình sứ mệnh cao cả: nối liền, thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

163601753-466752137804101-5232-1669-8035

Cũng trong buổi lễ khánh thành, Quỹ Hy vọng và Quỹ Tấm lòng đã trao tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh nghèo có thành tich học tập tốt tại thị trấn Cô Tô.

“Trước đây người dân chúng tôi vất vả lắm. Chở lúa, chở thóc phải đi đường vòng hoặc đi xuồng rất khó khăn. Giờ có cây cầu, chúng tôi chẳng phải lo lắng gì nữa. Tôi không còn mong ước gì nữa, quá vui mừng rồi. Cảm ơn FPT rất nhiều”, bác Nguyễn Thành Ơn - một người dân tại thị trấn Cô Tô xúc động.

Bên cạnh hoạt động khánh thành 3 cây cầu mới, sáng ngày 26/3, đoàn thiện nguyện nhà F cũng đã ghé chân tới trường THCS Thủ khoa Huân ở Châu Đốc. Tại đây FPT Software HCM đã trao tặng 35 bộ máy tính cùng hơn một trăm suất quà tới nhà trường. Công đoàn FPT và Quỹ Vì cộng đồng cũng đã trao tặng một Tủ sách ước mơ tới các em nhỏ tại trường THCS Thủ khoa Huân với mong tiếp nguồn tri thức và cơ hội phát triển tương lai.

164169911-2444181345705802-598-9911-3957

Công đoàn FPT trao tặng Tủ sách ước mơ và FPT Software HCm trao tặng 35 bộ máy tính tại trường THCS Thủ khoa Huân ở Thành phố Châu Đốc.

Hà My - Quế Đỗ

Ảnh: Công đoàn FPT 

Ý kiến

()