Chúng ta

FPT mang yêu thương đến học sinh đồng bào dân tộc Ca Dong

Thứ hai, 26/8/2019 | 17:32 GMT+7

Vượt chặng đường hơn 200km, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

CLB thiện nguyện của FPT Software Đà Nẵng đã tổ chức chương trình "Hướng về quê hương" vào ngày 24-25/8 tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở bán trú Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Để đến được điểm trường, đoàn đã vượt hơn 200km đường đèo, dốc cao, thậm chi đi bộ để vận chuyện dụng cụ học tập cùng nhiều phần quà...

69887083-1969683783134164-39457997477589

Đoàn thiện nguyện gặp khó khăn khi di chuyển quà lên địa điểm trường. Ảnh: Hoàng Sơn.

Trà Vinh là xã vùng núi cao thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm hành chính huyện 17km về hướng Tây Nam. Địa hình hầu hết đồi núi, thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều sôn suối, giao thông còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Dân số chủ yếu đồng bào dân tộc Ca Dong (chiếm 98,5%), và các dân tộc khác chiếm 1,5%... Phần lớn các em còn nhỏ, chưa tự chăm sóc bản thân, giáo viên nơi đây vừa giảng dạy trên bục giảng, vừa làm cha mẹ, anh chị của các em.

Riêng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Trà Vinh còn tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Các em bắt đầu đi học phải leo đèo, lội suối đến trường với quãng đường rất dài. Đa phần học sinh dân tộc Ca Dong, điều kiện sống vất vả, nhưng các thầy cô vẫn luôn yêu nghề, bám trường, bám lớp, hết lòng vì sự nghiệp trồng người...

68813623-1969683876467488-46644823033454

10 góc học tập đã được CLB Ánh sáng Thiện nguyện tận tay lắp ráp và trao tặng. Ảnh: Hoàng Sơn.

Chia sẻ những khó khăn của thầy và trò nhà trường, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 10 góc học tập, 200 chăn bông, 339 phần quà gồm dép, mũ, bình nước, bánh kẹo... Đại diện CLB Ánh sáng Tình nguyện, anh Hứa Văn Trung Hiếu, cho biết, người FPT mong muốn tạo động lực để học sinh tiếp tục chinh phục những giấc mơ trên ghế nhà trường. Những phần quà còn góp phần mang tri thức đến với trẻ em nghèo vùng cao, tạo tinh thần hiếu học...

"Trẻ em vùng cao Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đi học do điều kiện giao thông, đời sống vật chất... Nhiều em phải dạy sớm lúc 5 giờ sáng để đến trường, do đường đi bộ mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Những quà quà của người FPT không quá nhiều nhưng mang tấm lòng ý nghĩa lớn lao, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo động lực trong quá trình dạy và học", anh Ông Ích Duy, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ.

69181577-1969683033134239-27841394278137

Niềm vui của các em nhỏ khi được đoàn thiện nguyện FPT trao quà. Ảnh: Hoàng Sơn.

Chương trình "Hướng về quê hương 2019" do Quỹ người FPT vì cộng đồng phát động triển khai với mong muốn người FPT làm thiện nguyện tại chính quê hương của mình. Địa điểm và đối tượng nhận hỗ trợ sẽ là trường học có điều kiện khó khăn và học sinh nghèo học giỏi tại địa phương. Với mỗi điểm chúng ta làm thiện nguyện, sẽ có tối thiểu 10 góc học tập gồm bộ bàn ghế tiêu chuẩn học sinh và đèn bàn học được trao cho các em, nhà trường có thể được trang bị thêm máy tính, sân chơi hoặc cơ sở vật chất thiết yếu cho lớp bán trú.

Quỹ sẽ dành 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ cho CBNV thực hiện chương trình này và mong muốn người FPT hãy vận động đồng nghiệp là đồng hương và bạn bè, người thân trong gia đình cùng chung tay đóng góp cho quê hương.

Từ đầu năm, CLB Ánh sáng Tình nguyện đã phối hợp tổ chức hai chương trình thiện nguyện tại tỉnh Quảng Nam gồm: trường Tiểu học liên xã La Ê - Chơ Chun, và trường Dân tộc bán trú Tiểu học Ch’Ơm, huyện Tây Giang. Tại trường Tiểu học xã La Ê, các thành viên đã tận tay trao tặng hai bộ máy tính, tủ sách, vở, dụng cụ học tập cùng hàng trăm áo ấm cho học sinh. Trong khi đó tại trường Ch'Ơm, đoàn tặng 400 lá cờ tổ quốc, 45 góc học tập cũng áo quần cho bà con...

Năm 2018, CLB cũng đã thực hiện chương trình tại trường Tiểu học Tà Lu, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; trường Tiểu học và Mầm non Trường Xuân, tỉnh Quảng Bình; sơn nhà cho cụ Nguyễn Thị Mẫn, 74 tuổi, số 75 Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng...

>> 'Mỗi người FPT đều có thể tự đóng góp cho quê hương mình'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()