Chúng ta

SMAC Challenge chọn 4 đội vào chung kết

Thứ tư, 3/9/2014 | 15:48 GMT+7

16 ứng dụng lọt vào vòng 2 cuộc thi lập trình robot đều mang tính ứng dụng và giá trị xã hội cao, giúp robot SmartOshin (do FPT phát triển) trở thành trợ lý đắc lực cho con người.
> Cuộc thi lập trình robot phổ cập SMAC đến sinh viên

Vòng 2 cuộc thi SMAC Challenge sẽ diễn ra vào ngày mai (4/9), tại tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy. Ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết, sau phần thi thuyết trình và demo ứng dụng AI trên robot SmartOshin của 16 đội.

Đa phần ứng dụng cuộc thi đều hướng tới trẻ em như hỗ trợ trẻ khuyết tật về vận động, trẻ em với an toàn giao thông, bạn của trẻ tự kỷ, trả lời hỏi đáp và dạy trẻ nhỏ. Một số ứng dụng khác hướng tới phục vụ gia đình như: Bác sĩ gia đình, điều khiển tivi, tư vấn sức khỏe, tư vấn làm gì trong ngày, điều khiển thiết bị. Những ứng dụng còn hướng đến phục vụ xã hội như trợ lý giáo viên, smartbank, hướng dẫn du lịch và bán vé tàu thông minh.

Đội vô địch SMAC Challenge mùa đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: C.T.

Đội vô địch SMAC Challenge mùa đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: C.T.

Hiện tại, ĐH Bách khoa Hà Nội chiếm ưu thế khi góp mặt 6 đội vào Top 16. Học viện Bưu chính Viễn thông đứng thứ 2 với ba đội. 7 đội còn lại đến từ 7 trường, gồm: ĐH FPT, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Điện lực, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Thành Đô.

Vòng Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 10. Nội dung thi có 3 phần: Nghệ thuật, Trí tuệ và Sức mạnh. Ở phần Nghệ thuật, các đội sẽ lập trình cho robot nhảy múa trên nền nhạc. Ở phần Trí tuệ, các đội lập trình cho robot nghe hiểu và trả lời bộ câu hỏi ngẫu nhiên từ Ban tổ chức. Ở phần Sức mạnh, các đội sẽ thi đối kháng với nội dung tìm đường trong sân đấu và hoàn thành nhiệm vụ do Ban tổ chức đưa ra.

Đây là năm thứ hai SMAC Challenge (tiền thân là Mobile Robot Challenge) được tổ chức. Năm 2013, đội SRC PTIT đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông đã vượt qua 29 đội thi để trở thành nhà vô địch SMAC Challenge mùa đầu tiên.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()