Chúng ta

Tuyển FPT Đà Nẵng ra quân thắng lợi tại giải 'Mùa đông ấm'

Chủ nhật, 4/11/2018 | 09:06 GMT+7

Thi đấu không thực sự vượt trội nhưng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh, tuyển FPT Đà Nẵng đã có chiến thắng trước đội bóng trẻ Enter Hòa Khánh.

1-JPG-9176-1541284619.jpg

Giải bóng đá từ thiện "Mùa đông ấm" khai mạc vào ngày 3/11, trên sân vận động Trưng Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai đại diện FPT góp mặt ở sân chơi bóng đá phong trào mang tên "Mùa đông ấm".

2-JPG-8541-1541284619.jpg

Đội tuyển FPT Đà Nẵng nằm ở bảng A với sự góp mặt của TNT, Enter Hòa Khánh và Đại Hưng Mobile. Bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá rất mạnh với sự hiện diện của chủ nhà TNT cùng hai ứng viên vô địch là Enter Hòa Khánh và Đại Hưng Mobile. Tuy nhiên, các cầu thủ áo vàng vẫn thể hiện quyết tâm cao với mục đích tiến xa tại giải.

3-JPG-8415-1541284619.jpg

Trong ngày khai mạc, đội bóng FPT chạm trán với Enter Hòa Khánh. Đối thủ áo xanh có tuổi đời còn trẻ nhưng là cái tên quên thuộc tại các giải bóng đá phong trào tại Đà Nẵng. Trong khi đó, đội bóng FPT đến với giải mà không có nhiều sự thay đổi về mặt con người.

4-1-JPG-7282-1541284619.jpg

Ra sân với những cái tên quen thuộc như Văn Toàn, Trọng Huy, Thiện Nhân hay Thanh Hương, đội bóng FPT chủ trương chơi chậm và nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Enter Hòa Khánh cho thấy tham vọng đánh phủ đầu với những pha lên bóng tốc độ cao.

4-JPG-8170-1541284619.jpg

Phần lớn cầu thủ FPT đã có tuổi nên gặp rất nhiều khó khăn trước những tình huống tranh chấp tay đôi cũng như đua tốc độ. Ảnh trung vệ Thanh Hương đeo bám tiền đạo số 19 bên phía Enter Hòa Khánh.

5-JPG-7371-1541284619.jpg

Chơi có phần lép vế trong những phút đầu, tuyển FPT Đà Nẵng đã phải nhận bàn thua sau tình huống chuyền bóng sai của hậu vệ. Thủ môn Văn Min dù băng ra rất nhanh nhưng vẫn không thể giúp đội nhà tránh bàn thua.

6-JPG-7735-1541284619.jpg

Vẻ mặt thất vọng của Văn Min khi đội bóng FPT nhận thua quá sớm. Một tình huống cho thấy sự chủ quan cũng như thi đấu không tập trung của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự. 

7-JPG-4917-1541284619.jpg

Bàn thua như chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ áo vàng, họ đẩy cao đội hình chơi tấn công khiến đối phương phải lùi sâu chống đỡ. Những pha phối hợp một chạm của Văn Toàn, Thiện Nhân và Trọng Huy đã giúp đại diện FPT có được bàn thắng. 

8-JPG-8511-1541284619.jpg

Bàn thắng quân bình tỷ số của Thiện Nhân giúp lối chơi đội nhà trở nên thanh thoát hơn. Các cầu thủ áo vàng dần kiểm soát thế trận và khiến đối thủ đánh mất sự tự tin. Lần lượt Trọng Huy, Thện Nhân và Văn Toàn chọc thủng lưới Enter Hòa Khánh, giúp FPT dẫn trước 4-1.

9-JPG-1682-1541284619.jpg

Bước sang hiệp hai, Enter Hòa Khánh dường như không còn gì để mất. Họ tràn sang phần sân FPT để tấn công, liên tục đặt khung thành Văn Min vào tình huống báo động. Bị dồn vào thế chống đỡ, FPT đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự nhưng không phát huy tác dụng. Thậm chí, Enter Hòa Khánh còn ghi một mạch hai bàn để rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4. 

10-JPG-6368-1541284619.jpg

Nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, tuyển FPT vẫn giữ được chiến thắng cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tiền đạo Thiện Nhân chia vui cùng các đồng đội khi đội nhà có được 3 điểm đầu tiên.

11-JPG-9332-1541284619.jpg

3 điểm có được trong trận khai mạc giúp các cầu thủ áo vàng tự tin hơn trong hành trình phía trước. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong trận đấu với Enter Hòa Khánh, đội bóng FPT cần cải thiện nhiều hơn về mặt lối chơi để nuôi tham vọng tiến xa. 

Năm 2017, đại diện FPT bước vào trận chung kết trên sân vận động trường Đại học Thể dục Thể thao, TP Đà Nẵng. Đối thủ của FPT là Công ty Gia Phát tràn đầy năng lượng và bản lĩnh. Sau khi hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, FPT đã không gặp may trong loạt sút luân lưu. Chung cuộc, FPT giành Á quân giải "Mùa đông ấm" 2017.

>> Tuyển FPT Đà Nẵng lần thứ hai tranh tài giải 'Mùa đông ấm'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()